Khai trương Khu lưu niệm công trình Dầu khí đầu tiên tại Việt Nam

(Dân trí) - Sáng ngày 13/7, tại Thái Bình, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phối hợp với Công ty Dầu khí Sông Hồng (PVEP Sông Hồng) tổ chức Lễ khai trương Khu lưu niệm Công trình Dầu khí đầu tiên tại Việt Nam.

Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 60 năm ngành Dầu khí Việt Nam thực hiện ý nguyện của Bác Hồ (23/7/1959 – 23/7/2019).

Tham dự lễ khai trương có đồng chí Trần Quang Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban TT&VHDN Tập đoàn; Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam Nghiêm Thuỳ Lan; bác Nguyễn Xuân Nhự, Chi hội trưởng Chi hội Dầu khí Thái Bình.

Về phía Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) có Thành viên HĐTV PVEP Đặng Việt Long; đồng chí Hà Văn Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc PVEP Sông Hồng.

Phát biểu tại Lễ khai trương, đồng chí Hà Văn Tuấn, Giám đốc PVEP cho hay, công tác tìm kiếm thăm dò dầu khí ở miền võng Hà Nội đã được tiến hành từ những năm đầu thập niên 60 của thế kỷ trước, đến năm 1975 đã phát hiện mỏ khí Tiền Hải “C” với trữ lượng tại chỗ khoảng 1,3 tỷ m3.

Khai trương Khu lưu niệm công trình Dầu khí đầu tiên tại Việt Nam - 1
Các đại biểu cắt băng khai trương Khu lưu niệm Công trình Dầu khí đầu tiên tại Việt Nam

Sau thời gian triển khai công tác thẩm lượng và phát triển khai thác, ngày 19-4-1981, dòng khí công nghiệp đầu tiên đã được đưa vào buồng đốt tua-bin nhiệt điện công suất 10MW tại huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình để thử nghiệm phát điện. Vỉa T3 giếng khoan 61 khai thác kết thúc vào ngày 15-9-1988. Tổng sản lượng khai thác 74,62 triệu m3.

Sự kiện này là mốc son quan trọng đánh dấu, lần đầu tiên ngành dầu khí Việt Nam khai thác được sản phẩm khí công nghiệp phục vụ cho nền kinh tế quốc dân, khẳng định khả năng làm chủ khoa học kỹ thuật trong công nghiệp dầu khí, mở ra những triển vọng to lớn trên hành trình tìm kiếm, khai thác nguồn tài nguyên làm giàu cho đất nước, đồng thời tạo tiền đề vững chắc cho sự phát triển của ngành dầu khí Việt Nam cho đến hiện tại và tương lai.

Sau giếng khoan 61, một loạt giếng khoan đã được thực hiện trong những năm tiếp theo và phát hiện tổng cộng 14 vỉa khí trong trầm tích Mioxen, với tổng trữ lượng tại chỗ khoảng hơn 1 tỷ m3.

Khai trương Khu lưu niệm công trình Dầu khí đầu tiên tại Việt Nam - 2
Chủ tịch CĐ DKVN Nghiêm Thuỳ Lan trao quà cho đại diện Khu lưu niệm.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo PVN , tập đoàn đã cho phép Công ty dầu khí Sông Hồng cải tạo, tu sửa các hạng mục công trình đã xuống cấp của Khu vực này và đặt tên là “Khu lưu niệm Công trình Dầu khí đầu tiên tại Việt Nam”. Công trình nhằm tôn vinh các thế hệ đi trước đã cố gắng, nỗ lực trong công cuộc tìm kiếm thăm dò khai thác dầu khí.

Khai trương Khu lưu niệm công trình Dầu khí đầu tiên tại Việt Nam - 3

Các đại biểu trồng cây tại Khu lưu niệm

Trong tương lai, Khu lưu niệm công trình dầu khí đầu tiên tại Việt Nam - nơi được coi là “cái nôi” của ngành dầu khí Việt Nam không những là di tích lịch sử của ngành Dầu khí Việt Nam mà còn là địa điểm tham quan du lịch nằm trong quần thể du lịch của tỉnh Thái Bình và các địa phương lân cận.

Tại lễ khai trương, thay mặt CĐ DKVN, Chủ tịch CĐ DKVN Nghiêm Thuỳ Lan đã trao tặng phần quà tri ân các thế hệ cán bộ, người lao động từ những ngày đầu tiên của Công ty Dầu khí 1, Công ty Dầu khí Sông Hồng. Đồng thời, các đại biểu cũng tiến hành trồng cây xanh tại Khu lưu niệm.