1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Phí, lệ phí thú y: "Không hợp với lòng dân phải bỏ"

(Dân trí) - Việc thu phí và lệ phí kiểm dịch thú y bất hợp lý, không hợp với lòng dân phải kiên quyết loại bỏ. Dù không thu phí nhưng lực lượng thú y không được lơ là công việc, và vẫn phải đảm bảo công tác kiểm dịch và vệ sinh an toàn thực phẩm.

Đó là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát tại cuội họp báo về Kết quả công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015 của ngành nông nghiệp tổ chức cuối ngày 01/7 tại Hà Nội.

Không thu phí kiểm dịch thú y nhưng vẫn phải đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (Ảnh minh họa)
 
Không thu phí kiểm dịch thú y nhưng vẫn phải đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (Ảnh minh họa)

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:
 
Trước phản ánh của người dân và doanh nghiệp về việc thu phí kiểm dịch thú y bất hợp lý, chồng chéo, làm tăng chi phí và đội giá thành sản phẩm chăn nuôi, tại phiên chất vấn Quốc hội gần đây Bộ trưởng Cao Đức Phát đã đề nghị Bộ Tài chính dừng thu 31 loại phí và lệ phí liên quan đến việc kiểm dịch thú y.

Tuy nhiên, nhiều cơ quan thú y chưa đồng thuận với ý kiến chỉ đạo này và kêu rằng việc ngừng thu phí, lệ phí sẽ ảnh hưởng lớn đến  nguồn thu của ngành thú y và thậm chí ảnh hưởng đến quỹ lương của ngành.

“Vấn đề là việc thu ấy có hợp lý không, có hợp lòng dân không. Vì không hợp lý, không hợp lòng dân nên phải bỏ,” Bộ trưởng Phát khẳng định.

Theo vị tổng tư lệnh của ngành nông nghiệp, dù có thu phí kiểm dịch hay không thì lực lượng thú y vẫn phải nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ được giao, không được lơ là công việc; vẫn phải đảm bảo hiệu quả công tác kiểm dịch và vệ sinh an toàn thực phẩm.

Bộ trưởng Phát cũng cho biết: Bộ trưởng Bộ Tài chính còn muốn dừng toàn bộ Thông tư 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y. Tuy nhiên, nhiều trường hợp doanh nghiệp xuất khẩu muốn tiến hành xét nghiệm cho sản phẩm thì vẫn phải thu phí. Vì vậy, hai bộ sẽ tổ chức một cuộc họp để đi đến thống nhất về vấn đề này.

Nguyên An
 

Hà Nội: Tận mục bến xe khách ngầm trên “đất vàng”