1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

ĐBSCL:

Nguy cơ khan hiếm trái cây phục vụ Tết!

(Dân trí) - Trước tình hình thời tiết không thuận lợi, lại là năm nhuần nên chu kỳ cho trái của một số loại trái cây phục vụ tết tại các nhà vườn ở ĐBSCL cho năng suất thấp, nguy cơ khan hiếm hàng tết là rất cao…

V
Vì năm nhuần, thời tiết không thuận tiện, bưởi cho trái sớm, nhiều nhà vườn phải thu hoạch trước tết cả tháng

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA: 
 
Ông Nguyễn Văn Út ngụ xã Mỹ Hoà (huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) cho biết: Nhà ông có hơn 12 công đất trồng bưởi năm roi. Năm nay, vườn bưởi cho trái giảm, chỉ khoảng 7 tấn bằng một nửa năm ngoái. “Vì năm nhuần, thời tiết không thuận tiện, bưởi cho trái sớm, phải thu hoạch trước tết cả tháng. Năm nay gia đình tôi thiệt hại khoảng 60 triệu đồng so với năm ngoái” – Ông út nói.

Ông Trần Văn Tây - Chủ tịch hội đồng quản trị HTX bưởi Năm roi Mỹ Hoà, cho biết: Tết Giáp Ngọ, HTX Mỹ Hoà cung cấp hơn 100 tấn bưởi Năm roi ra thị trường qua hai chợ đầu mối là Bình Điền, Thủ Đức và hai siêu thị. Tuy nhiên, năm nay, hầu hết các nhà vườn đều giảm sản lượng khoảng 50%. Không chỉ vậy, nhiều vườn bưởi nằm bên sông Hậu còn mắc bệnh “ghẻ”, trên vỏ quả bưởi xuất hiện nhiều đốm đen, nâu làm trái không đẹp, dự kiến, giá bưởi thương phẩm loại 1 sẽ tăng từ 10.000- 15.000đ/kg.

Ông Võ Trung Thành - Chủ nhiệm câu lạc bộ bưởi tạo hình Phú Tân (huyện Châu Thành, Hậu Giang), cho hay: ở các vườn năm nay do thời tiết mưa nhiều nên bưởi vừa ra hoa đã rụng rất nhiều, cộng với năm nhuần, bưởi ra hoa 2 đợt nên không đủ dinh dưỡng, vườn hoa rụng xơ xác, có vườn rụng đến 80%-90%; số đậu lại cũng chịu cảnh đèo đẹt, chỉ đạt khoảng 700gr - 1kg/trái. Trước tình hình trên bưởi thương phẩm đạt chỉ khoảng 1/2 so với cùng kỳ năm ngoái. Những nhà vườn cho trái ra đúng mùa muốn bán bưởi Tết phải “neo”, như vậy bưởi sẽ quá lứa, vỏ vàng chỉ ăn ngon chứ chưng Tết thì không đẹp, giá cũng giảm.

Cũng theo ông Thành: “Chính vì năm nhuần nên bưởi sẽ chín rộ vào khoảng cuối tháng 11 âm lịch nên bưởi Tết sẽ hiếm hàng. Chỉ một vài nhà vườn chủ động ra hoa thành công thì mới có bưởi chín bán đúng Tết âm lịch”.

Ông Nguyễn Lạc – Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Phong Điền, thông tin: Năng suất vú sữa năm nay giảm so với năm trước do tỉ lệ đậu trái thấp. Do điều kiện thời tiết nên tỷ lệ đậu trái giảm hơn rất nhiều, chính vì vậy nguồn hàng phục vụ cho Tết nguyên đán có khả năng sẽ khan hiếm. Vú sữa không phải là mặt hàng độc tôn, theo xu hướng hiện nay thì giá sẽ giảm nhiều.

Hoàng Tùng

 

Hà Nội: Tận mục bến xe khách ngầm trên “đất vàng”