1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Mâu thuẫn tại thượng tầng đại gia xây dựng Hòa Bình về chức chủ tịch

Việt Đức

(Dân trí) - Ông Nguyễn Công Phú cho rằng việc ông Lê Viết Hải tiếp tục là Chủ tịch HĐQT Hòa Bình từ ngày 1/1 là không hợp lệ. Còn ông Hải khẳng định các thông tin không chính thức là vô giá trị.

Sau khi Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã chứng khoán: HBC) thông báo hoãn thi hành các nghị quyết liên quan đến Chủ tịch HĐQT Lê Viết Hải, thông tin thể hiện sự bất đồng trong ban lãnh đạo doanh nghiệp lại nổi lên.

Cụ thể, phía Hòa Bình cho biết HĐQT đã thông qua nghị quyết tạm hoãn việc từ nhiệm của ông Lê Viết Hải để củng cố cơ sở pháp lý, thiết lập vững chắc mô hình quản trị mới trong việc thực thi các quyết định mới bao gồm thành lập Hội đồng Sáng lập của doanh nghiệp, đảm bảo các hoạt động sản xuất kinh doanh thông suốt, nhất là trong thời điểm Tết Nguyên đán đã cận kề. 

Vì vậy, ông Hải tiếp tục là Chủ tịch HĐQT Hòa Bình, chưa từ nhiệm từ ngày 1/1 như dự kiến trước đó. Đồng thời, nghị quyết bầu ông Nguyễn Công Phú làm Chủ tịch HĐQT được thông qua vào giữa tháng 12/2022 cũng bị hoãn thi hành. 

Tuy nhiên, ngày 1/1, ông Nguyễn Công Phú cùng 3 thành viên HĐQT khác của Hòa Bình ra thông báo bác bỏ các động thái theo họ là do ông Lê Viết Hải đơn phương thực hiện. Theo thông tin do phía ông Phú đưa ra, cuộc họp HĐQT ngày 31/12 của Hòa Bình chỉ có 4 trong số 8 thành viên tham dự nên chưa đủ điều kiện tổ chức theo điều lệ doanh nghiệp.

Vì vậy, ông Nguyễn Công Phú và một số thành viên HĐQT Hòa Bình cho rằng nghị quyết hoãn việc từ nhiệm của ông Lê Viết Hải, hoãn thi hành việc bầu ông Phú làm Chủ tịch HĐQT từ ngày 1/1 là không hợp lệ. Các quyết định cũ được thông qua tại cuộc họp HĐQT ngày 13/12 là hợp lệ nên ông Phú là Chủ tịch HĐQT Hòa Bình từ ngày 1/1.

Mâu thuẫn tại thượng tầng đại gia xây dựng Hòa Bình về chức chủ tịch - 1

Ông Lê Viết Hải (bên trái) và ông Nguyễn Công Phú (Ảnh: HBC).

Tối 1/1, Hòa Bình thông báo việc công bố nghị quyết của HĐQT ngày 31/12/2022 là đúng quy định trên thị trường chứng khoán, việc tổ chức cuộc họp cũng đảm bảo theo đúng luật định bao gồm Luật Doanh nghiệp 2020 và điều lệ công ty.

"Từ ngày 1/1, các thông tin, nội dung, văn bản không được ban hành chính thức từ Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình và đại diện theo pháp luật là ông Lê Viết Hải đều không có giá trị. Tập đoàn không chịu trách nhiệm về những thông tin, nội dung mà các cá nhân, tổ chức nhân danh Hòa Bình để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật", thông cáo do ông Lê Viết Hải trực tiếp ký nêu rõ.

Theo các nghị quyết được HĐQT Hòa Bình ban hành trước đó vào giữa tháng 12/2022, ông Hải sẽ thôi làm Chủ tịch HĐQT Hòa Bình từ ngày 1/1/2023, đồng thời từ nhiệm khỏi HĐQT. Thay vào đó, ông Hải sẽ trở thành Chủ tịch Hội đồng Sáng lập, vẫn có quyền quyết định đối với các vấn đề quan trọng của công ty. Còn ông Nguyễn Công Phú được bầu làm Chủ tịch HĐQT Hòa Bình thay ông Hải.

Động thái này còn nhằm tạo điều kiện để chính thức bổ nhiệm ông Lê Viết Hiếu - con trai ông Lê Viết Hải làm Tổng giám đốc Hòa Bình. Ông Hiếu từng làm Tổng giám đốc Hòa Bình giai đoạn tháng 7/2020 đến tháng 7/2022. Sau đó, ông Hiếu chuyển sang làm Phó tổng giám đốc thường trực do theo quy định của Luật Doanh nghiệp mới, tổng giám đốc không được có quan hệ huyết thống với người quản lý doanh nghiệp, bao gồm Chủ tịch, thành viên HĐQT. 

Cùng với việc ông Hải vẫn tiếp tục làm Chủ tịch HĐQT Hòa Bình từ ngày 1/1, việc bổ nhiệm ông Lê Viết Hiếu làm Tổng giám đốc cũng tạm hoãn. Hiện tại, ghế Tổng giám đốc của Hòa Bình vẫn bị để trống.