Ra mắt Quỹ tiền tệ châu Á trị giá 120 tỷ USD
(Dân trí) - Quỹ Tiền tệ châu Á (AMF) do 10 nước ASEAN cùng với Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc thành lập theo mô hình IMF, chính thức ra mắt ngày 23/3 với tổng trị giá 120 tỷ USD.
Theo Bộ Chiến lược và Tài chính Hàn Quốc, châu Á đã có một phiên bản của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) bao gồm các thành viên thuộc ASEAN và Trung Quốc, Nhật, Hàn Quốc. Thông tin về Quỹ tiền tệ châu Á (AMF) chính thức được công bố ngày hôm nay.
Theo Thỏa thuận về sáng kiến Chiềng Mai (CMIM) được ký kết cách đây 90 ngày bởi Bộ trưởng Tài chính các nước thành viên, Hàn Quốc hiện được cho phép mở hạn mức tín dụng lên tới 19,2 tỷ USD từ 120 tỷ USD trong quỹ khi hiện tượng khan hiếm đồng USD xảy ra.
Quỹ này được sáng lập dựa trên sáng kiến Chiềng Mai, theo đó, các nước châu Á đồng ý hỗ trợ lẫn nhau khi thiếu USD.
Đây là thỏa thuận song phương giữa Việt Nam, Campuchia, Lào, Bruney, Myanmar và Hàn Quốc, Nhật và Trung Quốc. Thỏa thuận này sau đó đã được nâng cấp lên thành chương trình hỗ trợ tài chính cho 10 nước thuộc ASEAN bao gồm Bruney, Campuchia, Indonexia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippin, Singapore, Thái Lan và Việt Nam, ngoài ra là 3 nước Đông Bắc Á khác.
Châu Á đặc biệt quan tâm đến việc có một quỹ như vậy sau thời kỳ khủng hoảng tài chính tác động mạnh tới khu vực này trong năm 1997 và 1998. AMF đặt mục tiêu hỗ trợ các nước thành viên đương đầu với biến động tiền tệ ngắn hạn.
Quỹ 120 tỷ USD này sẽ cung cấp hỗ trợ tài chính thông qua các giao dịch hoán đổi tiền tệ. Nếu một nước thành viên cần hỗ trợ, Ngân hàng Trung ương của nhóm nước thành viên sẽ cung cấp USD để đổi lấy đồng nội tệ của nước có nhu cầu USD.
Hàn Quốc đóng góp 19,2 tỷ USD tương đương 16% tiền vào quỹ và sẽ nhận lại được tối đa là số tiền đã đóng vào. Trung Quốc và Nhật, mỗi nước cung cấp 32% tiền cho quỹ, cũng sẽ nhận lại được số tiền tương ứng. Nhóm 10 nước thuộc ASEAN đóng góp và có thể nhận lại tổng số 20% tiền trong quỹ.
Minh Tuấn
Theo Korea Times