Nhà máy sản xuất sorbitol SOFAVI hoạt động trở lại

(Dân trí) - Vượt qua những "cú sốc" từ đại dịch và đứt gãy cung ứng, nhà máy sản xuất sorbitol của Công ty Cổ phần Sorbitol Pháp - Việt đã đi vào hoạt động trở lại, mở ra chương mới cho lộ trình nội địa hóa nguyên liệu cao cấp.

Ngày 10/5, tại Tây Ninh, Công ty Cổ phần Sorbitol Pháp - Việt (SOFAVI) đã tổ chức lễ tái khởi động nhà máy sản xuất sau một hành trình tái cấu trúc đầy quyết tâm. Sự kiện thu hút sự chú ý của giới đầu tư và cũng là tín hiệu tích cực cho ngành hóa dược.

Mục tiêu giảm phụ thuộc nguồn cung nước ngoài

SOFAVI sản xuất sorbitol ở quy mô công nghiệp, nằm tại Cụm công nghiệp Tân Hội 1. Với tổng vốn đầu tư lên đến 1.078 tỷ đồng (khoảng 41 triệu USD), dự án được trang bị dây chuyền hiện đại từ châu Âu, vận hành theo tiêu chuẩn tự động hóa cao.

Nhà máy sản xuất sorbitol SOFAVI hoạt động trở lại - 1
Lễ tái khởi động nhà máy sorbitol (Ảnh: SOFAVI).

Sorbitol vốn là "linh hồn" trong quy trình sản xuất thực phẩm, dược phẩm và mỹ phẩm. Tuy nhiên, một nghịch lý tồn tại bấy lâu nay là dù Việt Nam có nguồn nông sản dồi dào, nhưng các doanh nghiệp vẫn phải phụ thuộc gần như hoàn toàn vào nguồn sorbitol nhập khẩu.

Sự “hồi sinh” của SOFAVI với công suất 30.000 tấn/năm được kỳ vọng sẽ giảm phụ thuộc vào nguồn cung từ nước ngoài, giúp doanh nghiệp nội tự chủ nguyên liệu sản xuất.

Ông Lê Trung Tuấn - Chủ tịch Hội đồng sáng lập Tập đoàn PSD Group, đơn vị tham gia tái cấu trúc dự án - chia sẻ: “Chúng tôi không chỉ tái khởi động những cỗ máy, mà là tái khởi động một niềm tin. Niềm tin rằng doanh nghiệp Việt có thể làm chủ công nghệ cao và đứng vững trên chính nguồn nguyên liệu của đất mẹ”.

"Công nghệ xanh" từ thủ phủ sắn Tây Ninh

Điểm khác biệt giúp SOFAVI ghi điểm trong mắt các nhà đầu tư chính là chiến lược "sản xuất sạch". Nhà máy sử dụng 80% nguyên liệu đầu vào là tinh bột sắn tự nhiên không biến đổi gen (Non-GMO) được thu mua trực tiếp tại Tây Ninh.

Nhà máy sản xuất sorbitol SOFAVI hoạt động trở lại - 2
Các đại biểu tham quan nhà máy sản xuất sorbitol (Ảnh: SOFAVI).

Việc chuyển hướng sang các sản phẩm an toàn, minh bạch không chỉ đáp ứng xu hướng tiêu dùng toàn cầu mà còn trực tiếp nâng tầm giá trị cây sắn Việt Nam. Thay vì xuất khẩu thô với giá trị thấp, giờ đây, nông sản Việt đã bước chân vào dây chuyền hóa dược hiện đại để trở thành những sản phẩm có giá trị gia tăng cao gấp nhiều lần.

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh đánh giá, dự án là minh chứng cho sự chuyển mình từ nông nghiệp thuần túy sang công nghiệp chế biến sâu. Với việc sử dụng 90% lao động địa phương, nhà máy không chỉ đóng góp vào ngân sách mà còn tạo ra một hệ sinh thái việc làm bền vững cho người dân vùng biên giới.

Khát vọng vươn tầm thế giới từ nội lực Việt

Tại buổi lễ, đại diện PSD Group - khẳng định tham vọng không chỉ dừng lại ở thị trường nội địa. Với việc hướng tới chứng chỉ EU-GMP, SOFAVI đang chuẩn bị những bước đi cuối cùng để đưa sản phẩm xuất khẩu sang các thị trường như Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Đông.

Nhà máy sản xuất sorbitol SOFAVI hoạt động trở lại - 3
Những lô sorlbitol đầu tiên cũng được xuất xưởng trong buổi lễ (Ảnh: SOFAVI).

“Mỗi container sorbitol xuất xưởng sẽ mang theo khát vọng tự chủ của doanh nghiệp”, đại diện chủ đầu tư nhấn mạnh. Sự trở lại của một dự án sau thời gian dài "đóng băng" vì đại dịch là minh chứng rõ nét nhất cho sức sống mãnh liệt của doanh nghiệp nội.

Trong bối cảnh an ninh hóa dược đang trở thành ưu tiên hàng đầu của nhiều quốc gia, vận hành trở lại tại Tây Ninh cho thấy năng lực tham gia sâu hơn của doanh nghiệp Việt vào chuỗi giá trị sản xuất toàn cầu.