1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Đà Nẵng:

Hàng lậu hối hả “vào mùa”

(Dân trí) - Tết Nguyên Đán đang tới gần là thời điểm tình hình buôn bán, vận chuyển hàng lậu, hàng giả, gian lận thương mại… diễn biến phức tạp và gia tăng mạnh.

Theo Chi cục quản lý thị trường TP. Đà Nẵng, trong tháng 11 tình hình buôn bán, vận chuyện hàng lậu tăng lên so với các tháng trước nhất là tuyến đường bộ, đường sắt.

 

Chỉ riêng trong tháng 11, Chi cục quản lý thị trường TP. Đà Nẵng thu giữ 23 tấn phân Urê, 7.000 bật lửa, 50 cái máy xay sinh tố , 170 thùng chén, bát, 140 thùng gạch men, gần 1.600 kg áo quần đã qua sử dụng, gần 170 cái quần áo may sẵn, 577 thùng sữa các loại, 24 can mực in…

 

Điển hình là vào ngày 2/11, Chi cục quản lý thị trường đã tịch thu lô hàng do Trung Quốc sản xuất không có hóa đơn chứng từ của Công ty TNHH Công nghệ hàn Weldcom (địa chỉ 540 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội). Lô hàng gồm 1 máy hàn Mig 250, 50 cái máy hàn que một chiều, 2 cái phụ kiện máy hàn trị giá 70 triệu đồng.

 

Hàng lậu hối hả “vào mùa” - 1
Ngoài thùng là thuốc lá Aroma nhưng bên trong lại là thuốc Jet đã bị cơ quan chức năng bắt giữ hồi tháng 4.

 

Gần đây nhất là vào lúc 1 giờ ngày 15/12, tại Trạm kiểm soát giao thông Hòa Phước, Đội quản lý thị trường số 7 (Chi cục Quản lý thị trường TP Đà Nẵng) đã tiến hành kiểm tra và bắt giữ một xe khách mang biển kiểm soát 34M -1109 vận chuyển 4.800 bao thuốc Jet lậu. Xe do tài xế Lê Minh Tuấn Anh (trú thị trấn Đập Đá, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định) điều khiển, chủ phương tiện là công ty CP vận tải hành khách Thắng Lợi.

 

Tài xế Tuấn Anh khai, số hàng trên là của 2 người khách bắt xe ở đoạn thị trấn Tứ Hạ, tỉnh TT Huế. Tuy nhiên, khi bị lực lượng chức năng kiểm tra và bắt giữ xe thì 2 người khách đó đã xuống xe và bỏ đi. Anh Tuấn Anh không biết tên và địa chỉ chủ của lô hàng.

 

Trước đó, vào trưa 3/12, ngay tại cửa hầm Hải Vân (quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (Công an TP.Đà Nẵng) đã chặn kiểm tra ô tô BKS 74K – 8601, phát hiện trên xe có 15.000 gói thuốc lá Jet và 48 chai rượu Chivas. Tất cả số hàng này đều không hóa đơn, chứng từ.

 

Hàng lậu hối hả “vào mùa” - 2
Đầu tháng 12, cơ quan chức năng cũng đã thu giữ 15.000 gói thuốc lá Jet và 48 chai rượu Chivas

 

Chủ lô hàng này là bà Nguyễn Thị Hải Yến (37 tuổi, trú phường 1, TP.Đông Hà, tỉnh Quảng Trị). Theo bà Yến khai, thuốc là của bà, còn rượu là do bạn bà gửi nhờ bán, số hàng này được vận chuyển vào TP.Đà Nẵng để tiêu thụ.

 

Theo thượng tá Nguyễn Văn Chính, trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (Công an TP.Đà Nẵng),vào dịp cận Tết, một số mặt hàng được dân buôn lậu tập trung nhiều nhất là thuốc lá, quần áo, rượu ngoại, nước hoa, thực phẩm…Các mặt hàng chủ yếu là hàng được nhập từ Lào, Trung Quốc và các tỉnh phía Bắc rồi vận chuyển vào Đà Nẵng với diễn biến phức tạp và tinh vi.

 

Theo Chi cục quản lý thị trường TP. Đà Nẵng, nhằm kiềm chế lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội trong những ngày cận Tết Nguyên Đán, Chi cục đã chỉ đạo các đội chủ động nắm bắt tình hình giá cả - cung cấp hàng hóa, phát hiện và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý đối với các mặt hàng thuộc diện bình ổn, đặc biệt là đối với các mặt hàng thiết yếu như: thực phẩm (gạo, đường, sữa, dầu ăn…), ga, xăng dầu. Riêng trong tháng 11, Chi cục đã kiểm tra, xử lý 40 vụ vi phạm về giá, phạt 35,5 triệu đồng.

Khánh Hồng