1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Sao, chụp tiền phải nhỏ hơn 50% hoặc lớn hơn 200% kích thước tiền thật

Thảo Thu

(Dân trí) - Sao, chụp tiền Việt Nam không nhằm mục đích thương mại. Tờ tiền phải nhỏ hơn 50% hoặc lớn hơn 200% kích thước tiền thật cùng mệnh giá, bản điện tử đưa lên mạng có độ phân giải không vượt quá 72dpi…

Dự thảo của Ngân hàng Nhà nước về phòng, chống tiền giả và bảo vệ tiền Việt Nam đã có quy định cụ thể về các trường hợp được phép sao, chụp tiền Việt Nam mà không cần sự chấp thuận bằng văn bản của Ngân hàng Nhà nước.

Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước được phép sao, chụp hình ảnh tiền Việt Nam để phục vụ thông tin, tuyên truyền, đào tạo, tập huấn nghiệp vụ, công tác nghiên cứu phát triển, thiết kế mẫu tiền… của tiền Việt Nam và công tác chuyên môn.

Cơ quan giám định được phép sao, chụp hình ảnh tiền Việt Nam để phục vụ công tác nghiên cứu, phân tích, giám định.

Các cơ quan đơn vị khác thuộc Bộ, ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ cũng được phép sao, chụp hình ảnh tiền Việt Nam để phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, thông tin tuyên truyền về phòng, chống tiền giả và bảo vệ tiền Việt Nam.

Sao, chụp tiền phải nhỏ hơn 50% hoặc lớn hơn 200% kích thước tiền thật - 1

Sao, chụp tiền Việt Nam phải nhỏ hơn 50% hoặc lớn hơn 200% kích thước tiền thật cùng mệnh giá (Ảnh: Thanh Mai).

Dự thảo cũng quy định về điều kiện, tiêu chuẩn sao, chụp tiền. Theo đó, hoạt động này không nhằm mục đích thương mại, không thu tiền dưới bất kỳ hình thức nào trừ trường hợp dùng để viết báo, trong các chương trình phát thanh, truyền hình, phim tài liệu nhằm giới thiệu, tuyên truyền hình ảnh tiền Việt Nam...

Sao, chụp một phần hình ảnh, hoa văn của tiền Việt Nam cũng không vượt quá 1/3 diện tích mặt trước hoặc sau tờ tiền.

Ngoài ra, kích thước chiều dài và chiều rộng đối với tiền giấy, đường kính với tiền kim loại nhỏ hơn 50% hoặc lớn hơn 200% kích thước tiền thật cùng mệnh giá.

Khi hình ảnh tiền thành bản điện tử để đưa lên không gian mạng, phải có độ phân giải không vượt quá tối đa 72dpi với kích thước tương đương tiền thật cùng mệnh giá.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sao, chụp hình ảnh tiền Việt Nam phải lập hồ sơ đề nghị. Trong thời hạn tối đa 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước có văn bản trả lời.

Theo Phó thống đốc Đào Minh Tú, các quy định sẽ giúp cơ quan chức năng có cơ sở để áp dụng các chế tài xử lý các hành vi vi phạm. Đồng thời, đảm bảo phù hợp Luật Sở hữu Trí tuệ và tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong việc sao, chụp đúng pháp luật.