1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Khách tự ý mở cửa thoát hiểm khi máy bay đang chạy trên đường băng

(Dân trí) - Nổi giận vì chuyến bay bị hoãn, ít nhất hai hành khách Trung Quốc đã mở cửa thoát hiểm của máy bay China Eastern Airlines khi máy bay đang chạy trên đường băng. Hành động này khiến máy bay phải hủy việc cất cánh.

Ảnh minh họa - Nguồn: Bloomberg.
Ảnh minh họa - Nguồn: Bloomberg.


Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA: 
 

* Gặp gỡ doanh nghiệp Việt Nam – Nhật Bản

Hãng tin AP cho biết, cảnh sát Trung Quốc công bố vụ việc trên xảy ra vào sáng ngày Chủ nhật (11/1). Đây là vụ mới nhất trong số vụ ồn ào hàng không ngày càng gia tăng liên quan tới khách Trung Quốc.

Theo dự kiến, chuyến bay trên sẽ xuất phát từ thành phố Thành Đô thuộc phía Tây Nam Trung Quốc. Tuy nhiên, China Eastern Airlines phải hoãn chuyến bay này vì thời tiết bão tuyết.

Hành khách trên chuyến bay đã nổi giận vì sự trì hoãn này và vì tình trạng ngột ngạt trong máy bay khi họ ngồi chờ. Một hành khách họ Zhou đã mở 3 cửa thoát hiểm để ngăn không cho máy bay cất cánh, buộc máy bay phải quay trở lại cửa xuất phát.

Có 25 hành khách, tất cả đều nằm trong một tour du lịch, đã bị tạm giữ để thẩm vấn. Số hành khách còn lại tiếp tục lên đường tới Bắc Kinh như dự kiến, nhưng trên một chuyến bay khác.

Trong một tuyên bố được đưa lên website, cảnh sát Côn Minh nói, hành khách Zhou và một hướng dẫn viên du lịch họ Li sẽ bị tạm giữ hành chính 15 ngày vì hành vi mở cửa thoát hiểm và xúi giục các hành khách khác bằng cách đưa ra thông tin sai lệch.

Hệ thống thông khí trên chuyến bay đã bị ngắt trong 30 phút trong thời gian công việc khử băng được tiến hành nhằm ngăn không cho khói lọt vào khoang máy bay - kỹ sư bảo trì Zhu Yun của China Eastern Airlines cho biết. Phụ lái của chuyến bay đã giải thích về việc này, nhưng hành khách vẫn bực mình ngay cả sau khi máy bay đã rời cổng xuất phát.

“Cửa thoát hiểm bị mở là vô cùng nguy hiểm vì khi đó không có gì bảo vệ hành khách khỏi lực của động cơ máy bay”, ông Zhu phát biểu.

Trung Quốc là quốc gia “nhất thế giới” về tình trạng hoãn bay do tình trạng đông đúc tại các sân bay và kiểm soát quân sự chặt chẽ đối với không phận nước này. Khiếu nại về hủy chuyến, hoãn bay, và dịch vụ kém thường xuyên dẫn tới những vụ ồn ào tại sân bay và trên máy bay, trong đó có cả những chuyến bay nước ngoài. Các vụ xô xát giữa hành khách và tấn công phi hành đoàn liên quan tới khách bay Trung Quốc cũng được ghi lại và đưa lên mạng Internet.

Cơ quan Du lịch Quốc gia Trung Quốc tuyên bố hoàn toàn ủng hộ việc cảnh sát tạm giữ các hành khách “gây chuyện” trên chuyến bay. Cơ quan này cũng nói đã yêu cầu văn phòng ở Bắc Kinh và Côn Minh tiến hành điều tra thêm nhằm xác định liệu có thêm hành khách nào tham gia vào vụ việc hay không.

Cơ quan Du lịch Quốc gia Trung Quốc khẳng định sẽ đưa tên của các hành khách tham gia vào vụ việc này vào danh sách “những du khách kém văn minh” của Trung Quốc. Bản danh sách sẽ được đưa tới tất cả các đơn vị trong lĩnh vực lữ hành-du lịch ở nước này. Các hành khách sẽ phải nằm trong danh sách này trong thời gian 18 tháng, và trong khoảng thời gian đó, các công ty du lịch có thể quyết định cho phép họ tham gia các tour hay không.

Phương Anh
Theo AP
 
 

Hà Nội: Tận mục bến xe khách ngầm trên “đất vàng”