1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Tập đoàn VAS xuất khẩu lô thép đầu tiên đến Trung Mỹ

Trường Thịnh

(Dân trí) - Năm 2022 là dấu mốc cho kỷ nguyên mới phát triển của kinh tế toàn cầu. Đón đầu làn sóng phát triển đó, Tập đoàn VAS Nghi Sơn đã xuất khẩu lô hàng thép thương mại đầu tiên sang thị trường Guatemala - Trung Mỹ, đánh dấu bước ngoặt vươn ra biển lớn.

Tiên phong đổi mới và hành động nhanh để chinh phục thị trường thế giới

Ngày 11/6/2022, Tập đoàn VAS đã xuất khẩu lô hàng thép thương mại đầu tiên sang thị trường Guatemala, một thị trường khá mới và khá lớn đối với các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực thép. Việc này mở ra một kỷ nguyên xuất khẩu mới cho VAS nói riêng và ngành công nghiệp nặng Việt Nam nói chung, do khu vực Trung Mỹ là thị trường có khoảng cách địa lý quá xa, nhiều khó khăn và bất lợi cho việc vận chuyển.

Tập đoàn VAS xuất khẩu lô thép đầu tiên đến Trung Mỹ - 1
Sản phẩm thép đang được đưa lên tàu chuẩn bị sang Trung Mỹ (Ảnh: VAS).

Thành lập từ năm 1998, đến nay Tập đoàn VAS đã xây dựng 6 công ty thành viên bao gồm các nhà máy sản xuất thép và hệ thống cảng biển quốc tế, tạo nên hệ sinh thái hoàn chỉnh phục vụ cho chiến lược kinh doanh bền vững của tập đoàn.

Sau 25 năm xây dựng và phát triển, đến nay Tập đoàn VAS nằm trong Top 5 doanh nghiệp thép lớn nhất Việt Nam, không ngừng tiên phong trong việc cải thiện năng suất, nâng cao sản lượng phục vụ trong nước và xuất khẩu ra nước ngoài, giúp nâng tầm thương hiệu Việt trên đấu trường quốc tế.

Đầu năm 2020, cảng Quốc tế Nghi Sơn thuộc tập đoàn VAS chính thức mở tuyến hàng container quốc tế đầu tiên đi Hong Kong (Trung Quốc), đặt dấu mốc quan trọng cho hành trình chinh phục thế giới, mở cửa cho việc giao thương quốc tế qua Cảng quốc tế Nghi Sơn mỗi ngày một nhộn nhịp hơn.

Tập đoàn VAS xuất khẩu lô thép đầu tiên đến Trung Mỹ - 2
Cảng Tổng hợp Quốc tế Nghi Sơn (NSIP) - Thanh Hóa (Ảnh: VAS).

Tháng 8/2021, ngay trong tâm dịch khó khăn, tập đoàn VAS đã xuất khẩu các sản phẩm thép sang Nhật Bản - thị trường khó tính bậc nhất thế giới với nhiều yêu cầu khắt khe về chất lượng như sản phẩm phải đáp ứng được phân khúc cao cấp, nhu cầu xây dựng các công trình lớn. Đơn vị còn phải đáp ứng tiêu chí về thương hiệu, nhà sản xuất phải có hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành và đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008.

Tập đoàn VAS xuất khẩu lô thép đầu tiên đến Trung Mỹ - 3
Thép VAS được bốc dỡ lên tàu xuất sang Trung Mỹ tại Cảng Quốc tế Nghi Sơn tháng 6/2022 (Ảnh: VAS).

Tính đến nay, VAS đã xuất khẩu và trở thành đối tác lớn của các nước như Hong Kong (Trung Quốc), Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc)... Đây là tín hiệu giúp thương hiệu VAS ghi dấu ấn trên bản đồ thép thế giới.

VAS (Vietnam Advance Spirit) - "Vươn cao tinh thần Việt" như chính tên gọi và tầm nhìn

Tên gọi VAS thể hiện bản sắc văn hoá, triết lý kinh doanh của mình, tôn vinh tinh thần Việt và khát vọng đưa Việt Nam vươn xa.

Đại diện VAS cho biết, đằng sau thành công của những hợp đồng kinh doanh quốc tế trị giá hàng triệu USD là sự kết hợp của chiến lược kinh doanh nhạy bén của Ban giám đốc VAS, cùng hệ sinh thái hoàn chỉnh. Trên hết là bản lĩnh "Vững vàng tâm thép" từ sự nỗ lực không ngừng, sự nhiệt huyết, kiên định, sự năng động và sáng tạo của tập thể 6.000 quản lý, công nhân viên VAS trong từng khâu sản xuất. Tinh thần tâm thép giúp VAS tự tin về chất lượng sản phẩm, dịch vụ và vững vàng đáp ứng những yêu cầu khó nhất của mọi thị trường, mọi khách hàng.

Ông Trịnh Thế Dũng - Phó tổng giám đốc tập đoàn cho biết: "Với mong muốn sản phẩm Việt, thương hiệu Việt, tinh thần Việt không chỉ tỏa sáng tại Việt Nam, trong thời gian tới VAS sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động đầu tư và phát triển sản phẩm đạt chất lượng ưu việt nhằm giữ vững uy tín đối với khách hàng trong nước và quốc tế, xứng đáng là đại diện thương hiệu quốc gia, góp phần hiện thực hóa khát vọng đưa Việt Nam vươn ra thế giới".

Bên cạnh đó, Tập đoàn VAS cũng cam kết với UBND tỉnh Thanh Hóa về việc đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế - xã hội của tỉnh, góp phần tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương. 

Công ty CP Tập đoàn VAS Nghi Sơn thành lập năm 1998 và là doanh nghiệp xếp hạng thứ 80 trong top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, thứ 34 trong khu vực kinh tế tư nhân và thứ 5 trong lĩnh vực sản xuất thép tại Việt Nam. Hiện nay VAS có 6 công ty thành viên tạo nên một hệ sinh thái hoàn chỉnh phục vụ cho chiến lược kinh doanh bền vững của tập đoàn.

Địa chỉ: Khu liên hợp Gang thép Nghi Sơn - Khu Kinh tế Nghi Sơn, Phường Hải Thượng, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam.

Website: https://vasgroup.vn/

Hotline: +84 28 3820 3820