Hé lộ hai kênh đầu tư ưa chuộng của giới siêu giàu thế giới
(Dân trí) - Hưởng lợi từ cơn sốt AI, số tỷ phú thế giới vừa lập kỷ lục mới. Giới siêu giàu hiện ồ ạt dồn dòng tiền khổng lồ vào hai kênh ưa chuộng: thể thao đỉnh cao và hoạt động thiện nguyện.
Theo dữ liệu mới nhất từ hãng phân tích tài sản Altrata, thế giới hiện có kỷ lục 3.795 tỷ phú USD. Tổng tài sản của nhóm người giàu nhất hành tinh đã tăng 12,8%, chạm mốc 15.100 tỷ USD - con số tương đương gần một phần tư tổng giá trị vốn hóa của chỉ số chứng khoán S&P 500. Đáng chú ý, thế giới ghi nhận 29 “siêu tỷ phú” sở hữu khối tài sản vượt mốc 50 tỷ USD.
Động lực chính thúc đẩy tài sản của giới thượng lưu tăng vọt chính là làn sóng đầu tư vào công nghệ AI. Những cái tên đình đám như Elon Musk của Tesla, Jeff Bezos của Amazon hay Larry Page của Google liên tục gia tăng khoảng cách về độ giàu có nhờ vị thế dẫn đầu trong kỷ nguyên công nghệ mới.
Tuy nhiên, câu hỏi lớn đặt ra là: Giới siêu giàu đang đưa dòng tiền đi đâu khi tài sản chạm đỉnh?
Báo cáo của Altrata chỉ ra rằng, bên cạnh những tài sản quen thuộc như máy bay riêng hay bất động sản xa hoa, hai kênh phân bổ tài sản được các tỷ phú toàn cầu ưa chuộng nhất hiện nay là thâu tóm các đội thể thao chuyên nghiệp và đẩy mạnh hoạt động từ thiện.

Tỷ phú Jeff Bezos đầu tư lớn vào Liverpool (Ảnh: Kanyi Daily).
Mua đội thể thao: “Tài sản danh giá” sinh lời và khẳng định vị thế
Theo Altrata, trong thập kỷ qua, khối tài sản dưới dạng “tài sản đam mê” (passion assets) của giới siêu giàu, bao gồm siêu du thuyền, đồng hồ đắt tiền, tác phẩm nghệ thuật và các đội thể thao, tăng trưởng với tốc độ bình quân 13,3% mỗi năm. Trong số đó, việc sở hữu một đội thể thao chuyên nghiệp đã trở thành một dạng “tài sản danh giá” (trophy asset) được săn đón bậc nhất.
Hiện có khoảng 201 tỷ phú, tương đương hơn 5% tổng số tỷ phú toàn cầu, đang nắm giữ cổ phần tại các câu lạc bộ hoặc thương hiệu thể thao nhượng quyền. Báo cáo nhận định: “Thể thao từ lâu đã là mối quan tâm, niềm đam mê phổ biến nhất của giới tỷ phú toàn cầu. Điều này phản ánh sức hấp dẫn của thể thao như một hoạt động giải trí chủ động, phục vụ nhu cầu giao lưu xã hội và cạnh tranh, đồng thời mang lại cơ hội đầu tư nhằm khẳng định vị thế”.
Điển hình là Jeff Bezos - tỷ phú giàu thứ 3 thế giới với khối tài sản khoảng 282 tỷ USD. Nhà sáng lập Amazon cùng nhóm nhà đầu tư đã chi tiền mua lại gần 40% cổ phần của câu lạc bộ bóng đá Liverpool FC tại giải Ngoại hạng Anh.
Xu hướng này thực tế đã hình thành qua nhiều thập kỷ và ngày càng lan rộng. Tỷ phú dầu khí Jerry Jones từng mua đội bóng bầu dục Dallas Cowboys từ năm 1989, doanh nhân Robert Kraft thâu tóm New England Patriots vào năm 1994, cựu CEO Microsoft Steve Ballmer mua lại đội bóng rổ L.A. Clippers năm 2014 hay gia đình trùm bất động sản Malcolm Glazer sở hữu Manchester United từ năm 2005.
Không đơn thuần là sở thích cá nhân, các thương vụ thể thao ngày nay là bài toán kinh doanh đầy tiềm năng. Altrata cho biết các giải đấu thể thao chuyên nghiệp đang hấp dẫn dòng vốn lớn nhờ nguồn thu ngày càng mở rộng từ bản quyền truyền thông, các nền tảng xem trực tuyến, dịch vụ tài trợ thương mại và hoạt động cá cược hợp pháp. Quyền sở hữu một đội bóng nổi tiếng vừa giúp sinh lời, vừa mở ra cánh cửa bước vào các mạng lưới kinh doanh và xã hội có tầm ảnh hưởng sâu rộng.
Đổ hàng tỷ USD vào thiện nguyện để xây dựng di sản
Song song với việc chi tiền mua đội bóng, làm từ thiện là cách thức phổ biến thứ hai để giới siêu giàu khẳng định tầm ảnh hưởng và tạo ra giá trị bền vững cho xã hội. Nhiều tỷ phú hàng đầu đang phân bổ đồng thời hàng tỷ USD vào cả hai lĩnh vực này.
Minh chứng rõ nét là cựu CEO Microsoft Steve Ballmer. Bên cạnh việc sở hữu đội bóng rổ L.A. Clippers tại giải nhà nghề NBA, ông cùng vợ là Connie đã quyên góp hơn 8 tỷ USD trong vòng hai thập kỷ qua. Dòng vốn từ thiện này được tập trung hỗ trợ các cơ hội phát triển kinh tế cho trẻ em và các hộ gia đình sống trong hoàn cảnh nghèo khó tại Mỹ.
Tương tự, ông chủ của New England Patriots - tỷ phú Robert Kraft - đã đóng góp hơn 1 tỷ USD cho nhiều chương trình xã hội, từ lĩnh vực y tế cộng đồng, cải cách hệ thống nhà tù đến các hoạt động chống phân biệt đối xử.
Ở một góc độ khác, tỷ phú Dan Gilbert, chủ sở hữu câu lạc bộ bóng rổ Cleveland Cavaliers, đã rót hàng trăm triệu USD vào các dự án tái thiết khu vực trung tâm thành phố Detroit. Một trong những hành động thiết thực nhất của ông là tài trợ xóa các khoản nợ thuế bất động sản cho những hộ gia đình có thu nhập thấp tại địa phương.
Về phía Jeff Bezos, bên cạnh khoản đầu tư lớn vào Liverpool FC, nhà sáng lập Amazon đã cam kết và quyên góp hàng tỷ USD thông qua quỹ Bezos Earth Fund nhằm phục vụ các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo tồn thiên nhiên toàn cầu.
Từ việc nắm bắt cơn sốt công nghệ để gia tăng tài sản, đến việc chi đậm cho các đội thể thao giải trí đỉnh cao và cống hiến hàng tỷ USD cho cộng đồng, giới siêu giàu thế giới đang cho thấy cách họ vận hành dòng tiền: vừa tối đa hóa lợi ích kinh tế, vừa mở rộng ảnh hưởng xã hội và định hình di sản cá nhân.





