1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Đắk Nông:

Kiểm tra, xử lý nghiêm các cửa hàng cố tình găm xăng thời điểm giá rẻ

(Dân trí) - Do xuất hiện tin đồn các cửa hàng xăng dầu sẽ đóng cửa để phòng chống dịch, người dân đã đổ xô đi mua xăng về dự trữ. Một số cửa hàng đã thông báo hết xăng và đóng cửa trong thời điểm này.

Ngày 31/3, ông Lê Văn Thị, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Đắk Nông cho biết, Sở đã đề nghị Cục quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông đi kiểm tra tình hình mua bán xăng dầu trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Sở Công thương sẽ kiên quyết xử lý các trường hợp cửa hàng xăng dầu có dấu hiệu găm xăng, ghim hàng chờ giá lên để không ảnh hưởng tới việc đi lại của người dân.

Kiểm tra, xử lý nghiêm các cửa hàng cố tình găm xăng thời điểm giá rẻ - 1
Người dân đổ xô đến một cây xăng tại xã Nhân Cơ (huyện Đắk R'Lâp) mua xăng chiều 31/3

Theo ông Thị, trong ngày 31/3, trên địa bàn tỉnh Đắk Nông xuất hiện một số thông tin có cửa hàng xăng dầu đóng cửa, thông báo hết xăng khi người dân đến mua. Ngay khi nhận được phản ánh này, đơn vị đã yêu cầu lực lượng chức năng đi kiểm tra.

Tại thời điểm kiểm tra một số cây xăng trên địa bàn huyện Đắk R’lấp, một số cây xăng đã thông báo hết hàng. Qua kiểm tra bồn chứa thì đã hết xăng. Chủ của các cửa hàng này cho biết, do lượng người đến mua nhiều, mua với số lượng lớn nên đã xảy ra tình trạng trên.

Kiểm tra, xử lý nghiêm các cửa hàng cố tình găm xăng thời điểm giá rẻ - 2
Nhiều người mang can, bình chứa lớn đến mua về dự trữ

Trước đó, trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã xuất hiện một số thông tin các cửa hàng xăng dầu sẽ đóng cửa để phòng chống dịch Covid-19, cùng với đó là việc giá xăng dầu giảm sâu nên nhiều người dân đã mang can nhựa để mua xăng với số lượng lớn về dự trữ. Tình trạng trên gây ra cảnh lộn xộn, chen lấn mua hàng tại một số cây xăng. Đến cuối giờ chiều ngày 31/3, một số cây xăng đã thông báo hết hàng và tạm đóng cửa.

Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông cũng khuyến cáo người dân không nên mua xăng dầu với số lượng lớn về dự trữ tại nhà vào thời điểm này. “Do đang chống dịch Covid- 19 nên người dân hạn chế đi lại, nhu cầu sử dụng xăng là không lớn. Bên cạnh đó, hiện đang là cuối mùa khô, trời hanh khô, nắng nóng nên rất dễ xảy ra cháy nổ. Bà con nhân dân nên mua xăng dầu với số lượng đủ dùng, tránh tình trạng đổ xô đi mua, gây tâm lý hoang mang và nhiễu động thị trường”, lãnh đạo Sở Công Thương khuyến cáo người dân.

Dương Phong