1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Họ Vingroup đỡ VN-Index, cổ phiếu Hoàng Anh Gia Lai vẫn "bơ" thị trường

Mai Chi

(Dân trí) - Trong khi phần lớn cổ phiếu trên sàn điều chỉnh, đặc biệt là nhóm cổ phiếu vốn hóa trung bình thì VHM và VIC vẫn tăng giá; HAG đứng ngoài xu hướng, tiếp tục giao dịch mạnh.

Thanh khoản xuống thấp trong phiên đầu tuần. Thị trường tiếp tục đối mặt với nỗi ám ảnh mang tên "ATC" (15 phút khớp lệnh cuối cùng xác định giá đóng cửa). Trong thực tế, từ sau 10h, chỉ số hầu như chỉ hoạt động dưới đường tham chiếu. Một số nhà đầu tư kỳ vọng sẽ có lực đỡ sau 14h. 

Tuy vậy, kết quả phiên giao dịch khiến nhiều nhà đầu tư thất vọng. VN-Index một lần nữa để thủng mốc 1.090 điểm, đánh mất 7,55 điểm tương ứng 0,69% còn 1.088,06 điểm. HNX-Index giảm 2,22 điểm tương ứng 0,98% và UPCoM-Index giảm 0,5 điểm tương ứng 0,58%.

Giao dịch trên thị trường tương đối buồn tẻ với khối lượng giao dịch là 595 triệu cổ phiếu tương ứng 11.809 tỷ đồng trên HoSE; trên HNX là 55 triệu cổ phiếu tương ứng 1.041 tỷ đồng và trên UPCoM là 21 triệu cổ phiếu tương ứng 274 tỷ đồng.

Lực bán không quá mạnh nhưng áp lực bán lan rộng trên phạm vi lớn. Tổng cộng 3 sàn có 556 mã giảm giá so với 353 mã tăng, trong đó, VN30 có 23 mã  giảm và chỉ có 5 mã tăng.

Họ Vingroup đỡ VN-Index, cổ phiếu Hoàng Anh Gia Lai vẫn bơ thị trường - 1

VIC và VHM "cân" VN-Index (Ảnh chụp màn hình).

Áp lực bán ra tập trung chủ yếu vào phân khúc cổ phiếu có vốn hóa trung bình. Trong khi VN30-Index giảm 0,69% thì VNMID-Index (đại diện cho cổ phiếu midcap) giảm mạnh 27,71 điểm tương ứng 1,66%.

Hầu hết cổ phiếu ngân hàng đóng cửa trong sắc đỏ và ở mức giá thấp nhất phiên. Một số mã điều chỉnh khá sâu như STB giảm 3,2%; TCB giảm 2,5%; LPB giảm 2,3%; EIB giảm 2,1%; TPB giảm 2,1%... Tương tự với cổ phiếu ngành dịch vụ tài chính. VCI giảm 3,6%; FIT giảm 3,4%; ORS giảm 3,3%; VND giảm 3,3%; SSI giảm 3,1%; VIX giảm 3%.

Nhiều cổ phiếu bất động sản quay đầu giảm sâu sau khi đạt được trạng thái tăng giá đầu phiên. DIG giảm 3,4%; DXS giảm 3,3%; TCH giảm 3,3%; PDR giảm 3,1%; QCG giảm 3,1%; DXG giảm 3%; HDC giảm 2,9%.

Tuy nhiên, ngành này vẫn có những mã giữ được mức tăng rất tốt. Có thể kể đến NTL tăng trần; SJS tăng 3,5%; VRC tăng 2,5%; VHM tăng 1,8%; VIC tăng 1,2%. Trong đó, trạng thái tăng của VHM và VIC đã giúp ghìm giữ VN-Index khá tốt, đóng góp cho chỉ số lần lượt 0,76 điểm và 0,47 điểm.

SAB, HAG, KDC thuộc ngành đồ uống, thực phẩm giữ được trạng thái tăng giá bất chấp thị trường điều chỉnh diện rộng. SAB tăng nhẹ 0,3%; HAG tăng 1,9% và SAB tăng 2,1%. Riêng HAG khớp lệnh tới 36,4 triệu đơn vị.

Phiên giảm hôm nay khiến cây nến rút chân vào cuối tuần trước không còn ý nghĩa đảo chiều, theo đó, rủi ro điều chỉnh với thị trường vẫn còn hiện hữu.