1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

NBER đánh giá kinh tế Mỹ suy thoái từ tháng 12/2007

(Dân trí) - Cơ quan Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia Mỹ (NBER) vừa công bố báo cáo mới nhất, đánh giá kinh tế Mỹ thật ra đã bị suy thoái từ tháng 12/2007. Đón nhận thông tin này, thị trường chứng khoán Mỹ lại lao dốc không phanh.

Theo các tiêu chuẩn thông thường, khi hai quý liên tiếp GDP tăng trưởng theo con số âm thì xem như nền kinh tế đó đã bị suy thoái. Vì thế theo NBER, trong quý 3 năm nay GDP của Mỹ đã là số âm và có thể mức tăng trưởng của quý 4 năm nay còn tệ hơn.

Phương pháp của NBER rất tỉ mỉ và chính xác vì sử dụng cả các dữ liệu về tình trạng thất nghiệp.

Nhiều nhà kinh tế tin là mức độ suy thoái này sẽ còn tiếp diễn qua năm 2009 và là đợt suy thoái kinh tế tệ hại nhất của Mỹ từ các năm 1981 - 1982 đến nay, còn khủng hoảng tài chính thì được xem là tệ hại nhất từ thập niên 1930.

Trong cuộc phỏng vấn với ABC ngày hôm qua, Tổng thống George Bush cho hay Chính phủ có thể sẽ tăng thêm nhiều chương trình cứu nguy kinh tế nếu cần để sớm chấm dứt tình trạng suy thoái.

Cùng lúc, cả Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang (FED) Ben Bernanke và Bộ trưởng Tài Chính H. Paulson cũng lên tiếng về các cố gắng mới nhất của Chính phủ Mỹ để đương đầu với khó khăn kinh tế.

Nhưng những tuyên bố trên cũng không chặn được đà lao dốc của chứng khoán Mỹ vốn rất nhạy cảm với những dấu hiệu kinh tế ngày càng u ám. Chỉ số S&P đã giảm 17%, trong khi cổ phiếu của Citigroup giảm 22,2% - xuống 6,45 USD và của Ngân hàng Mỹ giảm 21% - xuống 12,85 USD.

Phiên đóng cửa giao dịch ngày hôm qua là phiên giao dịch tồi tệ nhất của chỉ số Dow Jones trong năm nay - giảm tới gần 700 điểm, tức 7,70%. Chỉ số Standard & Poor's 500 giảm 80,03 điểm (8,93%) và Nasdaq Composite Index mất 137,50 điểm (8,95%).

Ông Tony Fratto, phát ngôn viên của Nhà Trắng thì cho rằng, để bước ra khỏi suy thoái, Mỹ cần tập trung vào hai vấn đề chính yếu: Đưa nền kinh tế tài chính, tín dụng ngân hàng trở lại mức bình thường và thúc đẩy thị trường địa ốc đi lên.

Tuy nhiên cả hai lĩnh vực này hiện là vấn đề khá nhức đầu và Tổng thống mới đắc cử Barack Obama sẽ bước vào nhiệm kỳ với nhiều khó khăn trước mắt.

Trà Giang
Theo Reuters