1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

TPHCM:

“Thiếu hụt lao động phổ thông sau Tết sẽ không cao”

(Dân trí) - Bước sang tháng 3, nhu cầu nhân lực bổ sung các ngành nghề sản xuất, chế biến sẽ tăng so trong tháng 1 và tháng 2, tuy vậy không xảy ra tình trạng thiếu hụt nhiều lao động. Dự kiến nhu cầu tuyển dụng khoảng 23.000 chỗ làm việc.

Thị trường lao động, nhất là lao động phổ thông thường biến động mạnh sau Tết (ảnh minh họa)
Thị trường lao động, nhất là lao động phổ thông thường biến động mạnh sau Tết (ảnh minh họa)

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA: 

* Những chuyện lạ về dê

* Ai đang mua nhà khi thị trường hồi phục?

* TPHCM: “Thiếu hụt lao động phổ thông sau Tết sẽ không cao”

* Giăng câu ở vựa cá Hoàng Sa

* Người phụ nữ làm rạng danh cả 3 đời vua

* Doanh nhân tự thưởng những phút sống chậm

* Lý giải giá xăng dầu ở Việt Nam khó tăng giá trở lại

Ông Trần Anh Tuấn – Phó Giám đốc Trung tâm dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TPHCM (Falmi) cho biết, theo dự báo, sự thiếu hụt lao động phổ thông sau Tết Nguyên đán 2015 tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) sẽ không cao. Dự kiến mức thiếu hụt bình quân khoảng 4%.
 
Trong tháng 2, dự kiến TPHCM sẽ cần 17.000 chỗ làm việc và 10.000 lao động thời vụ trong các nhóm ngành nghề: Marketing, bán hàng, tiếp thị sản phẩm, dịch vụ du lịch, nhà hàng – khách sạn, nghiên cứu thị trường, thư ký văn phòng, người dẫn chương trình, xây dựng, sửa chữa điện, cơ khí, dịch vụ giúp việc nhà, giao hàng, nhân viên bảo vệ…
 
Bước sang tháng 3, nhu cầu nhân lực bổ sung các ngành nghề sản xuất, chế biến sẽ tăng so trong tháng 1 và tháng 2, tuy vậy không xảy ra tình trạng thiếu hụt nhiều lao động. Dự kiến nhu cầu tuyển dụng khoảng 23.000 chỗ làm việc, tập trung nhiều trong các nhóm ngành nghề như: Dệt may – Giày da, Chế biến thực phẩm, Nhựa – Bao bì, Xây dựng, Công nghệ thông tin, Cơ khí, Kinh doanh – Bán hàng…
 
Ông Tuấn đánh giá, các doanh nghiệp đã chú trọng đến chất lượng và năng suất lao động do vậy việc tái cấu trúc bộ máy theo xu hướng nhân lực chất lượng cao bên cạnh việc nâng cấp – hiện đại hoá hệ thống sản xuất vẫn diễn ra trong năm 2015. Vì vậy nhu cầu tuyển dụng lao động có trình độ tay nghề - ngoại ngữ sẽ tăng trong tháng 2 này và những tháng tiếp theo.

Trước đó, trong tháng 1, nhu cầu tìm việc tập trung vào lao động có trình độ Cao đẳng trở lên (chiếm 83,75%). Trong đó nhu cầu tìm việc có trình độ Đại học chiếm 62,21%; Cao đẳng chiếm 18,48%; Trung cấp chiếm 9,27%, Lao động chưa qua đào tạo – Sơ cấp nghề - CNKT chiếm 6,97%.

Thị trường lao động tháng 1/2015 tập trung nhu cầu tuyển dụng lao động thời vụ, lao động bán thời gian cho nhu cầu sản xuất kinh doanh Tết Ất Mùi, một số các nhóm ngành tuyển dụng lao động các công việc ổn định như: Công nghệ thông tin, Cơ khí, Điện – Điện tử, Quản lý điều hành…

Tình trạng tuyển dụng lao động trước tết để bù đắp cho sự thiếu hụt lao động sau tết không phổ biến ở các nhóm ngành Dệt may, Chế biến lương thực thực phẩm do các doanh nghiệp đã chủ động ổn định lực lượng lao động có tay nghề và kỹ năng thông qua việc chăm lo phúc lợi, lương thưởng và tâm lý an tâm làm việc của người lao động.

Bích Diệp

Hà Nội: Tận mục bến xe khách ngầm trên “đất vàng”