1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Nam Dược - Đơn vị 2 lần vinh dự nhận giải vàng danh hiệu quốc gia

Phó Thủ tướng Nguyễn Đức Đam và Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Nguyễn Quân đã trao tặng Giải vàng chất lượng quốc gia 2014 cho 19 doanh nghiệp xuất sắc trên toàn quốc. Trong đó có công ty Cổ phần Nam Dược là đơn vị 2 lần được nhận giải thưởng cao quý này.

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:
 

Sáng ngày 22/3, 65 doanh nghiệp tiêu biểu của cả nước đã tới dự Lễ trao giải thưởng chất lượng quốc gia và Giải thưởng Chất lượng Châu Á – Thái Bình Dương năm 2014 sau gần 4 tháng xem xét, đánh giá, lựa chọn từ nhiều hồ sơ đăng ký tham dự giải thưởng này. 

Trong số 65 doanh nghiệp được trao giải thưởng Chất lượng quốc gia có 19 doanh nghiệp đoạt giải vàng, 46 doanh nghiệp đoạt giải bạc. Đặc biệt, công ty Cổ phần Nam Dược là đơn vị duy nhất trong ngành Dược 2 lần được nhận giải Vàng chất lượng danh giá này (2011 và 2014).

Giải thưởng Chất lượng Quốc gia Việt Nam được xây dựng và triển khai trên thành công của 13 năm hoạt động Giải thưởng Chất lượng Việt Nam (1996 - 2008), một giải thưởng dựa trên mô hình và tiêu chí của Giải thưởng Malcolm Baldrige (MBA) - Giải thưởng chất lượng quốc gia của Hoa Kỳ, và do Thủ tướng Chính phủ ký quyết định trao tặng.

Sự hình thành Giải thưởng Chất lượng Quốc gia đánh dấu một bước phát triển mới cho hoạt động Giải thưởng chất lượng của Việt Nam nói riêng và phong trào năng suất - chất lượng tại Việt Nam nói chung và khẳng định vai trò và vị thế của Giải thưởng chất lượng đối với cộng đồng doanh nghiệp và đối với xã hội.

Nam Dược - Đơn vị 2 lần vinh dự nhận giải vàng danh hiệu quốc gia

ThS. DS Hoàng Minh Châu, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nam Dược (thứ 3 từ trái sang) nhận cúp vàng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia

Các tiêu chí của Giải thưởng chất lượng quốc gia dựa trên các nguyên lý và phương pháp quản lý hiện đại như: Tầm nhìn của lãnh đạo; Định hướng vào khách hàng; Nâng cao kiến thức của tổ chức và cá nhân; Nâng cao giá trị của các bên có quyền lợi liên quan; Sự linh hoạt, nhạy bén; Chú trọng vào tương lai; Quản lý để đổi mới; Quản lý dựa trên sự kiện; Trách nhiệm xã hội; Chú trọng vào kết quả và tạo ra giá trị; Mục đích quản lý theo hệ thống.

Theo đó, để trở thành một trong những doanh nghiệp được Phó thủ tướng chính phủ Vũ Đức Đam và Bộ trưởng Bộ khoa học Nguyễn Quân trao Giải vàng Chất lượng quốc gia 2014, công ty Cổ phần Nam Dược đã luôn chú trọng 3 nguyên tắc vàng: định hướng vào khách hàng (vì khách hàng), nâng cao giá trị của các bên có quyền lợi liên quan và trách nhiệm xã hội.

Cụ thể, Nam Dược đảm bảo cung cấp cho khách hàng những sản phẩm từ thảo dược và tự nhiên có hiệu quả, tiện dụng và an toàn trong phòng và chữa bệnh; xây dựng mục tiêu “phát triển bền vững” bằng cách Đầu tư vào nhà máy SX; Đầu tư vào vùng trồng dược liệu và hiện đã đảm bảo được 70% dược liệu sạch, đạt chuẩn quốc tế để sản xuất chế phẩm thuốc và thực phẩm chức năng cho người Việt Nam; Củng cố các năng lực đội ngũ nghiên cứu phát triển để tạo ra những sp chất lượng nhất; thông qua chương trình “Liên kết 4 nhà” – Nhà nước – nhà Khoa học – Nhà Nông – Nhà sản xuất và thực hiện “hài hòa lợi ích” giữa các bên liên quan để cùng hợp tác, phát triển.

Bên cạnh đó, Nam Dược cũng luôn xác định sứ mệnh “Gìn giữ và phát triển tinh hoa y dược học cổ truyền Việt Nam” bằng cách phát triển vùng trồng dược liệu, làm tốt tiêu chí bảo vệ môi trường (Nhà máy ND đạt tiêu chuẩn xây dựng và vệ sinh của Liên minh Châu Âu và Tổ chức Y tế thế giới (WHO) nhằm đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp và sản phẩm đạt chất lượng cao; được Cục quản lý Dược – Bộ Y tế cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn GMP– WHO (Good Manufacturing Practice - Thực hành tốt sản xuất thuốc), GLP (Good Laboratary Practice – Thực hành tốt phòng thí nghiệm), GSP (Good Storage Practice – Thực hành tốt bảo quản thuốc).

Chia sẻ cảm xúc với báo chí về giải thưởng cao quý này, ThS. DS Hoàng Minh Châu, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nam Dược cho biết: “Chúng tôi rất tự hào và cảm thấy quá trình theo đuổi liên tục, liên tục các hệ thống quản lý chất lượng trong quản lý thực phẩm và các tiêu chí quốc gia về chất lượng được Chính phủ người dân ghi nhận”.

Và đây cũng là lần thứ 2 Công ty Cổ phần Nam Dược được vinh danh tại Lễ trao giải cao quý này (lần đầu là năm 2011). Với những kết quả đạt được này, công ty Cổ phần Nam Dược đang hướng tới Giải thưởng châu Á Thái Bình Dương.

“Chúng tôi tiếp tục theo đuổi cải tiến chất lượng, cải tiến năng suất, cải tiến công nghệ và chủ động nguồn dược liệu – tiềm năng thế mạnh của Việt Nam và hướng tới giải thưởng châu Á Thái Bình Dương”, TS. Hoàng Minh Châu cam kết.

Một vùng trồng nguyên liệu của Công ty CP Nam Dược

Một vùng trồng nguyên liệu của Công ty CP Nam Dược

Vân Hà
 

Hà Nội: Tận mục bến xe khách ngầm trên “đất vàng”