1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Hàn Quốc dẫn đầu về vốn đầu tư vào Việt Nam

(Dân trí) - Hàn Quốc đã vượt qua 78 quốc gia và vùng lãnh thổ để trở thành nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam với 1.458 dự án và số vốn tổng cộng lên tới 9,36 tỉ USD.

Hàn Quốc đang chứng tỏ vị thế đang lên của nền kinh tế phát triển nhanh thứ 2 tại châu Á. Năm 2005, Hàn Quốc đầu tư 5,3 tỉ USD vào Việt Nam và xếp thứ 4 trong số 74 nhà đầu tư nước ngoài. 

 

Các quan chức từ Bộ kế hoạch và đầu tư nước ta đã dự báo, một nguồn vốn đầu tư lớn từ Hàn Quốc sẽ đổ vào Việt nam trong tương lai.

 

Park Sam-koo, chủ tịch tập đoàn Kumho Asiana - một trong những doanh nghiệp lớn nhất tại Hàn Quốc, cho biết công ty của ông đang lên kế hoạch bổ sung thêm 4 tỉ vốn đầu tư vào một số dự án tại Việt Nam.

 

Những dự án quan trọng của Kumho Asiana bao gồm Trung tâm thương mại và văn hoá Giảng Võ, Trung tâm triển lãm Mễ Trì, đều tại thủ đô Hà Nội, với tổng vốn lên tới 2,5 tỉ USD.

 

Trước đó, Kumho Asiana đã đầu tư 1 tỉ USD vào Việt Nam. Công ty xây dựng Daewoo - một công ty con của tập đoàn, sẽ khởi công xây dựng trung tâm đô thị Tây Hồ Tây, trị giá 300 triệu USD tại Hà Hội vào tháng 10 tới.

 

Tập đoàn Teachang cũng đã đầu tư 40 triệu USD vào một nhà máy dệt mới tại Nam Định sau một dự án liên doanh thành công với Tập đoàn dệt may Việt Nam (Vinatex) và công ty trách nhiệm hữu hạn Thiên Nam. Khi đi vào hoạt động, nhà máy mới tại Nam Định sẽ có công suất 30 triệu mét vải mỗi năm.

 

Tại cuộc họp lần thứ 9 của Uỷ ban kinh tế hợp tác Việt-Hàn tổ chức tại Hà Nội vào tháng này, nhiều công ty hàng đầu của Hàn Quốc đã tỏ ra quan tới các lĩnh vực tài chính và thương mại, dịch vụ, năng lượng cũng như công nghệ thông tin tại Việt Nam.

 

Bộ trưởng năng lượng, thương mại và công nghiệp Kim Young-ju dẫn đầu phái đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc, cho biết hợp tác song phương giữa 2 bên sẽ tiếp tục phát triển nhờ lực lượng lao động dồi dào, nguồn tài nguyên tự nhiên phong phú của Việt Nam và lợi thế trong công nghệ, nguốn vốn và kinh nghiệm phát triển của Hàn Quốc.

 

Cũng theo ông Kim Young-ju, việc Việt Nam mở cửa thị trường sau khi gia nhập WTO và Hiệp định thương mại tư do Hàn Quốc-ASEAN có hiệu lực từ tháng 1/6, sẽ khiến hoạt động của các doanh nghiệp Hàn Quốc thuận lợi hơn và biến Việt Nam trở nên hấp dẫn hơn với các nhà đầu tư Hàn Quốc.

 

Uỷ ban chứng khoán quốc gia Việt Nam tuần trước đã cấp phép cho 2 công ty quản lý tài sản và chứng khoán từ Hàn Quốc. Đặt văn phòng tại thành phố Hồ Chí Minh, công ty Chứng khoán Bridge Securities và công ty Quản lý tài sản Golden Bridge sẽ tiến hành nghiên cứu thị trường và thúc đẩy hợp tác chứng khoán giữa Việt Nam và Hàn Quốc đồng thời đẩy mạnh các dự án hợp tác giữa các công ty chứng khoán trong nước và nước ngoài.

 

Một đại diện của ủy ban nói: “Việc cấp phép sẽ giúp các công ty chứng khoán trong nước mở rộng hoạt động kinh doanh ra nước ngoài và chúng tôi cũng sẽ học hỏi được những phương pháp tiên tiến về quản lý và hoạt động chứng khoán từ phía Hàn Quốc”.

 

VTH

Theo Asia Times