1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Petrolimex lãi ròng 1.150 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm

(Dân trí) - Lợi nhuận trước thuế từ kinh doanh xăng dầu trong nước đạt 406 tỷ đồng. Hai doanh nghiệp ở Singapore và Lào mang về thêm 24 tỷ đồng cho Petrolimex trong 9 háng đầu năm.

Lợi nhuận của Petrolimex sụt giảm trong quý III và 3 quý đầu năm
Lợi nhuận của Petrolimex sụt giảm trong quý III và 3 quý đầu năm

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:

 
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2014 cho thấy, mức lợi nhuận sau thuế trong kỳ đã sụt giảm 10,8% so với cùng kỳ với 480,2 tỷ đồng. Qua đó, khiến mức lãi 9 tháng cũng giảm 5,8% còn 1.150 tỷ đồng.

Theo số liệu tại báo cáo kết quả kinh doanh, trong quý III, doanh thu thuần của Petrolimex đạt cao 52.163,8 tỷ đồng, tăng 12,5% đưa con số 9 tháng lên 158.578,5 tỷ đồng, tăng 8,9% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, giá vốn hàng bán chiếm tỷ trọng lớn và cũng tăng mạnh, đã khiến lợi nhuận gộp của tập đoàn trong quý III chỉ còn 1.994,2 tỷ đồng (bằng 95,5% cùng kỳ) và 9 tháng là 6.244,6 tỷ đồng (giảm nhẹ 0,7%).

Doanh thu hoạt động tài chính mang lại cho Petrolimex 294,1 tỷ đồng trong quý III (tăng 45,1% so cùng kỳ) và 9 tháng đạt 638,3 tỷ đồng (tăng 6,3%).

Mặc dù chi phí tài chính của Petrolimex giảm 27,4% so với cùng kỳ còn 112,4 tỷ đồng trong quý III và còn 867,3 tỷ đồng trong 9 tháng (giảm 22,3% so cùng kỳ), song áp lực lãi vay đối với tập đoàn lại tăng nhẹ. Quý III, chi phí lãi vay của Petrolimex ở mức 171,3 tỷ đồng (tăng 32,8%) và 9 tháng, con số này là 544,2 tỷ đồng (tăng 11,2% so cùng kỳ).

Trong kỳ, Petrolimex cũng phải chi trả nhiều hơn cho chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. Trong quý III, tập đoàn phải dành 1.493,6 tỷ đồng cho chi phí bán hàng (tăng 12,3% so với cùng kỳ) và 9 tháng là 4.404,2 tỷ đồng (tăng 8,9%). Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng “ngốn” 242,5 tỷ đồng trong quý III (tăng 2,8%) và 665,1 tỷ đồng trong 9 tháng (bằng 98,6% cùng kỳ).

Sau khi khấu trừ các loại chi phí, hoạt động kinh doanh của Petrolimex trong quý III có lợi nhuận 439,8 tỷ đồng (bằng 77,3% cùng kỳ) và 9 tháng đạt 946,3 tỷ đồng (giảm 10%).

Ngoài ra, trong quý III này, Petrolimex ghi nhận thêm 31 tỷ đồng lợi nhuận khác (gấp 2,25 lần cùng kỳ) và 92,6 tỷ đồng lãi từ công ty liên kết, liên doanh (bằng 94% cùng kỳ).

Lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 563,4 tỷ đồng trong quý III (giảm 17,3% so với cùng kỳ) và đạt 1.417,9 tỷ đồng trong 9 tháng (giảm 10,2%). 

Trong thông báo phát hành hôm nay, Petrolimex cho biết, lợi nhuận trước thuế hoạt động kinh doanh xăng dầu tại Việt Nam của Công ty Mẹ và 42 công ty xăng dầu thành viên do Công ty Mẹ đầu tư 100% vốn điều lệ (không tính các hoạt động kinh danh xăng dầu ở nước ngoài) là 406 tỷ đồng. 

Các hoạt động kinh doanh ngoài xăng dầu như hoá dầu có lợi nhuận trước thuế 536 tỷ đồng, gas là 90 tỷ đồng, vận tải là 133 tỷ đồng, bảo hiểm và ngân hàng là 118 tỷ đồng, các lĩnh vực còn lại đóng góp 110 tỷ đồng.

Các hoạt động kinh doanh xăng dầu của Petrolimex ở nước ngoài (Petrolimex Singapore và Petrolimex Lào) đạt lợi nhuận trước thuế 24 tỷ đồng.

Theo tiết lộ tại bảng cân đối kế toán, sau 9 tháng đầu năm, tổng tài sản của Petrolimex đã tăng hơn 7.300 tỷ đồng, đạt 64.780,8 tỷ đồng. Trong đó tổng tài sản ngắn hạn tăng tới 7.600 tỷ đồng, đạt 44.438,5 tỷ đồng và chiếm 68,6% tổng tài sản tập đoàn.

Đến cuối quý III, Petrolimex có 21.103,7 tỷ đồng hàng tồn kho, tăng gần 5.800 tỷ đồng so với đầu năm. Tỷ lệ hàng tồn kho chiếm 47,5% tài sản ngắn hạn của Petrolimex.

Song song với đó, nợ phải trả của Petrolimex đã tăng hơn 7.800 tỷ đồng lên 49.697,7 tỷ đồng. Hệ số nợ phải trả trên tổng tài sản tại Petrolimex là 76,7% và nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu là 4 lần.

Hiện Petrolimex đang quản lý 42 công ty xăng dầu thành viên (sở hữu 100% vốn) và có 27 công ty con do Petrolimex nắm quyền chi phối, trong đó, có 1 công ty liên danh với đối tác nước ngoài, 1 công ty TNHH 100% vốn tại Singapore và 1 công ty TNHH 100% vốn tại Lào.

Bích Diệp
 

Hà Nội: Tận mục bến xe khách ngầm trên “đất vàng”