1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Lâm Đồng:

Nông dân méo mặt vì hàng trăm ha hoa cúc nhiễm bệnh

(Dân trí) - Thời gian vừa qua, nhiều nhà vườn tại TP Đà Lạt, Lâm Đồng khốn đốn vì hàng trăm ha hoa cúc bị nhiễm virus. Loại virus này hiện nay chưa có thuốc đặc trị, nhiều ha hoa cúc bị nhiễm bệnh nặng khiến người dân phải nhổ bỏ

Anh Võ Ngọc Dương (huyện Lạc Dương, Lâm Đồng), người đã có nhiều năm trồng hoa cúc buồn rầu cho biết, gia đình anh đã phải nhổ bỏ hơn nửa diện tích hoa cúc vì nhiễm bệnh. Vì loại virus này hiện vẫn chưa có thuốc đặc trị nên mọi người đang khốn đốn tìm cách khống chế sự phát triển của virus gây bệnh để cứu số hoa còn lại. Trước đó, gia đình anh Dương đã xuống giống 3.000m2 hoa cúc trong nhà kính.

Nông dân méo mặt vì hàng trăm ha hoa cúc nhiễm bệnh - 1

Hàng trăm ha hoa cúc ở Lâm Đồng bị nhiễm bệnh khiến nông dân phải nhổ bỏ

“Khi mới xuống giống hoa cúc, cây giống phát triển rất tốt. Tuy nhiên 2 tháng sau cây bắt đầu còi cọc, thối lá, thối rễ và chết dần. Loại virus này hiện vẫn chưa có thuốc đặc trị nên người dân chúng tôi đã sử dụng nhiều loại thuốc để thử chữa nhưng vẫn không có chuyển biến gì…”, anh Dương cho biết thêm.

Không chỉ gia đình anh Dương, nhiều hộ dân trồng hoa cúc tại TP Đà Lạt cũng phải chịu cảnh thua lỗ do đầu tư giống, phân, thuốc mà vẫn phải nhổ bỏ cây mới trồng.

Nông dân méo mặt vì hàng trăm ha hoa cúc nhiễm bệnh - 2

Nhiều ha hoa nhiễm bệnh nhẹ năng suất thấp khiến nông dân thua lỗ nặng 

Ông Lê Thanh Hà (phường 12, TP Đà Lạt) cho biết, gia đình ông xuống giống 6 sào cúc ( mỗi sào 1.000m2), bình thường thu được khoảng 80-100 triệu đồng/vụ. Tuy nhiên, vụ này dịch bệnh gây thiệt hại hơn 60% nên vụ này gia đình ông lỗ nặng. Còn khoảng 15 ngày nữa là thu hoạch nhưng để tránh lây lan dịch bệnh, gia đình ông Hà buộc nhổ bỏ hàng loạt cây bị vàng lá bị nhiễm bệnh nhẹ.

Được biết, toàn tỉnh có 1.370 ha hoa cúc (canh tác trong nhà kính chiếm khoảng 90%). Đến nay tổng diện tích hoa cúc bị bệnh là khoảng 526ha, chiếm khoảng 38,4% diện tích trồng. Trong đó, diện tích nhiễm nhẹ khoảng 312ha, nhiễm trung bình 146ha, nhiễm nặng 68ha và diện tích nhổ bỏ khoảng 2,5ha.

Bệnh do virus gây hại nặng ở giống cúc farm, cúc đại đóa, cúc kim cương vàng. Ngoài ra, các giống như saphia, mai cam, mai vàng cũng bị ảnh hưởng nhưng mức độ nhẹ hơn.

Nông dân méo mặt vì hàng trăm ha hoa cúc nhiễm bệnh - 3

Toàn tỉnh có 1.370 ha hoa cúc, đến nay tổng diện tích hoa cúc bị bệnh là khoảng 526ha, chiếm khoảng 38,4% diện tích trồng

Ngay khi tiếp nhận thông tin dịch bệnh, Chị cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành kiểm tra, thống kê thiệt hại ban đầu của người nông dân. Cũng theo Chi cục, tại TP Đà Lạt, huyện Lạc Dương và xã Hiệp An (huyện Đức Trọng) hiện tượng hoa cúc bị bệnh sọc thân do virus gây hại với tỉ lệ từ 10 – 70%.

Nhận định của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật tỉnh Lâm Đồng thì bệnh dịch này xuất hiện và gây hại cho cây hoa cúc ở các giai đoạn sinh trưởng của cây. Ngoài ra, một số diện tích bị hại sớm ngay ở giai đoạn 20 - 25 ngày sau khi trồng khiến cây không phát triển được, dẫn đến lụi dần nên người dân buộc phải nhổ bỏ.

Đặc biệt, nếu nhiễm muộn ở giai đoạn cây đã đóng nụ hoặc có hoa thì cây vẫn cho thu hoạch nhưng năng suất giảm do hoa bị méo, cong queo, không nở to…

Ngọc Hà