Hết quý II, Vietjet đạt lợi nhuận vượt 21% so với kế hoạch năm 2024

Tiến Thịnh

(Dân trí) - Công ty cổ phần Hàng không Vietjet (HOSE: VJC) vừa công bố báo cáo kết quả kinh doanh sáu tháng đầu năm 2024 với tăng trưởng doanh thu kỷ lục.

6 tháng đầu năm 2024, hoạt động khai thác của Vietjet cao hơn giai đoạn 2019 - trước đại dịch Covid-19. Theo đó, Vietjet vận chuyển 13,1 triệu khách, khai thác 70.154 chuyến bay an toàn.

Quý II/2024, Vietjet ghi nhận doanh thu vận tải hàng không đạt 15.128 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 517 tỷ đồng, tăng lần lượt 23% và 683% so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng, doanh thu vận tải hàng không của hãng đạt 32.893 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.174 tỷ đồng, tăng 690% so với cùng kỳ năm 2023.

Về kết quả kinh doanh hợp nhất, Vietjet đạt 34.016 tỷ đồng doanh thu, và 1.311 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế sau 6 tháng đầu năm 2024, tăng trưởng lần lượt 15% và 433% so với cùng kỳ, vượt 21% so với kế hoạch năm.

Hết quý II, Vietjet đạt lợi nhuận vượt 21% so với kế hoạch năm 2024 - 1

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Vietjet ghi nhận hoạt động khai thác cao hơn giai đoạn 2019 (trước dịch Covid-19) (Ảnh: H.T).

Tính đến ngày 30/6, tổng tài sản của Vietjet đạt hơn 91.755 tỷ đồng. Chỉ số nợ vay/vốn chủ sở hữu chỉ ở mức 2 lần, thấp hơn nhiều so với mức thông thường trên thế giới tới 5 lần. Số dư tiền và tương đương tiền tại thời điểm cuối quý II/2024 đạt hơn 4.100 tỷ đồng.

Theo cập nhật của Tổ chức xếp hạng tín nhiệm độc lập Saigon Ratings, Vietjet được duy trì bậc xếp hạng tín nhiệm dài hạn vnBBB- với triển vọng "Ổn định". Hãng được đánh giá phục hồi rõ rệt, đồng thời, với sự chủ động chuẩn bị các điều kiện và tiền đề quan trọng của công ty trong các năm 2022, 2023, Vietjet có thể bứt phá phát triển nhanh hơn và bền vững hơn trong trung và dài hạn.

Vietjet đã đóng góp các khoản thuế, phí trực tiếp và gián tiếp cho ngân sách trong sáu tháng đầu năm 2024 là 3.687 tỷ đồng.

Tiếp tục tiên phong mở đường bay quốc tế

Tính đến nay, Vietjet đang khai thác hơn 149 đường bay khắp Việt Nam và quốc tế, bao gồm 38 đường bay quốc nội và 111 đường bay quốc tế.

Vietjet đã mở đường bay kết nối TPHCM với Tây An, thủ phủ tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc), khai trương đường bay từ Phú Quốc đến Đài Trung và Cao Hùng (Đài Loan, Trung Quốc), khai trương đường bay từ TPHCM đến Viêng Chăn (Lào).

Hãng cũng đã công bố đường bay Nha Trang - Daegu (Hàn Quốc), dự kiến khai thác từ tháng 10/2024, là hãng có nhiều đường bay nhất giữa Việt Nam và Hàn Quốc, ghi dấu hành trình 10 năm kết nối Việt Nam - Hàn Quốc, chuyên chở 10 triệu lượt khách trên hơn 37 đường bay giữa hai quốc gia.

Đối với chặng bay xuyên lục địa Á - Úc, Vietjet khai trương hai đường bay Hà Nội - Melbourne, Hà Nội - Sydney, đưa số đường bay giữa Việt Nam - Australia lên 7 đường bay, tạo thuận lợi cho người dân, hành khách di chuyển, du lịch, đầu tư, giao lưu kinh tế, thương mại, du học, thăm thân… giữa hai quốc gia. Cùng với 5 đường bay từ TPHCM đến 5 thành phố lớn nhất của Australia, Vietjet là hãng hàng không khai thác nhiều đường bay nhất giữa hai quốc gia Việt Nam - Australia với 58 chuyến bay mỗi tuần.

Hết quý II, Vietjet đạt lợi nhuận vượt 21% so với kế hoạch năm 2024 - 2

Các đường bay quốc tế của Vietjet đem đến cơ hội bay cho hàng triệu hành khách trên thế giới (Ảnh: H.T).

Phát triển đội tàu bay hiện đại, thân thiện môi trường

Khai thác đội tàu bay hơn 105 chiếc (bao gồm Vietjet Thái Lan) với lượng khách vận chuyển tăng trưởng liên tục hàng năm, Vietjet đang tích cực mở rộng mạng bay của mình trên bầu trời các châu lục, phát triển đội bay mới và hiện đại, thân thiện môi trường.

Với chiến lược, tầm nhìn xây dựng và phát triển nguồn nhân lực hàng không tiêu chuẩn quốc tế, Học viện Hàng không Vietjet (VJAA) đã trở thành đối tác đào tạo của Hiệp hội Vận tải Hàng không quốc tế (IATA).

Trong nửa năm 2024, VJAA đã đào tạo hơn 43.000 lượt học viên với 3.898 khóa học; chủ động đào tạo phi công, nhân viên kỹ thuật chuyên ngành (CRS) đáp ứng nhu cầu của kỹ thuật. Học viện cũng đã đưa vào khai thác buồng lái mô phỏng số 3, tiếp tục là Trung tâm đào tạo phi công quốc tế hàng đầu trong khu vực.

Khơi dậy niềm đam mê chinh phục bầu trời, Vietjet chào đón nhiều lượt sinh viên đến học tập tại môi trường làm việc đa quốc gia, cung cấp cho các học viên những kiến thức, trải nghiệm thực tế. Hãng cũng đồng hành cùng các trường đại học định hướng nghề nghiệp cho sinh viên, mở ra cơ hội làm việc tại Vietjet.

Trên những hành trình bay trong dịp lễ kỷ niệm ngày Thống nhất đất nước 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5, Vietjet giới thiệu hình ảnh một Việt Nam đổi mới và hội nhập.

Trong các dịp Tết thiếu nhi 1/6, ngày quốc tế phụ nữ 8/3, ngày lễ tình nhân 14/2…, các chuyến bay của Vietjet đều tràn ngập không khí lễ hội, đem tới những món quà bất ngờ, ý nghĩa dành tặng hành khách.

Tại Liên hoan Du lịch 2024, Vietjet đã dẫn đầu đoàn diễu hành Summer Parade với hình ảnh ấn tượng với người dân và du khách trong nước, quốc tế, lan tỏa thông điệp ý nghĩa "Bảo vệ hành tinh xanh", bảo vệ môi trường, bảo vệ động vật hoang dã cùng phát triển vì tương lai tươi sáng cho tất cả…

Vietjet tiên phong tham gia vào các hoạt động nghiên cứu, phát triển và sử dụng nhiên liệu hàng không bền vững, hướng đến trở thành hãng hàng không xanh, dẫn đầu về công nghệ, thân thiện môi trường và các hoạt động gắn với phát triển bền vững.

Nhằm tăng cường năng lực khai thác, phục vụ phát triển mạng bay toàn cầu, tại Triển lãm Hàng không Quốc tế Farnborough Airshow 2024 diễn ra mới đây, Vietjet và Tập đoàn chế tạo máy bay Airbus đã ký hợp đồng đặt mua 20 máy bay thân rộng thế hệ mới A330neo (A330-900) với tổng trị giá 7,4 tỷ USD.

Vietjet cũng đã được Tạp chí tài chính hàng đầu thế giới International Finance vinh danh là "Hãng hàng không chi phí thấp tốt nhất" và "Hãng hàng không quản trị tài chính tốt nhất"; được AirlineRatings vinh danh là "Hãng hàng không siêu tiết kiệm tốt nhất thế giới" và "Hãng hàng không chi phí thấp có dịch vụ trên tàu bay tốt nhất năm", được Forbes vinh danh trong "Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam năm 2024".

Năm 2024 ghi dấu mốc phát triển mới, toàn diện của hãng hàng không với mạng bay quốc tế tầm trung đã mở ra rộng khắp, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu vận chuyển trong nước và tiếp tục cho những kế hoạch mở rộng mạng bay quốc tế xa hơn.