1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Một tuần “khốn đốn” của các tỷ phú thế giới

(Dân trí) - 40 tỷ phú giàu nhất thế giới theo xếp hạng của hãng tin Bloomberg chứng kiến tài sản “bốc hơi” tổng cộng 24,4 tỷ USD trong tuần này. Nỗi lo về nợ nần của châu Âu và thị trường việc làm u ám của Mỹ là những lý do chính phía sau thiệt hại này.

Một tuần “khốn đốn” của các tỷ phú thế giới

Một trong những tỷ phú “đen đủi” nhất tuần này là đại gia sòng bạc Mỹ Sheldon Adelson. Theo số liệu mà Bloomberg đưa ra, ông Adelson đã mất 2,2 tỷ USD trong tuần khi giá cổ phiếu tập đoàn Las Vegas Sands mà ông làm Chủ tịch kiêm CEO lao dốc 10,3%.

Một thông tin kém tươi sáng đã đến với thị trường sòng bạc thế giới khi “thủ phủ bài bạc” Macau cho biết, doanh thu từ các sòng bài ở đây chỉ tăng 7,3% trong tháng 5 so với cùng kỳ năm trước, mức tăng chậm nhất từ tháng 7/2009. Có vẻ như khó khăn kinh tế đã khiến các con bạc chi tiêu ít đi.

Năm nay 78 tuổi, tỷ phú Adelson là người giàu thứ 22 trong xếp hạng 40 tỷ phú giàu nhất thế giới Bloomberg Billionaires Index.

“Có vẻ như nền kinh tế đang bị kẹt trong trạng thái ì. Báo cáo việc làm của Mỹ gây thất vọng lớn. Đã vài tuần nay, thị trường việc làm của Mỹ luôn gây thất vọng, khẳng định nỗi lo sợ rằng nền kinh tế đang giảm tốc”, nhà quản lý quỹ John Cary thuộc quỹ Pioneer Investments ở Boston, Mỹ, nhận định.

Theo số liệu mà Bộ Lao động Mỹ công bố ngày thứ Sáu, trong tháng 5 vừa qua, nước Mỹ chỉ có thêm 69.000 việc làm, thấp hơn cả mức dự báo bi quan nhất đưa ra trước đó. Phản ứng trước thông tin này, chỉ số công nghiệp Dow Jones của thị trường Phố Wall đã giảm điểm mạnh và xóa sạch thành quản tăng giá từ đầu năm.

Không chỉ có Mỹ mới phát đi tin xấu trong ngày thứ Sáu. Số liệu từ Trung Quốc cho thấy hoạt động sản xuất công nghiệp tại nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới này tăng với tốc độ thấp nhất kể từ đầu năm. Tại châu Âu, sản xuất công nghiệp tại Pháp và Đức co cụm với tốc độ mạnh nhất trong 3 năm.

Những con số u ám này ập tới giữa lúc các nhà đầu tư còn chưa hết lo về nguy cơ “bom nợ” nổ ở Tây Ban Nha và Hy Lạp đối mặt khả năng phải rời khỏi Eurozone.

Trong bối cảnh giá trị tài sản của những người giàu nhất thế giới đều lên xuống hàng ngày, thậm chí hàng giờ, theo các chỉ số chứng khoán, thì sự mất điểm của thị trường thực sự là một cơn “ác mộng” đối với các tỷ phú.

Một tỷ phú kém may khác trong tuần này là tỷ phú công nghệ trẻ tuổi Mark Zuckerber, nhà sáng lập mạng xã hội Facebook. Chàng thanh niên 28 tuổi này đã rớt khỏi danh sách 40 người giàu nhất thế giới do giá cổ phiếu của Facebook trượt 13,1% trong tuần. Hiện giá trị tài sản của Zuckerberg chỉ còn lại 14,1 tỷ USD, so với mức hơn 19 tỷ USD sau khi Facebook phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) cách đây chưa lâu.

“Ông trùm” viễn thông người Mexico Carlos Slim, 72 tuổi, mất 3,1 tỷ USD trong tuần này. Cổ phiếu của hãng viễn thông America Movil SAB do ông làm CEO mất giá hơn 3%. Tuy nhiên, khối tài sản 63 tỷ USD còn lại vẫn đủ để ông Slim giữ ngôi vị người giàu nhất thế giới.

Dù mất tới 1,3 tỷ USD chỉ riêng trong ngày thứ Sáu, tỷ phú công nghệ Bill Gates, 56 tuổi, vẫn còn lại 58,2 tỷ USD tài sản và duy trì ngôi vị người giàu thứ nhì thế giới.

Khối tài sản của tỷ phú giàu nhất Brazil, ông Eike Batista, sụt 8,1% giá trị trong tuần này, còn 24,9 tỷ USD. Hiện ông Eike đang là người giàu thứ 12 trên thế giới theo xếp hạng của Bloomberg.

Phương Anh
Theo Bloomberg