1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Mỹ lại gây áp lực đối với chính sách tiền tệ của Trung Quốc

Các quan chức Bộ Tài chính Mỹ tỏ ra thất vọng khi thấy giá trị đồng nhân dân tệ tăng không đáng kể sau khi Trung Quốc điều chỉnh tỷ giá ngày 21/7 làm đồng nhân dân tệ tăng 2,1% so với đồng USD.

Mỹ đã mời Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc ngân hàng trung ương Trung Quốc vào cuối tháng này tới Washington dự cuộc họp của các quan chức tài chính nhóm G7. Tại đây, Bộ trưởng Tài chính Mỹ sẽ chính thức yêu cầu Trung Quốc nâng thêm trị giá đồng nhân dân tệ.

 

Nhiều nghị sĩ Mỹ cho rằng với giá trị đồng nhân dân tệ hiện nay, hàng hóa Trung Quốc nhập khẩu vào Mỹ tiếp tục lấn sân hàng nội của Mỹ, khiến nhiều công nhân mất việc.

 

Các nghị sĩ Mỹ đe dọa có các biện pháp mạnh chống hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Theo báo cáo của Bộ Thương mại Mỹ, Mỹ nhập siêu từ Trung Quốc 17,7 tỷ USD trong tháng 7, dự kiến sẽ là 210 tỷ USD trong năm 2005, cao hơn gần 30% so với con số 162 tỷ trong năm 2004. Mỹ còn cho biết trong tháng 8, đã có 14.000 công việc bị mất.

 

Tuy nhiên, phía Trung Quốc cho biết họ sẽ dự cuộc họp trên nhưng không đồng ý tiếp tục điều chỉnh giá đồng nhân dân tệ.

 

Trung Quốc cho biết đợt điều chỉnh đồng nhân dân tệ hồi tháng 7 đã gắn đồng tiền này với nhiều loại đồng tiền khác theo cơ chế do thị trường quyết định chứ không phải do các quan chức quyết định.

 

SGGP (Theo CNA, THX)