Nga bán ròng 44 tấn vàng trong nửa đầu năm, dự trữ thấp nhất từ 2020
(Dân trí) - Sau nhiều năm liên tục gom vàng, Ngân hàng Trung ương Nga đã bán khoảng 44 tấn trong nửa đầu năm nay, đưa lượng dự trữ xuống mức thấp nhất kể từ năm 2020 giữa lúc giá vàng biến động mạnh.
Theo số liệu của Ngân hàng Trung ương Nga (CBR), lượng vàng dự trữ của nước này giảm tháng thứ 6 liên tiếp, xuống còn 73,4 triệu ounce Troy (khoảng 2.282 tấn) vào đầu tháng 7. So với đầu năm, kho dự trữ đã giảm khoảng 1,4 triệu ounce, tương đương gần 44 tấn vàng. Giá trị số vàng còn lại ước khoảng 299 tỷ USD.
Sau hơn 2 thập kỷ Nga gần như chỉ gia tăng dự trữ vàng, đây là lần giảm đáng chú ý. Giai đoạn 2002-2025, Ngân hàng Trung ương Nga đã bổ sung hơn 1.900 tấn vàng vào kho dự trữ và hầu như không ghi nhận các đợt bán đáng kể. Theo dữ liệu của CBR, ngoại lệ hiếm hoi là tháng 7/2005, khi lượng vàng trên bảng cân đối giảm khoảng 7,7 tấn.

Ngân hàng Trung ương Nga (CBR) đã giảm khoảng 43,5 tấn vàng khỏi kho dự trữ, tương đương 1,4 triệu ounce chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026 (Ảnh: DA).
Theo Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), trong khi các ngân hàng trung ương toàn cầu vẫn mua ròng 41 tấn vàng chỉ riêng trong tháng 5, Nga lại là trường hợp hiếm hoi liên tục giảm lượng nắm giữ. Dù vậy, với khoảng 2.282 tấn vàng, nước này vẫn nằm trong nhóm quốc gia sở hữu dự trữ vàng lớn nhất thế giới.
Theo các chuyên gia, thời điểm bán vàng cũng thu hút sự chú ý khi giá vàng thế giới từng lập đỉnh hơn 5.500 USD/ounce trong tháng 1 trước khi điều chỉnh về quanh 4.000 USD/ounce. Việc giảm một phần lượng nắm giữ trong bối cảnh giá cao có thể giúp Nga hiện thực hóa lợi nhuận và tối ưu giá trị danh mục dự trữ, dù CBR chưa đưa ra giải thích chính thức về mục đích của các giao dịch này.
Bà Natalia Milchakova, chuyên gia tại Freedom Finance Global, cho rằng nguồn tiền thu được từ bán vàng có thể hỗ trợ cân đối ngân sách và tăng tính linh hoạt cho dự trữ ngoại hối. Đến cuối tháng 6, tổng dự trữ quốc tế của Nga đạt 720,4 tỷ USD, trong đó dự trữ ngoại tệ ở mức 392,4 tỷ USD.
Dù Ngân hàng Trung ương Nga liên tục bán ra, dòng chảy kim loại quý tại thị trường nội địa lại diễn ra khá sôi động. Dữ liệu từ Sở Giao dịch Moscow cho thấy khối lượng giao dịch vàng tăng hơn 350% so với cùng kỳ năm trước, đạt 42,6 tấn. Người dân và các nhà đầu tư cá nhân Nga tích cực mua vàng thỏi để bảo toàn giá trị tài sản.
Ở khía cạnh nguồn cung, Nga hiện là quốc gia sản xuất vàng lớn thứ 2 thế giới với sản lượng thường niên vượt mốc 300 tấn, cạnh tranh sòng phẳng với Trung Quốc về năng lực khai thác. Tận dụng vị thế này, các doanh nghiệp khai khoáng Nga vừa đáp ứng lực cầu trong nước, vừa đẩy mạnh xuất khẩu sang các thị trường lớn.
Theo ghi nhận từ Bloomberg, giá trị xuất khẩu quặng và tinh quặng kim loại quý của Nga sang Trung Quốc trong nửa đầu năm 2025 đã tăng tới 80%, đạt mốc 1 tỷ USD. Bên cạnh vàng, các kim loại đắt giá khác như bạch kim và palladium cũng ghi nhận mức tăng trưởng xuất khẩu ấn tượng.





