1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Nhiều "ông lớn" đổ bộ về vùng đất này, cơ hội cho nhà đầu tư đón dòng lợi nhuận

Trường Thịnh

(Dân trí) - Hạ tầng không ngừng hoàn thiện và phát triển, vị trí đắt giá cửa ngõ Tây Bắc, quỹ đất còn nhiều… là những ưu thế giúp Hòa Bình trở thành "vùng đất hứa" cho giới đầu tư địa ốc ở thị trường ven đô.

"Ông lớn" bất động sản liên tục đầu tư vào Hòa Bình

Nắm bắt xu hướng của nhà đầu tư tại các tỉnh ven đô, nhiều "ông lớn" bất động sản đã chọn Hòa Bình làm điểm dừng chân. Khoảng 3 năm trở lại đây, làn sóng rót vốn đầu tư vào các dự BĐS ngày càng sôi động ở địa phương này. Chỉ tính riêng năm 2020, Hòa Bình thu hút tổng số vốn lên tới 94.000 tỷ đồng, trong đó có sự góp mặt của các tập đoàn uy tín như: Vingroup, Tập đoàn FLC, Geleximco, Lã Vọng, Sun Group, TSG Group… Sự xuất hiện của các "ông lớn" địa ốc tại Hòa Bình đã khoác một diện mạo mới cho bất động sản Hòa Bình. Kể từ thời điểm năm 2018 đến nay, cứ mỗi đợt làn sóng đầu tư bùng nổ, giá bất động sản lại tăng từ 10% - 30%.

Nhiều ông lớn đổ bộ về vùng đất này, cơ hội cho nhà đầu tư đón dòng lợi nhuận - 1
Nhiều dự án tại Hòa Bình đang được triển khai xây dựng

Tên tuổi của Vingroup tại Hòa Bình được biết đến với dự án Vincom Shophouse Hòa Bình ngay trung tâm thành phố. Những dãy nhà phố thương mại do Vincom Retail (thành viên thuộc Tập đoàn Vingroup) phát triển đã nhanh chóng trở thành điểm đến thu hút cư dân cũng như khách du lịch dừng chân trải nghiệm nhịp sống sầm uất, sôi động.

Tập đoàn FLC cũng triển khai 4 dự án với tổng quy mô gần 2.000ha tại TP. Hòa Bình và các huyện lân cận, trong đó tập trung chủ yếu ở phân khúc nghỉ dưỡng.

Ngoài ra, Hòa Bình còn đón thêm ông lớn Geleximco đến đầu tư với dấu ấn sân golf 27 lỗ vào cuối năm 2018, hay dự án KĐT sinh thái Trung Minh B của CTCP Lã Vọng Group với số vốn lên đến 780 tỷ đồng...

Song các dự án quy mô tại Hòa Bình có khuynh hướng phát triển theo mô hình nghỉ dưỡng ven đô. Nguồn cung sản phẩm tại TP Hòa Bình không nhiều, đặc biệt với phân khúc nhà phố thương mại. Sau sản phẩm nhà phố thương mại của Vincom Retail, mới đây, chủ đầu tư Sài Đồng Land tiếp tục bổ sung vào giỏ sản phẩm nhà phố thương mại tại Hòa Bình với dự án Hòa Bình Centre.

Dự án sở hữu vị trí đắc địa khi nằm cạnh khu dân cư đông đúc, lâu đời của thành phố, kế bên là trung tâm hành chính mới của tỉnh và quảng trường thời đại rộng tới 14,4 ha. Sự xuất hiện của Hòa Bình Centre cùng các công trình công cộng của tỉnh đã tạo thành một khu phức hợp hoàn chỉnh để cư dân được tham gia vào chuỗi hoạt động vui chơi, mua sắm, giải trí... hình thành một khu vực sầm uất tại Hòa Bình.

Nhiều ông lớn đổ bộ về vùng đất này, cơ hội cho nhà đầu tư đón dòng lợi nhuận - 2
Quảng trường thành phố Hòa Bình và khu vực lân cận chính là điểm đến sầm uất bậc nhất của tỉnh

Dưới góc độ là người có nhu cầu đầu tư, đang tìm kiếm một căn nhà phố thương mại tại thành phố Hòa Bình để kinh doanh, ông Hữu Nguyên chia sẻ: "Tôi đã tìm hiểu kỹ để đầu tư lâu dài chứ không "lướt sóng" nên chọn thị trường Hòa Bình vì thấy rằng đây là thị trường mang giá trị thực bền vững. Hòa Bình có nhiều tiềm năng hiện hữu: thiên nhiên ưu đãi; vị trí cách không xa Hà Nội, hạ tầng không ngừng được đầu tư, hơn nữa sản phẩm nhà phố thương mại tại thành phố đem lại tiềm năng sinh lời đều đặn từ việc khai thác hiệu quả nguồn khách địa phương".

Bất động sản Hòa Bình kỳ vọng chu kỳ tăng giá mới

TP. Hòa Bình ngày nay đã có những thay đổi mạnh mẽ, đón đầu vận hội mới với những bước tiến vượt bậc, xứng tầm một đô thị ven đô trên đà phát triển. Địa phương đã tận dụng tốt lợi thế về vị trí, với điều kiện sẵn có để tập trung huy động mọi nguồn lực đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng cơ sở, tạo đòn bẩy cho mọi sự phát triển.

Hòa Bình cách trung tâm TP. Hà Nội chỉ 30 - 40km về phía Tây, cộng hưởng với việc được thiên nhiên ưu đãi, địa phương này nhanh chóng trở thành lựa chọn lý tưởng cho du khách đến nghỉ dưỡng, và trở thành "sân sau" của người Hà Nội.

Không chỉ vậy, tỉnh Hòa Bình cũng triển khai hàng loạt dự án phát triển hạ tầng. Bên cạnh các tuyến đường trọng điểm như cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình, Quốc lộ 6 nối Hòa Bình với Đại lộ Thăng Long, Hòa Bình tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án cầu Hòa Bình 2, cầu Hòa Bình 4, Cầu Hòa Bình 5, các trục giao thông kết nối ngang giữa đường Hồ Chí Minh với quốc lộ 12 và quốc lộ số 6...

Tích cực tranh thủ sự ủng hộ của Trung ương, tỉnh cũng đẩy nhanh tiến độ khởi công dự án đường Hòa Lạc - thành phố Hòa Bình giai đoạn 2 với 6 làn xe; cải tạo Quốc lộ 70, quốc lộ 15, quốc lộ 21, đường vành đai 5... đoạn qua tỉnh Hòa Bình. Phối hợp với tỉnh Sơn La đẩy nhanh tiến độ triển khai đầu tư xây dựng đường cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu.

Nhiều ông lớn đổ bộ về vùng đất này, cơ hội cho nhà đầu tư đón dòng lợi nhuận - 3
Phối cảnh tuyến cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu

Một điểm nữa khi các "ông lớn" chọn đây là "mỏ vàng" để đầu tư vì quỹ đất Hòa Bình còn nhiều, mặt bằng giá thấp, không có hiện tượng tăng giá ảo như các khu vực khác. Đồng thời, tỉnh cũng chủ trương giảm ít nhất 30% thời gian lập thủ tục giao đất, cho thuê đất đối với nhà đầu tư nhằm thúc đẩy phát triển dự án trên địa bàn tỉnh.

Là địa phương được đánh giá cao cả về tự nhiên lẫn kinh tế, Hòa Bình được chính phủ đặc biệt quan tâm. Sự góp mặt của các dự án BĐS lớn là tiền đề cho việc hình thành nên hệ thống thương mại hiện đại, khu nghỉ dưỡng cao cấp, đáp ứng nhu cầu du lịch vui chơi, mua sắm của cư dân và khách du lịch.