1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Hàng trăm doanh nghiệp tham gia hội chợ triển lãm Việt - Lào

Trường Thịnh

(Dân trí) - Hội chợ là dịp để các doanh nghiệp Việt tìm kiếm đối tác thương mại, đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm vào thị trường Lào và các nước ASEAN.

Hội chợ triển lãm Việt - Lào 2022 với chủ đề "Chào mừng năm đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Lào 2022" do Bộ Quốc phòng, Bộ Công thương Việt Nam phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công thương Lào tổ chức từ ngày 3-7/11 tại Trung tâm Triển lãm Lào Itech, Thủ đô Viêng Chăn.

Hàng trăm doanh nghiệp tham gia hội chợ triển lãm Việt - Lào - 1

Ông Vũ Hải Sản, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại sự kiện (Ảnh: Minh Nguyệt).

Phát biểu tại sự kiện khai mạc, Thượng tướng Vũ Hải Sản, Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng cho biết, hội chợ triển lãm là dịp để các doanh nghiệp có thêm cơ hội giao lưu, tìm kiếm khách hàng tiềm năng và đối tác thương mại, mở rộng quan hệ giao thương với các doanh nghiệp Lào; đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm, chuyển giao công nghệ, dịch vụ, du lịch vào thị trường Lào và các nước ASEAN. Từ đó góp phần đẩy mạnh thương hiệu của các doanh nghiệp, doanh nghiệp Lào và các tổ chức tập đoàn, doanh nghiệp nước ngoài.

Hàng trăm doanh nghiệp tham gia hội chợ triển lãm Việt - Lào - 2
Gian hàng của tập đoàn Viettel tại triển lãm (Ảnh: Viettel).

Tham gia sự kiện gồm nhiều doanh nghiệp như Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội (Viettel), Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn, Ngân hàng Thương mại CP Quân đội, Tổng công ty Hợp tác Kinh tế Quân khu 4, Công ty TNHH MTV 76. Hội chợ còn có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp trong các lĩnh vực may mặc, gia giày, cơ khí hóa chất, thực phẩm, Vinamilk, Khatoca, Minh Long…

Chương trình giúp các doanh nghiệp Lào và tổ chức, quỹ đầu tư, trung tâm xúc tiến thương mại ở Việt Nam có nhu cầu tìm hiểu thông tin về thị trường, sản phẩm Lào và các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, trung tâm xúc tiến thương mại Lào. Ngoài ra còn có một số doanh nghiệp nước ngoài như Israel, Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore...

Hàng trăm doanh nghiệp tham gia hội chợ triển lãm Việt - Lào - 3

Các gian hàng tại hội chợ triển lãm Việt - Lào. (Ảnh: Minh Nguyệt).

Với diện tích 6.500m2, hội chợ triển lãm chia thành 6 khu vực chính, quảng bá sản phẩm, dịch vụ của các đơn vị doanh nghiệp quân đội; các sản phẩm công nghệ phục vụ quốc phòng và dân sinh của doanh nghiệp Việt Nam, doanh nghiệp Lào, Campuchia, Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản; các mặt hàng tiêu dùng, nông sản, thực phẩm...

Bên cạnh các hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm, còn có chương trình khảo sát thị trường kết hợp hội thảo, tọa đàm. Trong đó, chương trình tọa đàm Ứng dụng công nghệ trong chuyển đổi số và tham gia hiệu quả vào chuỗi cung ứng toàn cầu, dự kiến diễn ra ngày 4-6/11 tại Thành phố Udon Thani (hoặc Thủ đô Băng cốc, Thái Lan) và kết nối trực tuyến với điểm cầu Trung tâm Triển lãm Lào Itech (Thủ đô Viêng Chăn, CHDCND Lào).

Các hoạt động triển lãm online, kết nối giao thương, cung - cầu công nghệ trực tiếp và trực tuyến cũng sẽ diễn ra trên nền tảng mạng Videx.vn trong thời gian này.

Hàng trăm doanh nghiệp tham gia hội chợ triển lãm Việt - Lào - 4

20 gia đình chính sách của Lào nhận quà (Ảnh: Minh Nguyệt).

Thượng tướng Vũ Hải Sản, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Đại sứ đặc quyền Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng trao tặng quà cho 20 gia đình chính sách của Lào. Ngoài ra, chương trình còn trao quà 10 bộ máy tính, 3 máy in cho 1 cơ quan thuộc Bộ quốc phòng Lào và 10 bộ máy tính, 3 máy in cho 1 cơ quan Bộ Công thương Lào.

Hội chợ triển lãm "Chào mừng năm đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Lào 2022" là dấu mốc quan trọng tạo điều kiện thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hoạt động giao lưu hữu nghị, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào. Qua đó củng cố vững chắc quan hệ đối tác truyền thống, thắt chặt thêm mối đoàn kết Việt Nam - Lào.