1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Mất khả năng thanh toán, cổ phiếu LDG bị bán tháo

Mai Chi

(Dân trí) - Tình trạng bán tháo cổ phiếu LDG diễn ra ngay sau khi thị trường xuất hiện thông tin Công ty cổ phần Đầu tư LDG bị mở thủ tục phá sản.

Mặc dù VN-Index đóng cửa trên 1.230 điểm nhưng thị trường chứng khoán chiều ngày 25/7 vẫn tiêu cực. Cổ phiếu LDG của Công ty cổ phần Đầu tư LDG bị bán tháo cực mạnh khi giảm sàn về mức giá 2.410 đồng/đơn vị, khớp lệnh 3,77 triệu đơn vị trong khi dư bán giá sàn lên tới 23,3 triệu đơn vị.

Tình trạng bán tháo cổ phiếu LDG diễn ra ngay sau khi thị trường xuất hiện thông tin TAND tỉnh Đồng Nai chỉ định Công ty hợp danh quản lý tài sản Uy Nam làm doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản thực hiện việc quản lý tài sản, giám sát hoạt động kinh doanh, thanh lý tài sản của doanh nghiệp mất khả năng thanh toán là Công ty cổ phần Đầu tư LDG.

Công ty cổ phần Thương mại và Xây dựng Phúc Thuận Phát có trách nhiệm tạm ứng chi phí quản lý, thanh lý tài sản cho Công ty hợp danh quản lý tài sản Uy Nam. Phúc Thuận Phát là bên có đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với Đầu tư LDG.

Mất khả năng thanh toán, cổ phiếu LDG bị bán tháo - 1

Hơn 2,7 triệu cổ phiếu LDG khớp lệnh giá sàn (Ảnh chụp màn hình).

TAND tỉnh Đồng Nai mới đây đã ra quyết định mở thủ tục phá sản với Công ty cổ phần Đầu tư LDG. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày TAND tỉnh Đồng Nai ban hành quyết định mở thủ tục phá sản, chủ nợ phải liên hệ với Tòa án để biết quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản để gửi giấy đòi nợ. Hết thời hạn này, các chủ nợ không gửi giấy đòi nợ đến Tòa án thì được coi là từ bỏ quyền đòi nợ.

Ngoài LDG thì trong nhóm bất động sản, NVT và QCG cũng trắng bên mua. Riêng QCG khớp lệnh 51.000 đơn vị, dư bán giá sàn 6,13 triệu đơn vị. Ngược lại, một số mã cổ phiếu khác cùng ngành lại tăng tốt, như TDC tăng trần, LHG tăng 5,3%; AGG tăng 4,2%; BCM tăng 3,3%; HPX tăng 2,8%.

Hầu hết cổ phiếu ngân hàng đều giảm giá, trong đó LPB giảm 2,6%; CTG giảm 2%; VCB, BID, VPB, TCB đều giảm. Tại nhóm chứng khoán, ngoại trừ BSI tăng 2,4%; CTS, DSE, VDS hồi phục thì nhiều mã cổ phiếu khác vẫn suy giảm khá mạnh như VIX, SSI, TVB, HCM, APG… Cổ phiếu HVN, TTE và RDP cũng giảm sàn và trắng bên mua.

Thống kê có 294 mã giảm giá, 11 mã giảm sàn trên HoSE so với 131 mã tăng, 3 mã tăng trần. Do vậy, VN-Index đánh mất 5,28 điểm tương ứng 0,43% còn 1.233,19 điểm; HNX-Index giảm 0,92 điểm tương ứng 0,39% và UPCoM-Index giảm nhẹ 0,02 điểm tương ứng 0,02%.

Thanh khoản thị trường mất hút. Toàn sàn HoSE chỉ có 484,4 triệu cổ phiếu giao dịch tương ứng 11.719,32 tỷ đồng. Con số này trên HNX là 34,55 triệu cổ phiếu tương ứng 687,87 tỷ đồng và trên UPCoM là 28,9 triệu cổ phiếu tương ứng 404,74 tỷ đồng.