Lãi suất từ 7%/năm, tiền gửi cư dân lần đầu vượt 11 triệu tỷ đồng
(Dân trí) - Tiền gửi của người dân tại các tổ chức tín dụng đến hết tháng 6 đã vượt mốc 11 triệu tỷ đồng, tăng gần 242.000 tỷ đồng chỉ sau một tháng. Đây là mức cao nhất từ trước đến nay.
Theo số liệu mới nhất được Ngân hàng Nhà nước công bố, tiền gửi của dân cư tại các tổ chức tín dụng đến hết tháng 6 đạt hơn 11,068 triệu tỷ đồng, tăng gần 242.000 tỷ đồng so với tháng 5 liền trước và tăng 7,1% so với cuối năm 2025. Đây là lần đầu tiên gửi cư dân vượt 11 triệu tỷ đồng, lập kỷ lục mới.
Trước đó, tháng 10/2025 là lần đầu tiên thị trường ghi nhận tiền gửi của người dân vào hệ thống ngân hàng vượt 10 triệu tỷ đồng và tăng liên tục cho đến nay.
Trong khi đó, tiền gửi của các doanh nghiệp và tổ chức kinh tế là hơn 6,37 triệu tỷ đồng, tăng hơn 203.000 tỷ đồng so với tháng trước song vẫn giảm 03,09% so với cuối năm 2025.
Tính chung, tổng phương tiện thanh toán, chưa bao gồm các khoản giấy tờ có giá, đến hết nửa đầu năm nay đạt hơn 20,4 triệu tỷ đồng, tăng 4,99% so với cuối năm ngoái.

Kiểm tra giao dịch tiền ngân hàng (Ảnh: Mạnh Quân).
Đà tăng lãi suất tiết kiệm bắt đầu từ cuối năm ngoái và tiếp tục trong những tháng đầu năm nay. Thực tế, tại thời điểm đầu năm nay, các ngân hàng liên tục tăng lãi suất hút tiền gửi. Bên cạnh biểu lãi suất công khai, nhiều ngân hàng tư nhân khoảng một tháng trở lại đây chào mời khách gửi tiền mức lãi suất lên tới 7-9%/năm, áp dụng với số tiền chỉ từ vài chục hoặc trăm triệu đồng.
Sang đầu tháng 4, lãi suất bắt đầu được các ngân hàng điều chỉnh giảm sau chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn về việc giảm lãi suất hỗ trợ người dân, doanh nghiệp.
Tuy nhiên, sau thời gian ngắn, lãi suất có dấu hiệu đi lên. Hiện tại, theo biểu lãi suất huy động trực tuyến niêm yết, thị trường có 8 ngân hàng đưa lãi suất lên từ 7%/năm gồm ACB mức cao nhất 7,8%/năm tại kỳ hạn 12 tháng; LPBank áp dụng mức 7,2%/năm cho kỳ hạn 12 tháng; Bac A Bank cũng niêm yết trên 7%/năm ở các kỳ hạn 6-12 tháng.
Trong khi đó, người gửi tiền tại MBV và VCBNeo sẽ được mức 7%/năm tại nhiều kỳ hạn từ 6 đến 18 tháng. PGBank, SaigonBank và VIB cũng có một số kỳ hạn chạm hoặc vượt mốc 7%/năm.
Tuy nhiên, đây mới là mức lãi suất niêm yết, một số ngân hàng có thể áp dụng lãi suất ưu đãi cao hơn thông qua chương trình khuyến mại, chính sách dành cho khách hàng đáp ứng điều kiện về số tiền gửi hoặc các hình thức cộng lãi suất.
Đáng chú ý, khách hàng cũng có thể được hưởng thêm lãi suất khi gửi tiền thông qua mã giới thiệu của nhân viên ngân hàng. Vì vậy, lãi thực tế có thể cao hơn so với biểu lãi suất niêm yết thông thường. Như tại Cake by VPBank đang niêm yết lãi suất cao nhất kỳ hạn 12 tháng ở mức 7,4%/năm. Khi khách hàng gửi tiền lần đầu trên ứng dụng sẽ được cộng thêm lãi suất 2%/năm. Như vậy, lãi suất thực nhận lên tới 9,4%/năm.
Chia sẻ tại Hội nghị nhà đầu tư mới đây, ông Phạm Như Ánh, Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Quân đội (MB), cho biết môi trường kinh doanh 6 tháng đầu năm diễn biến khó lường hơn nhiều so với dự báo của ngân hàng khi xây dựng kế hoạch từ cuối năm trước.
CEO MB dự báo mặt bằng lãi suất từ nay đến cuối năm sẽ cơ bản đi ngang. Theo ông, thanh khoản hệ thống dù đã cải thiện nhưng chưa đáng kể, trong khi nhu cầu vốn của nền kinh tế tiếp tục tăng do nhiều dự án quy mô lớn được triển khai và doanh nghiệp mở rộng đầu tư.
"Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo các ngân hàng duy trì ổn định mặt bằng lãi suất. Nếu không có sự can thiệp kịp thời và mạnh mẽ của Ngân hàng Nhà nước, lãi suất hiện nay có lẽ còn cao hơn", ông nói.





