1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

P&G đầu tư thêm 80 triệu USD vào Việt Nam

Công ty Procter & Gamble (P&G) đầu tư thêm 80 triệu USD mở rộng nhà máy Pampers Baby Care với tiêu chuẩn LEED tại Bến Cát, Bình Dương.

Lễ động thổ mở rộng nhà máy Pampers
Lễ động thổ mở rộng nhà máy Pampers
 
Ngày 30/11, công ty P&G đã thực hiện lễ động thổ khởi công mở rộng nhà máy Pampers Baby Care tại Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Được biết, tổng số tiền đầu tư mở rộng cho nhà máy là 80 triệu USD trong 3 năm. Đây là số vốn đầu tư mới, sau số vốn ban đầu 45 triệu USD để xây dựng chính nhà máy Pampers Baby Care này trong năm 2009.

Theo P&G, công ty đã đẩy mạnh đầu tư nghiên cứu nhu cầu của các bà mẹ và trẻ em Việt để cải tiến và phát triển sản phẩm tã giấy với công nghệ nén lõi đột phá mới phù hợp với nhu cầu và khí hậu nóng ẩm Việt Nam.

Ông Manuel Roman - Giám đốc nhà máy cho biết: “Từ khi nhà máy Pampers đi vào sản xuất tháng 11 năm 2010, nhãn hàng đã được người tiêu dùng Việt nam đón nhận và đạt mức tăng trưởng rất tốt”. 
 
Manuel Roman - Giám đốc nhà máy phát biểu tại lễ động thổ
Manuel Roman - Giám đốc nhà máy phát biểu tại lễ động thổ

Nhà máy Pampers Baby Care được xây dựng tại Khu Công nghiệp VSIP 2 và đi vào hoạt động sẽ là nhà máy được trang bị công nghệ mới nhất hiện nay. Công nghệ này nhằm tạo ra những sản phẩm thân thiện với môi trường. P&G cũng liên tục đầu tư vào quá trình xây dựng nhà máy và dây chuyền sản xuất tã giấy hiện đại với tiêu chuẩn LEED để phù hợp hơn nữa với nhu cầu và thị hiếu người tiêu dùng Việt Nam.

P&G bắt đầu hoạt động tại Việt Nam từ năm 1995. Đến nay, công ty nổi tiếng với sự tăng trưởng mạnh mẽ, uy tín lâu năm cùng các sản phẩm có tiêu chuẩn quốc tế và được người tiêu dùng biết đến như: dầu gội Pantene, Rejoice; bột giặt Tide; nước xả Downy; kem dưỡng da Olay; dạo cạo Gillette; xà phòng Safeguard; bàn chải Oral B và tã giấy Pampers…
 
M.N