1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Sàn chứng khoán TPHCM xin lỗi nhà đầu tư

Giám đốc Trung tâm Giao dịch Chứng khoán TPHCM Trần Đắc Sinh cho biết sự cố "sập sàn" hôm thứ 6 tuần trước là do lỗi kỹ thuật phần cứng. Một lần nữa khẳng định đây là lỗi rất nhỏ, song ông Sinh muốn gửi lời xin lỗi tới các nhà đầu tư thông qua báo chí.

Ông cho biết thêm, trung tâm đã mời chuyên gia từ Thái Lan sang tìm hiểu nguyên nhân. Theo ông, lỗi kỹ thuật cuối tuần trước nằm ở khâu truyền dữ liệu từ máy chủ đến bảng số liệu, khiến dữ liệu không thể hiện ra trên bảng điện tử.

"Sự cố ấy hoàn toàn không phải do quá tải ở khâu nhận lệnh. Bởi với số lượng khoảng 300.000 lệnh nhà đầu tư đặt lệnh mỗi phiên hiện nay mới bằng 1/10 công suất hiện tại mà thôi. So với những thị trường chứng khoán lớn trên thế giới, sự cố tương tự như thế này không phải là chuyện hiếm", ông trao đổi với báo giới.

Tuy vậy, ông cũng tránh né trong việc nêu lên những thiệt hại sau sự cố này. Theo ông, việc đóng cửa thị trường là để bảo vệ nhà đầu tư, còn chuyện mời chuyên gia Thái Lan sang khảo sát và tiến hành khắc phục sự cố là đương nhiên và chi phí cho việc đó cũng rất nhỏ.

Theo Ánh Hồng
VnExpress