1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Tăng lãi suất: Chờ ngân hàng Nhà nước bật đèn xanh

Cung tiền đồng (VND) vẫn căng thẳng, lãi suất qua đêm tiếp tục nóng lên đến 18%/năm trong hai ngày 16 và 17/4, các ngân hàng đang đứng ngồi không yên vì thanh khoản đang thiếu hụt.

Nhiều ngân hàng cổ phần cũng đang nóng lòng chờ quyết định từ ngân hàng Nhà nước cụ thể hoá việc dỡ bỏ quy định lãi suất trần theo chủ trương của thủ tướng chính phủ để tăng lãi suất huy động tiền gửi, với kỳ vọng hút được tiền nhàn rỗi trong dân đảm bảo thanh khoản.

Hiện các ngân hàng không thể tự ý tăng vượt trần 12% khi chưa có chỉ đạo cụ thể từ ngân hàng Nhà nước. Theo một chuyên gia ngành ngân hàng, nếu không lãi suất sẽ khó hút được vốn trong bối cảnh lãi suất thực âm so lạm phát.

Lãnh đạo một số ngân hàng cho biết, rất muốn tăng lãi suất huy động tiền gửi để đáp ứng thanh khoản, nhất là sau khi có thông báo về việc bỏ quy định lãi suất trần.

Thế nhưng, đến nay vẫn chưa một ngân hàng nào dám châm ngòi cho cuộc đua lãi suất tiết kiệm mới. Duy chỉ có một vài ngân hàng đã giảm lãi suất xuống dưới mức đồng thuận với hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA), nay phải nhanh chóng kéo lãi suất lên.

Cụ thể, Vietcombank TPHCM ngày 14/4 đã tăng thêm 0,06 - 0,66%/năm ở tất cả các kỳ hạn. VIB Bank từ 16/4 bỏ việc cắt giảm lãi suất đối với những khách hàng rút vốn theo quý, khi hợp đồng chưa đáo hạn.

Có nghĩa, trước đây một khách hàng gửi tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng nếu lãnh hàng quý lãi suất sẽ thấp hơn 10,5%/năm, nhưng nếu lãnh lãi khi hợp đồng đáo hạn được đảm bảo 10,5%/năm.

Còn HDBank bổ sung thêm các kỳ hạn tuần lãi suất cao 0,8 - 0,85%/tháng. Những động thái này của các ngân hàng này cho thấy, họ đang tìm những cách làm khác nhau để gián tiếp tăng lãi suất.

Một vài ngân hàng quy mô nhỏ vừa mới chuyển đổi từ đô thị lên nông thôn vẫn duy trì lãi suất ở mức 12%/năm. Cụ thể như ngân hàng Bắc Á, Kiên Long, Miền Tây… vẫn duy trì mức lãi suất trần 12%/năm theo công điện 02/CĐ - NHNN.

Trên các website của các ngân hàng này biểu lãi suất vẫn không thay đổi sau khi các ngân hàng khác cắt giảm lãi suất xuống 10,5 - 11% theo đồng thuận với VNBA.

Tuy nhiên, qua trao đổi với một cán bộ cấp cao của ngân hàng Miền Tây (Westernbank), được biết mức lãi suất 1%/tháng áp dụng ở tất cả các kỳ hạn được Westernbank duy trì từ 31/3 đến nay.

Khi được hỏi tại sao ngân hàng vẫn chưa cắt giảm lãi suất theo đồng thuận, vị cán bộ trên cho biết, do không được VNBA mời họp và sau đó có nhận được thông báo; nhưng trong bối cảnh thị trường đang cạnh tranh khốc liệt, cung tiền đồng ngày một khan hiếm dần nên ngân hàng ông quyết định giữ mức lãi suất trên.

Theo Thanh Trần
Báo SGTT