1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

“PVFC đang tìm hiểu 1 ngân hàng để sáp nhập”

(Dân trí)- Ông Phùng Đình Thực, Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) - đơn vị nắm 78% vốn điều lệ của PVFC - đã khẳng định như vậy tại cuộc họp báo Quý III chiều nay 8/10.

Chiều nay 8/10, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã họp báo Quý III/2012 báo cáo thực hiện kế hoạch kinh doanh 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2012.

Chủ tịch PVN cho biết đã có phương án cụ thể việc thoái vốn khỏi lĩnh vực tài chính, ngân hàng.

Chủ tịch PVN cho biết đã có phương án cụ thể việc thoái vốn khỏi lĩnh vực tài chính, ngân hàng.

Trao đổi với báo giới về lộ trình thoái vốn khỏi các lĩnh vực đầu tư ngoài ngành, cũng như việc các tập đoàn nhà nước không làm chủ sở hữu các tổ tài chính theo chỉ đạo của Chính phủ, ông Phùng Đình Thực, Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN cho biết: Hiện tại, PVN đã xây dựng xong phương án thoái vốn hoàn toàn khỏi lĩnh vực tài chính ngân hàng, trong đó có việc thoái vốn khỏi Tổng Công ty CP Tài chính dầu khí Việt Nam (PVFC).

Tuy nhiên, theo Chủ tịch PVN, việc thoái vốn ra khỏi PVFC phải có lộ trình. Bởi nếu PVFC để mô hình như hiện nay (công ty tài chính) thì PVN không thể thoái vốn nên đơn vị này phải sáp nhập với một ngân hàng để thành mô hình ngân hàng thương mại. Theo ông Thực, chủ trương này đã được Ngân hàng Nhà nước và các ban ngành cho phép.

"Hiện nay, PVFC đang tìm hiểu một ngân hàng để thực hiện sáp nhập, sau khi thực hiện được mô hình tài chính ngân hàng thì PVN sẽ thoái vốn khỏi PVFC", ông Thực cho hay.

Theo dự kiến của PVN, vốn của tập đoàn tại PVFC đến năm 2015 sẽ còn khoảng 20%, sau đó sẽ thực hiện dần về 0%.

Được biết, PVN đang chiếm 78% cổ phần trong tổng số vốn điều lệ 6.000 tỷ của PVFC. Tuy nhiên, tỷ lệ này sẽ giảm còn 52% khi công ty này tăng vốn điều lệ lên 9.000 tỷ đồng thông qua phát hành 3.000 tỷ trái phiếu trong năm nay. PVFC là tổ chức lớn nhất trong các công ty tài chính tại Việt Nam hiện vẫn hoạt động tương tự như một ngân hàng thương mại, quy mô vốn và tổng tài sản lớn hơn nhiều các ngân hàng hiện tài và được xem là một ngân hàng cỡ trung bình, có chất lượng tốt.

Trước đó, tại cuộc họp báo quý II, ông Thực cho biết, PVN đang đề xuất Chính phủ cho giữ lại 20% vốn tại PVFC thay vì phải thoái 100% vốn tại công ty này, bởi PVFC đóng vai trò là đơn vị thu xếp vốn cho tập đoàn. Tuy nhiên, nếu Chính phủ không đồng ý thì PVN sẽ thực hiện đúng theo lộ trình thoái hoàn toàn 100% vốn.

Còn nhớ, trong tháng 8, thị trường xuất hiện thông tin về một nhóm cổ đông nắm hơn 15% vốn tại Ngân hàng TMCP Phương Tây (Westernbank) đã thương thảo để chốt vấn đề chuyển nhượng cổ phần với PVFC. Tuy nhiên, sau đó PVFC có công văn khẳng định việc hợp nhất giữa PVFC với Westernbank không phải là thông tin chính thức do PVFC công bố. Hiện PVFC chưa hợp nhất với ngân hàng nào.

Như vậy, bên cạnh việc nắm 78% vốn tại PVFC, hiện tại PVN cũng đang nắm 20% vốn tại ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank).

Về OceanBank, ông Thực cũng cho biết, theo lộ trình, từ nay đến năm 2015, PVN sẽ thoái vốn toàn bộ tại ngân hàng này. Tuy nhiên, theo vị lãnh đạo này, việc thoái vốn phải đảm bảo nguyên tắc đúng luật, phải thông qua cổ đông; đặc biệt, nếu thị trường tốt thì mới thực hiện thoái vốn nhằm đảm bảo nguyên tắc bảo toàn vốn Nhà nước ở mức cao nhất.

Thông tin từ PVN tại cuộc họp báo chiều nay 8/10 cho biết: Tổng doanh thu của toàn bộ các đơn vị trong Tập đoàn trong 9 tháng đầu năm đạt 563 nghìn tỷ đồng, bằng 119% kế hoạch 9 tháng và 85,3% kế hoạch năm, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2011. Trong đó, doanh thu bán dầu 9 tháng đạt 11,02 tỷ USD, bằng 160% kế hoạch 9 tháng và bằng 111% kế hoạch năm, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2011; Doanh thu dịch vụ dầu khí 9 tháng đạt 164,2 nghìn tỷ đồng, bằng 114% kế hoạch 9 tháng, 68,4% kế hoạch cả năm và tăng 16,4% so với cùng kỳ năm 2011, chiếm 29% tổng doanh thu toàn Tập đoàn.

Nộp NSNN đạt 120,1 nghìn tỷ đồng, bằng 119% kế hoạch 9 tháng và 89% kế hoạch năm, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm 2011.

Về chỉ tiêu tài chính hợp nhất, tổng doanh thu 9 tháng của PVN đạt 290 nghìn tỷ đồng, bằng 106% kế hoạch 9 tháng và 74% kế hoạch năm, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2011 (cùng kỳ năm 2011 đạt 257,1 nghìn tỷ đồng). Tổng lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt 43,5 nghìn tỷ đồng, bằng 112% kế hoạch 9 tháng và 74% kế hoạch năm, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2011 (cùng kỳ năm 2011 đạt 40,3 nghìn tỷ đồng).

Nguyễn Hiền