1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Kinh tế Mỹ có dấu hiệu phục hồi mạnh

(Dân trí) - Những dữ liệu mới về sức khỏe của kinh tế Mỹ vừa được công bố cho thấy dường như nền kinh tế lớn nhất thế giới đang hồi phục mạnh.

Trong tháng Giêng vừa qua, doanh số bán nhà xây mới, một chỉ báo quan trọng về sự hồi phục của kinh tế trong thời gian qua đã tăng tới 16%, mạnh nhất kể từ tháng 7/2008. Bên cạnh đó, chỉ số niềm tin người tiêu dùng Mỹ trong tháng 2 cũng bật tăng lên 69,6 điểm, cao nhất kể từ tháng 11/2012 và vượt xa mức 58,6 điểm của tháng trước.
Thị trường nhà đất phục hồi mạnh giúp kinh tế Mỹ đi lên
Thị trường nhà đất phục hồi mạnh giúp kinh tế Mỹ đi lên

Những con số trên cho thấy người Mỹ đã thực sự lạc quan trở lại sau cú “sốc” tăng mạnh thuế thu nhập hồi đầu năm. Một tháng trước, các thị trường đã trượt dốc mạnh bởi tác động của việc tăng thuế đối với niềm tin người tiêu dùng. Quyết định này là một phần trong thỏa thuận giữa hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa tại Mỹ nhằm tránh những ảnh hưởng không mong muốn từ vấn đề “vách đá tài khóa”. 

Trước những thông tin tích cực ngoài mong đợi, trong phiên hôm qua, các thị trường chứng khoán Mỹ đều tăng điểm trở lại dù trước đó đã có phiên giảm mạnh nhất từ đầu năm. Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,84% lên 13.900,13 điểm. S&P 500 cũng tăng 9,09 điểm, tương đương 0,61% lên 1.496,94 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 0,43% để đóng cửa ở mức 3.129,65 điểm.

Bên cạnh đó các nhà đầu tư còn thêm hồ hởi trước sự bảo vệ quyết liệt của chủ tịch Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Ben Bernanke đối với chính sách tung tiền kích thích kinh tế, hay còn gọi là “nới lỏng định lượng”. 

Trong phiên điều trần trước Thượng Viện tối qua, ông Bernanke kêu gọi Quốc hội Mỹ tạm hoãn việc cắt giảm chi tiêu bởi ông xem đó như một trở ngại lớn đối với sự phục hồi của kinh tế Mỹ.

Việc doanh số nhà xây mới tăng mạnh là một điểm rất đáng chú ý bởi lĩnh vực xây dựng nhà cửa luôn có vai trò hàng đầu trong những đợt phục hồi của kinh tế Mỹ trước đây. Trong đợt suy thoái vừa qua, ngành xây dựng nhà ở của Mỹ, sau khi lao dốc trong giai đoạn 2006 – 2010, không thể phục hồi cho đến tận bây giờ. 

Nguyên nhân chính là do sự khó khăn trong việc tiếp cận nguồn tín dụng. Ngoài ra, một “cơn thác lũ” nhà bị tịch biên bởi ngân hàng được đem ra phát mại khiến tình hình kinh doanh nhà xây mới thêm khó khăn. 

Dù vậy, bức tranh đã dần có những gam màu sáng trong vài tháng gần đây khi lượng bất động sản tồn kho giảm xuống mức thấp nhất 13 năm còn lãi suất áp dụng với các khoản vay mua nhà đã xuống mức thấp nhất từ trước đến nay nhờ sự can thiệp của Fed.

Cũng trong ngày hôm qua, một thông tin đáng lạc quan nữa được công bố đó là chỉ số giá nhà tại 20 thành phố lớn của Mỹ trong quý 4/2012 tăng 6,8% so với cùng kỳ năm trước. 

Tuy nhiên, trên đây mới chỉ là những dấu hiệu đáng mừng đầu tiên sau khi thị trường nhà đất Mỹ xuống mức thấp lịch sử. Doanh số nhà xây mới hiện vẫn thấp hơn khoảng 33% so với mức thường thấy của giai đoạn những năm 1970, 1980 và 1990 trước khi thị trường rơi vào tình trạng bong bóng trong thập kỷ qua.

Thanh Tùng
Theo BBC