Sàn chứng khoán châu Âu có thuộc về Mỹ?

Với giá bỏ thầu 10,2 tỷ USD, Sở giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đã đánh bại đối thủ Deutsche Boerse trong thương vụ mua lại Sở giao dịch chứng khoán châu Âu (Euronext). Tuy nhiên còn phụ thuộc vào kết quả họp của các cổ đông Euronext chiều nay 23/5.

Chiều qua, sau khi xem xét hai bản đề nghị của NYSE và Deutsche Boerse, lãnh đạo của Euronext cho biết, đề xuất của NYSE có sức thuyết phục hơn, cho thấy kế hoạch hình thành một thị trường chứng khoán lớn nhất thế giới. Lãnh đạo Euronext cho rằng, sáp nhập với NYSE sẽ mang lại một tương lai xán lạn.

 

Tuy nhiên, Euronext cũng nhấn mạnh, trong cuộc họp cổ đông thường niên tại Amsterdam chiều nay, hai bản đề nghị của NYSE và Deutsche Boerse sẽ lại được đưa ra để các cổ đông thảo luận. Quyết định chính thức sẽ được tuyên bố sau khi có các ý kiến của cổ đông.

 

Về phần mình, Giám đốc điều hành NYSE John Thain nhận xét: "Sáp nhập với Euronext nằm trong mục tiêu chiến lược của chúng tôi, nhằm mở rộng hoạt động sang khu vực châu Âu cũng như đem lại cơ hội nhiều hơn cho nhà đầu tư". John Thain hy vọng sẽ đạt được thỏa thuận cuối cùng với Euronext vào ngày mai (24/5).

 

Trước đó, Euronext đã phải chịu một áp lực rất lớn từ các quỹ bảo hiểm đang nắm giữ 20% tổng vốn của Euronext. Các cổ đông này muốn sáp nhập với Deutsche Boerse, bởi bản thân họ đều nắm giữ cổ phần tại Deutsche Boerse.

 

Dù mạnh tay chi tới 8,6 tỷ euro (tương đương với 11 tỷ USD), Sở giao dịch chứng khoán Đức Deutsche Boerse vẫn không thuyết phục được lãnh đạo Euronext.

 

Nếu trong cuộc họp chiều nay, các cổ đông của Euronext cũng chấp thuận giá bỏ thầu của NYSE thì đây là lần thứ hai, Deutsche Boerse thất bại trong nỗ lực mở rộng hoạt động. Năm ngoái, họ cũng dự tính sáp nhập với Sở giao dịch chứng khoán London LSE nhưng không thành.

 

Theo K.G.

Vnexpress