1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Huế:

Sân bay Quốc tế Phú Bài trước vận hội mới

(Dân trí) - Cơ hội phát triển của sân bay quốc tế Phú Bài thực sự bước sang một trang mới vào ngày hôm nay 26/2, khi cụm cảng Hàng không miền Trung (MAA) và Changi Airports International (CAI, Singapore) ‎ký Bản ghi nhớ hợp tác.

Sân bay Phú Bài là sân bay Quốc tế thứ tư của Việt Nam hiện nay đón hơn 500.000 lượt khách mỗi năm, là cửa ngõ lí tưởng để du khách và các thương nhân nước ngoài tới thăm và tìm hiểu cơ hội đầu tư tại cố đô Huế cũng như các tỉnh miền Trung.

Với nội dung đầu tư, phát triển và khai thác cảng Hàng không Quốc tế Phú Bài, thỏa thuận này mang lại một cái nhìn lạc quan về tiềm năng khách du lịch cho thành phố Lễ hội và Di sản văn hoá Huế.

Chứng kiến lễ kí kết có Tổng thống Singapore S. R. Nathan, Bộ trưởng Bộ Phát triển Cộng đồng, Thanh niên và Thể thao Vivian Balakrishnan và Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Singapore Lee Yi Shyan, chứng tỏ đối tác CAI có được sự “đảm bảo” bằng vàng về uy tín cũng như khả năng, trình độ trong quá trình thực hiện bản ghi nhớ này.

V.Hưng