Người liên quan bầu Thắng nắm lượng lớn cổ phần KienlongBank

Thảo Thu

(Dân trí) - 16 cổ đông cá nhân và 5 cổ đông tổ chức nắm hơn 70% vốn KienlongBank. Trong đó có nhiều người liên quan ông Võ Đức Thắng, hay còn được gọi là "bầu" Thắng, cựu Chủ tịch KienlongBank.

Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank - mã chứng khoán: KLP) mới đây đã công bố danh sách cổ đông nắm trên 1% vốn điều lệ theo yêu cầu của Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi.

Theo danh sách công bố, đến ngày 29/7, ngân hàng có 16 cá nhân và 5 doanh nghiệp sở hữu trên 1% vốn ngân hàng.

Ở phía cổ đông cá nhân, bà Trần Thị Thu Hằng nắm 4,72% vốn điều lệ ngân hàng. Đây là người duy nhất đang giữ vị trí trong HĐQT và Ban điều hành KienlongBank. Bà Hằng là cựu Chủ tịch KienlongBank. Bà cũng đang là cổ đông lớn của Công ty Chứng khoán SmartMind, trước đây là Chứng khoán KS. Công ty mẹ của Chứng khoán KS là Tập đoàn KSFinance (sau đổi tên thành Tập đoàn Real Tech) là doanh nghiệp liên quan đến Sunshine Group.

15 cá nhân còn lại sở hữu trên 1% vốn KienlongBank gồm nhiều người từng có vai trò tại ngân hàng và hoặc có liên hệ với ông Võ Đức Thắng, hay còn được gọi là "bầu" Thắng.

Ông Thắng từng là Chủ tịch HĐQT KienlongBank. Song Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi có hiệu lực từ ngày 15/1/2018 quy định, chủ tịch HĐQT ngân hàng không được làm thành viên HĐQT ở các doanh nghiệp khác. Theo quy định này, ông Võ Quốc Thắng phải chọn một trong 2 vị trí Chủ tịch HĐQT Kienlongbank hoặc Chủ tịch HĐQT Đồng Tâm Group. Tháng 4/2018, "bầu" Thắng rời ghế Chủ tịch KienlongBank.

Người liên quan bầu Thắng nắm lượng lớn cổ phần KienlongBank - 1

Ông Võ Quốc Lợi, con trai bầu Thắng nắm 4,69% vốn KienlongBank (Ảnh: KL).

Cụ thể, cá nhân Phạm Trần Duy Hiền - cựu Phó chủ tịch KienlongBank, con rể ông Võ Thành Phan (anh trai bầu Thắng) - nắm 4,73% vốn, Nguyễn Thụy Quỳnh Hương - cựu Thành viên HĐQT KienlongBank - nắm 4,42% vốn hay ông Võ Quốc Lợi - con trai bầu Thắng - nắm 4,69% vốn, ông Lê Võ Mạnh Cường - cổ đông lớn của Công ty cổ phần Đồng Tâm - nắm 4,65% vốn…

Ngoài 16 cá nhân giữ 60% vốn tại KienlongBank, ngân hàng còn có 5 doanh nghiệp sở hữu khoảng 10% vốn, gồm Công ty cổ phần Đồng Tâm nắm 1,82%; Công ty cổ phần Khu công nghiệp Long An - doanh nghiệp có chung người đại diện pháp luật với văn phòng đại diện của Đồng Tâm - sở hữu 2,41% vốn.

Hay Công ty cổ phần Vinamico Khánh Hòa (có chung người đại diện pháp luật với Công ty cổ phần Sunshine Tây Hồ, Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng Sunrise Việt Nam) nắm giữ 2,43% vốn.

KienlongBank thay chủ tịch hôm 9/7. Ông Trần Ngọc Minh, Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc KienLongBank, được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch HĐQT, thay bà Trần Thị Thu Hằng.

Người liên quan bầu Thắng nắm lượng lớn cổ phần KienlongBank - 2

Ông Trần Ngọc Minh, tân Chủ tịch Hội đồng quản trị KienLongBank (Ảnh: KLB).

Tân chủ tịch HĐQT sinh năm 1984. Ông Minh gia nhập và đảm nhiệm chức Phó tổng giám đốc KienlongBank từ đầu năm 2021. Ông giữ chức quyền Tổng giám đốc từ tháng 10/2021 và được bổ nhiệm chính thức từ tháng 12 cùng năm.

Quy mô của Kienlongbank thuộc nhóm nhỏ nhất hệ thống ngân hàng. Tổng tài sản của ngân hàng này đến hết tháng 6 chỉ gần 92.000 tỷ đồng. Tổng huy động vốn đạt 82.380 tỷ đồng, dư nợ cấp tín dụng đạt hơn 56.000 tỷ đồng. Ngân hàng lãi 552 tỷ đồng sau 6 tháng.

Theo Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi có hiệu lực từ ngày 1/7, ngân hàng phải công bố thông tin những cổ đông nắm từ 1% vốn cùng người có liên quan. Danh sách "những người có liên quan" của cổ đông được mở rộng so với trước, gồm cha mẹ nuôi, cha dượng, mẹ kế, cha mẹ vợ, cha mẹ chồng, con rể, anh chị em vợ, anh chị em chồng, anh em chị dâu, ông bà nội ngoại, dì bác cô chú...

Luật mới giảm giới hạn tỷ lệ sở hữu cho cổ đông là tổ chức (gồm cổ phần cổ đông đó sở hữu gián tiếp) từ 15% xuống 10%; cổ đông và người có liên quan giảm từ 20% xuống 15%.

Kể từ 1/7, cổ đông và người có liên quan sở hữu cổ phần vượt trần theo quy định mới vẫn được duy trì nhưng không được phép tăng thêm, trừ trường hợp nhận cổ tức bằng cổ phiếu.