1. Dòng sự kiện:
  2. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Kết quả kinh doanh

Một người di cư không giấy tờ đấu tranh để giành giải thưởng xổ số

Haru

(Dân trí) - Một người di cư lưu trú bất hợp pháp tại Bỉ đang tìm cách lấy các giấy tờ chứng minh danh tính để đòi phần thưởng cho giải độc đắc trị giá 270.000 USD mà anh ta đã giành được.

Theo TRT World, một người di cư Algeria lưu trú bất hợp pháp ở Bỉ đã đấu tranh để lấy lại giải thưởng độc đắc trên thẻ cào trị giá 270.000 USD, trong khi các nhà chức trách cho biết sẽ chỉ trả số tiền nếu anh ta chứng minh được danh tính.

Một người di cư không giấy tờ đấu tranh để giành giải thưởng xổ số - 1

Vé trúng thưởng đã được mua vài tuần trước ở Zeebrugge (Ảnh: Reuters).

"Thân chủ của tôi đang ở trong tình trạng bất hợp pháp, không có giấy tờ cũng như tài khoản ngân hàng", Alexander Verstraete, luật sư của Algeria (28 tuổi), cho biết hôm 15/4. "Chúng tôi đang tìm kiếm những giấy tờ có thể chứng minh danh tính của anh ấy. Anh ấy cần phải liên hệ với gia đình ở Algeria".

Verstraete cho biết thẻ cào trúng thưởng đang được tòa án ở thị trấn Bruges giữ sau khi 3 người bạn của thân chủ ông đã thất bại trong việc cố gắng đòi lại nó.

Những người bạn của chủ nhân thẻ cào, cũng đến từ Bắc Phi, đã bị cảnh sát giam giữ một đêm vì nghi ngờ trộm cắp và được thả sau khi người chiến thắng đến gặp luật sư. 

Vé trúng thưởng đã được mua vài tuần trước ở Zeebrugge. Thành phố cảng của Bỉ là điểm đến phổ biến của những người di cư trên đường đến Anh bất hợp pháp trong các xe tải hoặc container.

Luật sư Verstraete cho biết thân chủ của ông không có ý định xin tị nạn để ở lại Bỉ và anh đã nhận được lời đảm bảo từ nhà chức trách rằng sẽ không bị trục xuất cho đến khi nhận được giải thưởng.