1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Hàng lậu ồ ạt tuồn vào TPHCM qua biên giới Tây Nam

(Dân trí) - Nhiều loại hàng lậu vừa được phát hiện tuồn vào TP.HCM qua đường biên giới phía Tây Nam, trong đó thuốc lá ngoại nhập lậu vẫn là mặt hàng nóng nhất.

Thuốc lá ngoại nhập lậu vẫn là mặt hàng làm “nóng” biên giới Tây
Thuốc lá ngoại nhập lậu vẫn là mặt hàng làm “nóng” biên giới Tây Nam

Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) Tp.HCM cho biết tình hình vận chuyển, buôn bán thuốc lá ngoại nhập lậu chưa giảm và có chiều hướng gia tăng vào những tháng cuối năm. Cụ thể, chỉ tính từ đầu tháng 8/2013 đến này, lực lượng QLTT thành phố đã kiểm tra 43 vụ, tịch thu 30.386 gói thuốc lá ngoại nhập lậu.

Thủ đoạn của bọn buôn lậu thuốc lá ngoại vẫn hết sức tinh vi và manh động. Các “ông trùm” buôn lậu thường sử dụng đội ngũ vận chuyển là các “nài xe” chuyên nghiệp, liều lĩnh. Các đối tượng này dùng xe máy chạy bạt mạng để chở thuốc lá lậu vào thành phố qua đường biên giới Tây Nam thông qua các trục đường chính như quốc lộ 22, Phan Văn Hớn…

Trong trường hợp bị lực lượng chức năng phát hiện, truy cản, bọn chúng sẵn sảng chống đối. Đường cùng thì bỏ cả xe và thuốc lá lậu thoát thân. Bên cạnh đó, QLTT thành phố còn phát hiện nhiều hàng hóa nhập lậu cũng từ hướng biên giới Tây Nam, nổi bật là các loại mỹ phẩm.

Các “nài xe” chở thuốc lá lậu phóng bạt mạng trên đường Trường Chinh (quận 12)
Các “nài xe” chở thuốc lá lậu phóng bạt mạng trên đường Trường Chinh (quận 12)

Tổng cộng, QLTT đã kiểm tra 104 vụ, phát hiện 101 vụ vi phạm. Trong đó, 42 vụ hàng cấm kinh doanh, 31 vụ hàng nhập lậu, 3 vụ hàng giả, 14 vụ vi phạm về nhãn mác...; còn lại vi phạm về quản lý hóa đơn, không niêm yết giá...

Hiện đã có 33.900 đơn vị sản phẩm quần áo, giày dép, sữa nước, bia, nước giải khát, đồ chơi trẻ em, máy massage, mũ bảo hiểm, mỹ phẩm... hơn 5,8 tấn vải, gần 3,4 tấn hóa chất công nghiệp, hơn 16 tấn đường cát Thái Lan bị Chi cục QLTT TP.HCM tạm giữ chờ xử lý.

Phúc Yên