1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Số tỷ phú trên thế giới đang giảm dần

Huỳnh Anh

(Dân trí) - Sau thời kỳ tăng trưởng vượt bậc trong đại dịch, số lượng tỷ phú trên thế giới cũng như tổng tài sản ròng mà họ nắm giữ đang sụt giảm vô cùng mạnh mẽ.

Mỹ, Trung Quốc, Đức, Anh,... vốn được biết tới là nơi ở của nhóm tỷ phú giàu nhất thế giới. Tuy nhiên, các nền kinh tế hàng đầu này đang chứng kiến số lượng tỷ phú và tổng tài sản ròng giảm dần.

Theo nghiên cứu của công ty dữ liệu Altrata, khoảng 3/4 số tỷ phú trên thế giới tập trung chủ yếu ở 15 quốc gia nhưng có tới 11 quốc gia trong số này đang có số lượng tỷ phú giảm dần.

Tổng lượng tỷ phú trên toàn cầu cũng đã giảm 3,5%. Đồng thời, tổng tài sản ròng của các tỷ phú cũng giảm đi 11.000 tỷ USD, tương đương 5,5%. Điều này xảy ra sau khi đa số tỷ phú trên toàn cầu chứng kiến tài sản ròng tăng mạnh trong thời kỳ đại dịch Covid-19.

Mỹ hiện là quốc gia có nhiều tỷ phú nhất thế giới, với 955 người, chiếm khoảng 30% tổng số lượng tỷ phú toàn cầu. Các tỷ phú Mỹ sở hữu khối tài sản ròng có tổng giá trị khoảng 4.200 tỷ USD, chiếm 38% tổng tài sản ròng của các tỷ phú.

Trung Quốc cũng chứng kiến sự sụt giảm 10% về số lượng tỷ phú, khi những chính sách Zero Covid trước đây và khủng hoảng bất động sản đã khiến toàn bộ nền kinh tế nước này lao đao.

Trong khi đó, Đức là quốc gia duy nhất trong Liên minh châu Âu không phải chứng kiến sự suy giảm về số lượng tỷ phú. Bất chấp các tác động từ cuộc xung đột giữa Nga - Ukraine, các tỷ phú tại quốc gia này chỉ giảm khoảng 8% tổng tài sản tích lũy.

Đất nước này vẫn có số lượng tỷ phú lớn nhất ở châu Âu, đứng thứ 3 trong danh sách trên toàn cầu. Tiếp theo là Anh, quốc gia cũng chứng kiến số lượng tỷ phú giảm mạnh.

Số tỷ phú trên thế giới đang giảm dần - 1

Số tỷ phú trên thế giới đang giảm dần sau đại dịch (Ảnh: Getty).

Trái ngược với xu hướng trên, số lượng tỷ phú tại Nga và Singapore lại lần lượt tăng 4,7% và 8%. Kể cả khi các lệnh trừng phạt từ phía phương Tây đang được áp đặt, khối tài sản của các tỷ phú Nga vẫn hồi phục đáng kể.

Tại một số quốc gia khác như UAE, Arab Saudi và Brazil dù có số lượng tỷ phú sụt giảm nhưng tổng tài sản thực tế lại tăng lên.

Sự tồn tại của các tỷ phú cũng thể hiện sự bất bình đẳng trong thu nhập toàn cầu. Tại Mỹ, khoảng cách này thậm chí còn nhảy vọt vài chục lần sau một thập kỷ, khi 40 năm trước chỉ có 13 tỷ phú ở đây. Thậm chí, một số tỷ phú hàng đầu tại Mỹ hiện tại như Warren Buffett hay Charles Koch hiện có tổng tài sản lớn hơn cả số dư tiền mặt của Bộ Tài chính Mỹ.

Theo Fortune