Golden Gate bị hủy tư cách đại chúng, kế hoạch IPO ra sao?

(Dân trí) - Dù bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hủy tư cách công ty đại chúng, ban lãnh đạo Golden Gate khẳng định hoạt động kinh doanh không bị ảnh hưởng và vẫn giữ nguyên tham vọng IPO trong dài hạn.

Ngày 31/7, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty cổ phần Tập đoàn Golden Gate (Golden Gate).

Thông báo trên website công ty, Golden Gate cho biết nguyên nhân là doanh nghiệp chưa thực hiện thủ tục đăng ký chứng khoán tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC). Đồng thời, công ty chưa đăng ký giao dịch cổ phiếu lên Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) theo quy định.

Theo ban lãnh đạo, việc chưa triển khai các thủ tục trên xuất phát từ kế hoạch tiếp tục hoàn thiện phương án chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) và lựa chọn thời điểm phù hợp nhằm tối ưu hóa giá trị doanh nghiệp cũng như lợi ích của cổ đông. Golden Gate khẳng định việc thay đổi tư cách công ty đại chúng không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính, quyền lợi của cổ đông cũng như các cam kết với khách hàng, đối tác và người lao động.

Ông Đào Thế Vinh, Tổng giám đốc Golden Gate, cho biết doanh nghiệp này vẫn giữ định hướng tham gia thị trường vốn trong dài hạn và sẽ tiếp tục triển khai kế hoạch IPO khi điều kiện thị trường cũng như kế hoạch phát triển phù hợp.

Golden Gate bị hủy tư cách đại chúng, kế hoạch IPO ra sao? - 1

Nhà hàng lẩu Kichi Kichi (Ảnh: IT).

Golden Gate được thành lập tháng 4/2008. Theo giới thiệu, đơn vị này hiện sở hữu gần 40 thương hiệu cùng khoảng 600 nhà hàng đa phong cách trên khắp cả nước, trong đó có thể kể đến như Kichi-Kichi, Gogi, Sumo, Isushi...

Cập nhật đến tháng 12/2024, doanh nghiệp có vốn điều lệ 77,9 tỷ đồng do Tổng giám đốc Đào Thế Vinh làm người đại diện pháp luật.

Kết thúc năm 2025, tập đoàn này mang về doanh thu thuần 7.690 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 213,7 tỷ đồng, lần lượt tăng 15,9% và 112,8% so với thực hiện năm 2024. Năm nay, công ty lên kế hoạch doanh thu thuần gần 9.814 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 466,3 tỷ đồng, lần lượt tăng 27,6% và 118% so với thực hiện năm 2025.