1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Thanh khoản giảm 40%, Vn-Index mất thêm 5,84 điểm

(Dân trí) - VN-Index điều chỉnh phiên thứ 3 sau khi tăng hơn 110 điểm trong vòng 3 tuần. Thanh khoản giảm hơn 40% so với phiên giao dịch cuối tuần trước, đạt giá trị hơn 2.000 tỷ đồng.

Thanh khoản giảm 40%, Vn-Index mất thêm 5,84 điểm - 1
Nhà đầu tư đang xác định xu hướng (ảnh: Quý Đoàn).
 
Thị trường tiếp tục điều chỉnh phiên thứ ba liên tiếp với mức giảm 5,84 điểm (mức giảm 1,12%) xuống 515,06 điểm.
 
Thanh khoản giảm hơn 40% so với phiên giao dịch cuối tuần trước, đạt 44,77 triệu cổ phiếu (giao dịch khớp lệnh trên sàn đạt gần 43 triệu cổ phiếu); giá trị giao dịch toàn thị trường giảm gần một nửa xuống 2.032,27 tỷ đồng.
 
VN-Index đã tăng hơn 110 điểm trong vòng 3 tuần (từ 427 điểm ngày 17/12/2009 lên cao nhất là 544,5 điểm ngày 8/1/2010), thị trường trong 3 phiên trở lại đây luôn tăng điểm vào đầu phiên song cuối phiên bị bán mạnh khi các nhà đầu tư “lướt sóng” chốt lời khi cổ phiếu đã tăng 30% giá trị trong một thời gian ngắn.
 
Trên thực tế, cầu về cổ phiếu sáng nay 11/1 ở mức thấp. Những nhà đầu tư bán mạnh trong phiên trước (khớp lệnh 76 triệu cổ phiếu phiên ngày 8/1), hiện vẫn đang chờ đợi cơ hội quay lại thị trường nhưng ở một mức giá hợp lý hơn.
 
Các cổ phiếu bluechips phiên này hoàn toàn không có đột biến về sức cầu, các cổ phiếu ngân hàng duy nhất CTG tăng 300 đồng trong khi STB giảm 400 đồng, VCB đứng giá 47.000 đồng/cp; EIB giảm 100 đồng/cp.
 
Sàn Hose phiên này có 5 cổ phiếu giao dịch trên một triệu cổ phiếu, trong đó STB giao dịch nhiều nhất với 2,79 triệu đơn vị, tiếp theo là KBC (giao dịch 2,13 triệu đơn vị, giảm 1.500 đồng xuống 65.000 đồng/cp); SSI, EIB, PET là ba mã giao dịch trên 1 triệu đơn vị, trong đó PET tăng trần 1.100 đồng, SSI giảm 500 đồng xuống 90.500 đồng/cp.
 
Tuy nhiên một số cổ phiếu đột ngột tăng trần với dư mua lớn vào cuối phiên như TAC, MCV, KSH... Cổ phiếu SEC và DQC tăng trần từ đầu đến cuối phiên. Các mã giảm sàn là SBT, RAL, RDP, TS4, VNS, BAS...
 
Tại sàn Hà Nội, HNX Index đã tăng điểm trong khoảng gần 1 giờ giao dịch đầu tiên lên mức 182 điểm. Tuy nhiên, sau đó, HNX Index bắt đầu giảm mạnh xuống 177 điểm và dao động quanh mức này cho đến cuối ngày.
 
Tại thời điểm đóng cửa, HNX Index chốt tại 177,03 điểm, giảm 2.73 điểm (-1,52%) so với phiên trước. Toàn thị trường có 53 mã tăng giá, 22 mã đứng giá và 185 mã giảm.
 
Hầu hết các cổ phiếu chủ chốt đều giảm giá: ACB giảm 800 đồng, SQC giảm 3.600 đồng, PVS giảm 700 đồng, SHB giảm 1.300 đồng, VCG giảm 1.200 đồng…
 
Nhóm cổ phiếu chứng khoán có 3 mã giảm sàn là SHS, VIG và WSS. BVS giảm 2.000 đồng xuống 40.800 đồng.
 
Nhiều cổ phiếu khác cũng đang giảm sàn là CTM, CTN, ICG, HVT, ILC, PGS, PLC, SDS, SHN… Nhóm Sông Đà hầu hết giảm giá nhưng mức độ điều chỉnh không lớn. Nhóm Vinaconex có V11, V15, VC5, VCC và VC9 giảm sàn.
 
Những cổ phiếu vẫn tăng trần có VTV, VIT, SEB, S96, HGM, DID, AMV… Các cổ phiếu này đều có dư mua khá lớn.
 
Tổng lượng giao dịch giảm mạnh với hơn 24,66 triệu đơn vị, trị giá 913 tỷ đồng. VCG và KLS dẫn đầu với khối lượng giao dịch lần lượt là 2,76 triệu và 2,67 triệu đơn vị. PVX cũng được giao dịch hơn 2,17 triệu đơn vị.
 
Phương Mai - Quốc Thắng