1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Hàng loạt cán bộ chi nhánh VDB bị khởi tố

Ngày 25/3, Cơ quan CSĐTBộ Công an tống đạt khởi tố và bắt giam 6 cán bộ Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) khu vực Minh Hải (TP Cà Mau), về hành vi vi phạm qui định cho vay trong hoạt động các tổ chức tín dụng.

Chi nhánh Ngân hàng phát triển Việt Nam khu vực Minh Hải (TP Cà Mau)

 

Theo đó, 3 cựu cán bộ VDB Minh Hải bị bắt tạm giam, gồm ông Trịnh Tuấn Mẫn (nguyên GĐ), ông Huỳnh Quang Xuân (nguyên Trưởng phòng tín dụng), bà Trần Thị Oanh (cán bộ tín dụng). Ba cán bộ còn lại được tạm thời tại ngoại, gồm ông Vũ Văn Quang (nguyên Phó GĐ), ông Phan Thanh Toàn (nguyên Phó trưởng Phòng tín dụng), ông Phan Thanh Hải (nguyên Phó phòng tín dụng xuất nhập khẩu). 

 

Từ giữa năm 1999, VDB Minh Hải đã cho vay vốn hỗ trợ doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu hàng ngàn tỷ đồng. Ở Cà Mau có hàng chục doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu có thương hiệu, tài chính lành mạnh, đang hoạt kinh doanh có hiệu quả không tiếp cận nguồn vốn này. Ngược lại, những doanh nghiệp mới thành lập nhờ vốn ưu đãi dễ

dãi, đã trở thành những “đại gia” thủy sản.

 

Đơn cử, ông Nguyễn Hữu Thành, nguyên Tổng giám đốc Cty CP Thực phẩm Đại Dương, thành lập Cty NTHH Thương mại và xuất khẩu Nam Thành cho gia đình. Chi nhánh VDB Minh Hải cho vay 39 tỷ đồng, đã quá hạn, lãi treo 16,5 tỷ đồng trong khi giá trị tài sản thế chấp 9 tỷ đồng.

 

Hay như xí nghiệp Kinh doanh - Chế biến thủy sản xuất khẩu Ngọc Sinh được Chi nhánh VDB liên tiếp ký 20 hợp đồng tín dụng, cho vay hơn 291 tỷ đồng, toàn bộ đã quá hạn và lãi treo 126 tỷ đồng. Doanh nghiệp này đã ngưng hoạt động, đóng cửa vài năm nay. Chi nhánh VDB Minh Hải còn cho Cty TNHH Nhật Đức vay 21 lần, tổng vốn hơn 176 tỷ đồng, đã quá hạn và lãi treo hơn 81 tỷ đồng. Liên tục những năm sau, Cty Nhật Đức hoạt động cầm chừng, nợ nần quá hạn, không thể trả được...

 

Được vay vốn khủng, song các doanh nghiệp trên lại có tài sản thế chấp rất nhỏ với VDB Minh Hải, dẫn đến nguy cơ ngân hàng mất vốn, không thể thu hồi. Những doanh nghiệp mắc nợ xấu tại Chi nhánh VDB Minh Hải kể trên đã bán doanh nghiệp cho một đại gia. Song việc thay chủ không cứu nổi doanh nghiệp “chết chưa chôn”.

 

Trước câu hỏi: “Hàng ngàn tỷ đồng vốn ưu đãi xuất khẩu thủy sản làm sao thu hồi được? Ông Phan Thanh Bình, GĐ đương nhiệm Chi nhánh VDB Minh Hải nói: “Tôi không được phép cung cấp thông tin”.

 

Ông Nguyễn Hữu Thành, GĐ Cty TNHH Thương mại - Xuất khẩu Nam Thành được bầu vào đại biểu HĐND tỉnh Cà Mau nhưng do ông lánh mặt, trốn nợ, bị bãi miễn. Hiện nay, ngôi biệt thự lớn nhất Khu đô thị Hoàng Tâm, TP Cà Mau làm trụ sở doanh nghiệp đã đóng cửa, vợ chồng, con cái ông này lên TPHCM sinh sống.

 

Theo Nguyễn Tiến Hưng

Tiền Phong
 
VTV được giao vốn như doanh nghiệp Nhà nước