1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Ngân hàng Việt Nam không kiểm soát được rủi ro!

Có một thực tế là chính bản thân nhiều vị lãnh đạo ngân hàng cũng không đánh giá được chính xác con số nợ xấu của ngân hàng mình là bao nhiêu! Do trình độ, năng lực còn hạn chế, các ngân hàng đang phải đối mặt với thách thức về quản trị rủi ro, đặc biệt là rủi ro tín dụng.

Tại hội thảo Quản trị rủi ro trong hoạt động ngân hàng được tổ chức hôm 17/8 tại Hà Nội, tiến sĩ Lê Xuân Nghĩa - Vụ trưởng Vụ Chiến lược, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - cho rằng, các ngân hàng thương mại trong nước đang phải đối mặt với những thách thức về quản trị rủi ro, đặc biệt là những rủi ro về tín dụng do trình độ quản lý và năng lực còn hạn chế.

"Tuy các báo cáo gần đây cho thấy tình trạng nợ xấu của hệ thống ngân hàng thương mại đã được cải thiện. Trong đó, thấp nhất là Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (2,62%) và cao nhất là trên 13% (ở một số ngân hàng), nhưng vẫn còn khá nhiều lỗ hổng về quản trị rủi ro chưa được lấp đầy", ông Nghĩa nói.

Nguyên nhân, theo ông Nghĩa, đó là việc áp dụng các chuẩn mực về nợ xấu của  ngân hàng Việt Nam hiện vẫn ở mức trung bình khá trên thế giới (tương đương với các nước Đông Âu chuyển đổi). Do vậy, dẫn đến một thực tế là ngay chính bản thân lãnh đạo các ngân hàng cũng không đánh giá được chính xác con số nợ xấu của ngân hàng mình là bao nhiêu.

Bên cạnh đó, những biến động về tỷ giá, giá cả, lãi suất, uy tín... cũng gây khó khăn cho quản lý rủi ro của các ngân hàng.

Ông Nguyễn Hoà Bình - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - cho rằng, Ngân hàng Trung ương nên nhanh chóng hoàn thiện hệ thống kế toán theo chuẩn mực quốc tế; xây dựng các giải pháp hoàn thiện phương pháp kiểm soát và kiểm toán nội bộ trong các tổ chức tín dụng, tiến tới theo các chuẩn mực quốc tế...

Bên cạnh đó, Chính phủ cần hoàn thiện hệ thống giám sát ngân hàng theo hướng nâng cao chất lượng hệ thống cảnh báo sớm, nâng cao đòi hỏi kỹ thuật trong việc trích lập dự phòng rủi ro.

Đồng thời, đẩy nhanh tiến trình cơ cấu lại hệ thống ngân hàng, cổ phần hoá gắn liền với niêm yết trên thị trường chứng khoán. Lên sàn chứng khoán, các ngân hàng sẽ xây dựng được một hệ thống quản trị rủi ro toàn diện và vững mạnh.

Theo VietNamnet