Lãi suất liên ngân hàng liên tục lao dốc, về sát 1%/năm
(Dân trí) - Lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm lao dốc, xuống mốc 1%. Đây là mức lãi suất thấp nhất đối với kỳ hạn này trong vòng một năm qua.
Theo dữ liệu từ Hiệp hội Nghiên cứu thị trường Liên ngân hàng Việt Nam (VIRA), lãi suất bình quân VND trên thị trường liên ngân hàng (các ngân hàng cho nhau vay) kỳ hạn qua đêm - kỳ hạn chiếm khoảng 80-90% tổng giá trị giao dịch trên thị trường liên ngân hàng, thường được sử dụng để bù đắp thiếu hụt thanh khoản tạm thời đã giảm mạnh tới 0,9 điểm % ở kỳ hạn qua đêm, xuống chỉ còn 1,3%/năm. Mức lãi suất này đánh dấu vùng thấp nhất của thị trường liên ngân hàng trong một năm qua.
Lãi suất trên thị trường liên ngân hàng, đặc biệt ở kỳ hạn qua đêm, đã lao dốc mạnh trong hơn 2 tuần qua. Từ mức khoảng 13%/năm vào cuối tháng trước, giảm xuống 6-6,5%/năm vào đầu tháng này, và tiếp tục lùi về vùng trên 2%/năm vào đầu tuần này.
Lãi suất liên ngân hàng là mức lãi suất các ngân hàng thương mại áp dụng khi vay mượn lẫn nhau trên thị trường liên ngân hàng, chủ yếu để đáp ứng nhu cầu thanh khoản ngắn hạn. Chỉ số này phản ánh tình trạng cung - cầu vốn trong hệ thống ngân hàng: khi lãi suất tăng thường cho thấy thanh khoản trở nên eo hẹp hoặc nhu cầu vốn tăng lên, còn khi lãi suất giảm thể hiện nguồn vốn dồi dào, các ngân hàng dễ dàng tiếp cận vốn hơn.
Vì vậy, diễn biến lãi suất liên ngân hàng được xem là "thước đo" sức khỏe thanh khoản của hệ thống và là tín hiệu quan trọng về điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước.
Ở các kỳ hạn cho vay 1 tuần, 2 tuần, mức lãi suất giao dịch giữa các nhà băng vẫn tăng nhẹ 0,05-0,4 điểm %, lên mức 4,6%/năm và 5,7%/năm. Kỳ hạn 1 tháng giữ nguyên ở mức 6,9%/năm.
Trên kênh cầm cố, Ngân hàng Nhà nước chào thầu 1.000 tỷ đồng ở kỳ hạn 7 ngày, 2.000 tỷ đồng ở kỳ hạn 42 ngày và 5.000 tỷ đồng ở kỳ hạn 63 ngày, lãi suất đều ở mức 4,5%/năm. Trong đó, có 4.249 tỷ đồng trúng thầu ở cả 3 kỳ hạn. Ngược lại, có 3.966 tỷ đồng đáo hạn.
Ngân hàng Nhà nước không chào thầu tín phiếu. Như vậy, nhà điều hành tiền tệ đã bơm ròng 284 tỷ đồng ra thị trường qua nghiệp vụ thị trường mở. Quy mô lưu hành trên kênh cầm cố đã giảm chỉ còn trên 144.000 tỷ đồng.

Kiểm tra giao dịch tiền ngân hàng (Ảnh: Mạnh Quân).
Trên thị trường dân cư, lãi suất tiết kiệm vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Mặt bằng lãi suất huy động trực tuyến ngày 30/7 cho thấy sự phân hóa khá rõ giữa các nhóm ngân hàng. Nhóm ngân hàng quốc doanh (Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank) đồng loạt niêm yết mức 6,8%/năm cho kỳ hạn 12-18 tháng, trong khi nhiều ngân hàng tư nhân áp dụng lãi suất cao hơn để cạnh tranh hút tiền gửi.
Ở kỳ hạn 12 tháng, ACB đang dẫn đầu với mức 7,8%/năm, tiếp đến là Saigonbank (7,2%/năm), PGBank (7%/năm), MBV và VCBNeo (cùng 7%/năm). Trong khi đó, SCB tiếp tục duy trì mặt bằng thấp nhất thị trường, chỉ 3,7%/năm ở kỳ hạn 12 tháng.
Nhìn chung, lãi suất cao chủ yếu tập trung ở các ngân hàng quy mô nhỏ và vừa, dao động quanh 7-7,8%/năm, còn phần lớn ngân hàng niêm yết trong khoảng 6-6,9%/năm. Điều này phản ánh sự cạnh tranh huy động vốn giữa các ngân hàng vẫn hiện hữu, dù mặt bằng lãi suất nhìn chung đã ổn định hơn so với giai đoạn biến động trước đó.





