1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Giảm giá bán lẻ xăng nếu dầu thô xuống dưới 50 USD/thùng

Liệu giá bán lẻ xăng dầu có tiếp tục giảm hay không là một trong những câu hỏi mà báo giới đặt ra với ông Nguyễn Tiến Thoả, Phó cục trưởng Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính).

Theo ông Thoả, việc giảm giá bán lẻ xăng có nhiều tác động tích cực đến xã hội, vì đây là nhiên liệu chính của các phương tiện giao thông của người dân và các đơn vị hành chính - sự nghiệp. Giá dầu chưa giảm vì giá dầu đang được bù lỗ. Bộ Tài chính cũng muốn giảm giá bán lẻ dầu, nhưng phải xem tín hiệu của thị trường thế giới.

Hơn nữa, sức chịu đựng của ngân sách Nhà nước chỉ có hạn. Để giảm được giá bán lẻ cả xăng lẫn dầu thì thuế nhập khẩu xăng dầu ít nhất phải là 25%, nhưng hiện mới chỉ áp mức thuế 10%. Như vậy có thể nói, hiện ngân sách Nhà nước đang chia sẻ khó khăn với người tiêu dùng và doanh nghiệp.

Sắp tới, nếu giá dầu thô trên thị trường thế giới giảm dưới 50 USD/thùng sẽ tính đến phương án giảm giá bán lẻ.

Giá dầu thô giảm sẽ tác động trực tiếp đến nguồn thu ngân sách, nhưng bù lại sẽ giúp kiềm chế tốc độ tăng giá các mặt hàng trong nước do nguyên liệu đầu vào phải nhập khẩu rẻ đi, tạo điều kiện tăng sức cạnh tranh cho nền kinh tế, tạo điều kiện cho doanh nghiệp mở rộng sản xuất - kinh doanh nên ngân sách Nhà nước tăng thu từ thuế nội địa, ngân sách thu được thuế nhập khẩu xăng dầu (gần đây Bộ Tài chính đã 2 lần tăng thuế nhập khẩu xăng và các chế phẩm pha chế xăng từ mức 0% lên 5% và hiện tại là 10%).

Theo Đầu tư