Hé lộ địa điểm và công nghệ chỉ cần 7 ngày làm ra 1 viên kim cương
(Dân trí) - Một huyện nhỏ phía đông tỉnh Hà Nam đã kéo giá kim cương xuống mức giá rẻ nhờ công nghệ và quy mô sản xuất công nghiệp khổng lồ. Kim cương nhân tạo Trung Quốc giá chỉ từ 3,5 triệu đồng.
Từ một huyện chỉ thuần làm nông nghiệp, Chá Thành (Trung Quốc) hiện là nơi tạo ra kim cương giá rẻ của quốc gia này. Thông tin từ Our China Story (Học viện nghiên cứu Trung Quốc), huyện này đang cung ứng khoảng 60% sản lượng kim cương nhân tạo của Trung Quốc và chiếm gần một nửa tổng sản lượng toàn cầu.
1 viên kim cương chỉ cần 7 ngày tạo nên, giá từ 3,5 triệu đồng
Đáng nói, sự bùng nổ quy mô sản xuất tại Chá Thành đã kéo giá loại đá quý này xuống mức thấp chưa từng có. Hiện nay, một viên kim cương nhân tạo 1 carat được bán trên mạng với giá 1.000-2.000 nhân dân tệ (chỉ khoảng 3,5 đến 7 triệu đồng).
Với mức giá rẻ hơn cả vỏ nhẫn vàng 18K gắn nó, kim cương nhân tạo Trung Quốc được giới truyền thông ví "rẻ như bắp cải”. Nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này là nhờ sự bứt phá về công nghệ, quy mô chuỗi cung ứng khép kín đã giúp hạ mạnh giá thành kim cương nhân tạo tại đây.

Hệ thống máy ép khối 6 mặt áp suất cao nhiệt độ cao trong nhà máy sản xuất kim cương nhân tạo (Ảnh: Xinhua).
Cần hiểu rõ, kim cương nuôi trồng trong phòng thí nghiệm không phải kim cương giả. Kim cương nhân tạo có thành phần hóa học, cấu trúc tinh thể và tính chất vật lý giống hệt kim cương tự nhiên. Tính thẩm mỹ cũng tương đương, và không phải kim cương nhân tạo ở đâu cũng rẻ.
Sự khác biệt chỉ nằm ở môi trường và thời gian hình thành: kim cương tự nhiên mất hàng trăm triệu năm dưới lòng đất, trong khi kim cương phòng thí nghiệm chỉ mất 7-15 ngày.
Bí quyết mang tên "máy ép khối 6 mặt"
Doanh nghiệp sản xuất tại Trung Quốc được biết đã làm chủ công nghệ tổng hợp nhiệt độ cao, áp suất cao (HPHT). Nhờ đó, thay vì phải khai thác tốn kém trong lòng đất, các nhà máy tại Hà Nam sử dụng thiết bị gọi là "máy ép khối 6 mặt". Bằng cách cho các khối than chì vào máy ép, tạo ra môi trường mô phỏng chính xác áp suất và nhiệt độ cực cao của lớp manti Trái Đất, các tinh thể kim cương thô có độ tinh khiết cao sẽ kết tinh chỉ sau một đến hai tuần.
"Nếu so sánh kim cương tự nhiên với băng tự nhiên, thì kim cương nuôi trồng tương đương với đá làm từ tủ lạnh", đại diện một doanh nghiệp sản xuất tại Chá Thành ví von.
Huyện Chá Thành nằm ở điểm giáp ranh 4 tỉnh Hà Nam, Sơn Đông, Giang Tô và An Huy.
Huyện thuộc thành phố Thương Khâu, tỉnh Hà Nam, từng là một huyện nông nghiệp thuần túy, không có núi cũng không có tài nguyên khoáng sản.
Kim cương trở thành mặt hàng công nghiệp với sản lượng của riêng huyện Chá Thành hiện đạt tới 12 triệu carat mỗi năm. Thậm chí, năm 2025, các doanh nghiệp tại đây đã nuôi trồng thành công viên kim cương thô đơn tinh thể nặng tới 156,47 carat, lập kỷ lục thế giới về kim cương nhân tạo.
Nhìn rộng hơn, Trung Quốc cũng đang là quốc gia dẫn đầu ngành kim cương thế giới. Năng lực sản xuất kim cương nhân tạo thô của Trung Quốc hiện chiếm khoảng 63% sản lượng toàn cầu, trong đó tỉnh Hà Nam đóng góp hơn 80%.
Báo cáo năm 2025 của Hiệp hội Trang sức Đá quý Trung Quốc cho thấy kim ngạch xuất khẩu kim cương thô của Trung Quốc đạt gần 295 triệu USD, tăng 161% so với năm trước. Trên thị trường toàn cầu, thị phần trang sức sử dụng kim cương nhân tạo đã vượt 40%, tăng gấp 8 lần so với thời điểm 2019.
Dù vậy, việc giá bán rơi tự do cũng khiến biên lợi nhuận từ việc bán kim cương thô thu hẹp. Do đó, để nâng cao giá trị gia tăng, các doanh nghiệp tại Chá Thành đang nỗ lực chuyển mình từ nhà cung cấp nguyên liệu thô sang đầu tư vào thẩm mỹ.
Họ đẩy mạnh các khâu thiết kế, cắt mài tinh xảo, ứng dụng công nghệ AI trong kiểm định… tăng giá trị kim cương, rồi đẩy mạnh xuất khẩu sang các thị trường lớn như Mỹ, Trung Đông và Đông Nam Á.





