1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Thanh Hóa:

Nhiều mặt hàng, dịch vụ hét giá cao ngất ngưởng ngày 30 Tết

(Dân trí) - Sáng ngày 30 Tết, các loại mặt hàng dùng để bày ngũ quả, cúng gia tiên, bên cạnh đó một số dịch vụ như rửa xe, làm thịt gà …đều được “hét giá” cao gấp 3-4 lần ngày thường.

Ghi nhận của PV, tại một số chợ trên địa bàn TP Thanh Hóa, lượng người đổ về các chợ mua bán vẫn còn khá đông. Đa số mặt hàng vẫn có đông người quan tâm mua bán đó là đồ thờ cúng gia tiên. Loại mặt hàng này được hét giá cao ngất ngưởng, gấp nhiều lần so với ngày thường.

Nhiều mặt hàng, dịch vụ hét giá cao ngất ngưởng ngày 30 Tết - 1

Ngày 30 Tết, hoa cúc được hét giá 10.000đ/bông; cau 5000đ/quả...

Cụ thể, cau có giá 5.000 đồng/quả, trầu 2.000 đồng/1 lá; chuối có giá từ 50.000 đồng tới 60.000 đồng/nải (tùy loại và hình dáng to, nhỏ); bưởi truyền thống giá 50.000 đồng/quả; phật thủ 100-120.000 đ/quả; bòng 100-150.000 đồng/quả; mía đỏ cũng để cúng cũng có giá 60-70.000 đ/1 đôi. Ngay cả cam, táo, xoài và ớt cảnh, hoa tươi cũng có giá cao ngất ngưởng, gấp 2-3 lần ngày thường.

Nhiều mặt hàng, dịch vụ hét giá cao ngất ngưởng ngày 30 Tết - 2

Nhiều loại quả đều tăng gấp 3-4 lần ngày thường.

Thậm chí, các loại hoa như hoa hồng đã tăng lên 20.000đ/bông, trong khi ngày thường chỉ có giá 5000đ/bông; hoa cúc 10.000đ/bông, tăng gấp 3 lần so với ngày thường… Dù với giá cao ngất như vậy nhưng vẫn được người tiêu dùng mua rất nhanh, gần như không có sự mặc cả. Nhiều người chưa kip mua đã hết hàng, đành phải chọn loại hoa khác thay thế.

Chị Nguyễn Thị Vân (trú tại TP Thanh Hóa) cho biết: “Sợ mua trước hoa không được tươi nên hôm nay tôi mới ra mua. May mà vẫn còn kịp mua được mấy cành cúc, chứ người đến sau đã không còn nữa. Giá thì đã gấp đôi so với ngày hôm qua rồi, tuy nhiên, 30 Tết rồi, họ cũng chưa được nghỉ nên mình cũng không muốn mặc cả làm gì”.

Nhiều mặt hàng, dịch vụ hét giá cao ngất ngưởng ngày 30 Tết - 3

Nhiều cửa hàng, khách có nhu cầu mua hoa cúc thắp hương nhưng đã không còn.

Bên cạnh đó, một số các dịch vụ như rửa xe,  làm thịt gà cúng cũng được dịp tăng giá.

Cụ thể, ngày thường công làm thịt 1 con gà có giá 10.000 đồng, ngày Tết đã tăng lên 25.000 đồng/con. Nếu làm gà cúng cánh tiên sẽ thêm 10.000 đồng nữa.  Còn dịch vụ rửa xe thì đã tăng lên 120-150.000đ/xe ô tô, trong khi ngày thường chỉ từ 50-60.000đ; xe máy tăng từ 20.000đ/xe lên 50.000đ/xe…. 

Đáng nói, nhiều tiệm rửa xe đã không nhận thêm xe dù khách hàng chủ động "gạ" chi thêm tiền.

Chị Nguyễn Thị Oanh (TP Thanh Hóa) chia sẻ: “Tâm lý Tết nhất muốn cho xe sạch sẽ để đi chơi nên cũng cố đợi chờ để tới lượt mình chứ khi đến đây đã có gần chục cái xe chờ sẵn rồi. Giá cả cũng tăng gấp  đôi, ba lần so với ngày thường nhưng cũng không ai thắc mắc gì, chỉ mong họ nhận rửa cho là may rồi”.

Bình Minh