1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Giới trẻ Hà Thành "rộ mốt" tự trồng hoa cảnh độc lạ chơi Tết

(Dân trí) - Năm nay mọi chuyện dường như có một chút thay đổi, khi ngay mới chỉ tầm tháng 9, tháng 10 Âm lịch, giới trẻ Hà Thành đã lên mạng “lùng sục” tìm mua một số hạt giống hoa lạ về trồng để chuẩn bị chơi Tết.

Hàng năm, đến cận ngày Tết Nguyên Đán, người dân mới cùng kéo nhau đi chợ hoa để chọn vài chậu lan, hoa đào, hoa mai về để bày. Tuy nhiên, năm nay mọi chuyện dường như có một chút thay đổi, khi ngay mới chỉ tầm tháng 9, tháng 10 Âm lịch, giới trẻ Hà Thành đã lên mạng “lùng sục” tìm mua hạt giống một số giống hoa lạ về trồng để chuẩn bị chơi Tết.

Chị Lưu Hà (Văn Quán, Hà Đông) chia sẻ: “Thường cứ mỗi dịp Tết đến, bên cạnh những băn khoăn như mua gì, mặc gì, ăn gì, đi chơi với ai… tôi cũng "đau đầu” về chuyện sẽ trồng hoa gì để trang trí nhà cửa. Năm nay, tôi mới phát hiện ra một số loại hoa, cây cảnh lạ và đang kiếm về trồng để dành tới Tết mang ra bày”.

Còn theo anh Lê Nam Cường (Đống Đa, Hà Nội): “Tôi mới mua cho vợ hạt giống hoa sen mini và củ cải đỏ để tự trồng, dự kiến từ giờ tới Tết là có mấy chậu cây đẹp để bày. Như củ cải đỏ thậm chí bày Tết xong còn ăn được, vừa đáp ứng nhu cầu thẩm mĩ lại đảm bảo sạch sẽ do tự tay mình trồng”.

Nhiều người thích thú với việc tự trồng, chăm sóc một chậu hoa cảnh.
Nhiều người thích thú với việc tự trồng, chăm sóc một chậu hoa cảnh.

Khác với các loại giống bình thường, hạt giống các loại hoa quả độc lạ này chủ yếu được bán qua mạng, theo kiểu truyền miệng là chính. Hạt giống hầu hết đều được dân kinh doanh giới thiệu là nhập khẩu từ Nhật, Nga, Pháp...

Hiện có rất nhiều loại hạt giống hoa quả độc lạ như hoa cát tường, hoa sen mini, hoa hồng leo Pháp, hoa tiên ông 9 màu, cẩm chướng kép, đồng tiền kép, dâu tây đỏ, cà chua rubi, củ cải đỏ… với mức giá dao động trong khoảng từ 50-70 nghìn đồng/túi hạt cho tới 200-250 nghìn đồng/túi hạt giống từ 10-50 hạt tuỳ loại.

Anh Nguyễn Văn Nam - chủ một cửa hàng bán hạt giống cho hay: "Nhiều loại hiện đang trở thành xu hướng, khiến người bán cháy hàng còn người mua thì "loạn xì ngậu" tìm nơi bán".

Còn theo chị Trần Ngọc - chủ một tiệm bán chậu hoa cảnh tại Hà Đông: "Hàng năm tôi chỉ bán chậu hoa có sẵn nhưng năm nay thấy nhiều người hỏi hạt giống trồng hoa nên cũng tìm hiểu để nhập về bán cùng. Với lượng khách có nhu cầu mua các loại hạt giống độc lạ này khá lớn, doanh thu từ bán riêng chậu, giá kệ bán kèm để trồng cây hoa cũng tăng đáng kể". 

Theo chia sẻ của chị Ngọc, ngoài đối tượng khách muốn mua hạt giống về tự gieo thì cũng có nhiều người muốn mua cây non về tự tay chăm sóc cho thấy nhu cầu của khách hàng với việc trồng hoa chơi Tết rất lớn. "Năm nay, sát Tết, tôi cũng dự kiến sẽ nhập thêm một số loại chậu hoa quả lạ này được trồng sẵn, đã ra hoa trái để bán cho khách chơi Tết", chị nói.

Giới trẻ Hà Thành "rộ mốt" tự trồng hoa cảnh độc lạ chơi Tết - 2

Theo giới thiệu của người bán, những loại hoa quả này đều phù hợp với khí hậu tại Việt Nam, rất dễ trồng và dễ chăm sóc khi chỉ cần gieo hạt xuống, sau khi nảy mầm khoảng 60-90 ngày sẽ cho kết quả. Người bán sẽ bán kèm với viên kích nảy mầm sớm hoặc giao hàng miễn phí cho những khách hàng có nhu cầu.

Tuy nhiên, cũng không ít trường hợp khách hàng gặp "tai nạn" khi gieo hạt xuống mà không thấy nảy mầm, nảy mầm nhưng cây lớn rất chậm hoặc thậm chí phát triển tốt nhưng lại bị chuột bọ ăn mất.

Theo lý giải của một chủ cửa hàng bán hạt giống online: "Mặc dù nhiều loại hạt giống rất dễ trồng, có thể nảy mầm ngay cả trong thời tiết lạnh như mấy ngày nay nhưng nếu khách hàng mua phải hạt giống không đảm bảo chất lượng của Trung Quốc trà trộn vào thì dĩ nhiên khả năng nảy mầm sẽ kém hơn, phát triển cũng chậm hơn".

Dưới đây là một số loại hoa, cây cảnh đang khiến dân mạng phát sốt. 

Dâu tây đỏ lạ mắt vừa để ngắm Tết, vừa có thể ăn.
Dâu tây đỏ lạ mắt vừa để ngắm Tết, vừa có thể ăn.
Hoa hồng leo gây sốt suốt thời gian qua.
Hoa hồng leo gây "sốt" suốt thời gian qua.
Giới trẻ Hà Thành "rộ mốt" tự trồng hoa cảnh độc lạ chơi Tết - 5
Giới trẻ Hà Thành "rộ mốt" tự trồng hoa cảnh độc lạ chơi Tết - 6
Tuy là bắp cải, nhưng từng bẹ lá với những màu sắc rực rỡ, trông giống hệt 1 bông hoa.
Tuy là bắp cải, nhưng từng bẹ lá với những màu sắc rực rỡ, trông giống hệt 1 bông hoa.
Giới trẻ Hà Thành "rộ mốt" tự trồng hoa cảnh độc lạ chơi Tết - 8
Củ cải tài lộc màu đỏ rất phù hợp để chơi Tết. Giá 58.000đ/túi 18-20 hạt giống. Đây là loại cây rất dễ trồng, với màu đỏ rực rỡ mang hàm ý may mắn. Vừa để ngắm, ăn cũng rất ngon. Mỗi củ lên tới 2kg.
Củ cải tài lộc màu đỏ rất phù hợp để chơi Tết. Giá 58.000đ/túi 18-20 hạt giống. Đây là loại cây rất dễ trồng, với màu đỏ rực rỡ mang hàm ý may mắn. Vừa để ngắm, ăn cũng rất ngon. Mỗi củ lên tới 2kg.
Mỗi túi hạt giống sao nhái được mix sẵn các hạt giống với rất nhiều màu sắc khác nhau.
Mỗi túi hạt giống sao nhái được mix sẵn các hạt giống với rất nhiều màu sắc khác nhau.
Giới trẻ Hà Thành "rộ mốt" tự trồng hoa cảnh độc lạ chơi Tết - 12

 

Phương Dung