1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Nâng thuế nhập khẩu xăng, chưa giảm giá bán lẻ

Bộ Tài chính vừa quyết định không giảm 500 đồng cho mỗi lít xăng bán lẻ, mà nâng thuế nhập khẩu đối với mặt hàng xăng lên 15% thay cho mức 10% hiện hành, áp dụng cho các tờ khai hải quan từ ngày mai (10/1).

Các loại nguyên liệu để sản xuất muội than, dầu gốc để pha chế dầu nhờn, mỡ bôi trơn được nâng từ 5% lên 10%. Riêng dầu thải chứa biphenyl đã polyclo hóa và một số loại dầu thải khác là 20%.

 

Theo quyết định do Thứ trưởng Bộ Tài chính Trương Chí Trung vừa phê duyệt, hầu hết các loại xăng động cơ có pha chì, không pha chì, loại cao cấp hoặc thông dụng, dung môi trắng, dung môi có hàm lượng chất thơm dưới 1%, dung môi khác, naptha, reformatic và các chế phẩm khác để pha chế xăng, dầu nhẹ, nhiên liệu động cơ tuốc bin dùng cho hàng không, dầu bôi trơn khác đều được áp dụng mức thuế chung 15%, thay cho mức cũ 10%. Riêng xăng máy bay vẫn giữ nguyên mức cũ 10%.

 

Bộ Tài chính cho biết, việc tăng thuế nhập khẩu xăng dầu lần này được tính toán trên cơ sở giá thế giới đang trong xu thế giảm. Bên cạnh việc tăng thuế, các chuyên gia Bộ Tài chính vẫn đang cân nhắc phương án giảm giá bán lẻ cho người tiêu dùng, phương án sẽ được ấn định nếu giá dầu thế giới tiếp tục hạ nhiệt và trở thành xu thế rõ nét.

 

Theo một quan chức Bộ Tài chính, quyết định tăng thuế lần này được đưa ra trong bối cảnh rất nhiều ý kiến trái ngược. Một số ý kiến cho rằng trong lúc Nhà nước thực hiện việc cắt giảm một loạt các dòng thuế để gia nhập WTO, việc tăng thuế này sẽ “gỡ gạc” một phần cho ngân khố quốc gia.

 

Tuy nhiên không ít ý kiến lại bảo vệ quan điểm giảm giá bán lẻ xăng thêm ít nhất 500 đồng để bù đắp thiệt thòi cho người dân trong bối cảnh cuối năm hầu hết các mặt hàng đều tăng giá. Vị quan chức này tính toán, với thuế nhập khẩu 15% thì không thể giảm giá bán lẻ, nhưng nếu giá dầu thế giới có xu hướng giảm trong thời gian tới thì động thái tiếp theo sẽ là mở biên độ giá.

 

Theo Hồng Anh

Vnexpress