1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Giá văn phòng tại TPHCM tăng nhanh thứ 14 thế giới

(Dân trí) - Tập đoàn kinh doanh bất động sản CB Richard Ellis (CBRE) vừa đưa ra báo cáo điều tra về giá thuê văn phòng trên toàn thế giới, theo đó TPHCM xếp thứ 14/50 thị trường có giá thuê văn phòng tăng nhanh nhất trên toàn thế giới.

Báo cáo có được từ cuộc điều tra Thị trường giá thuê văn phòng toàn cầu tại 176 thành phố trên toàn thế giới vừa mới hoàn thành của Tập đoàn kinh doanh bất động sản CBRE. Theo đó, London và Tokyo là thị trường văn phòng đắt đỏ nhất thế giới, New Delhi (Ấn Độ) đã gia nhập vào Topten thị trường văn phòng đắt đỏ nhất; Abu Dhabi có giá thuê tăng cao nhất.

TPHCM (Việt Nam) đứng thứ hạng 45 với giá 43,98 USD/m2/tháng, thuộc hàng đắt đỏ hơn các thành phố nổi tiếng khác như: Liverpool (Anh), Amsterdam (Hà Lan), Warsa (Ba Lan), Sofia (Bulgaria), Thượng Hải (Trung Quốc)... Còn trong Top 50 thị trường có giá thuê tăng nhanh nhất, TPHCM đứng thứ 14 (tăng 33,3%)...

Tập đoàn CB Richard Ellis cũng cho hay, các con số trong bản thông cáo đều là giá thuê, bao gồm cả thuế và phí dịch vụ. Giá thuê cũng được chỉnh lại do cách đo đạc của từng thị trường có thể khác nhau. Bảng xếp hạng thị trường có giá thuê tăng nhanh nhất dựa vào giá thuê được tính theo tiền tệ và đơn vị đo lường được áp dụng tại địa phương đó. Bảng xếp hạng thị trường đắt nhất dựa vào giá thuê tính theo USD/m2/năm.

Theo kết quả trong số 176 thị trường văn phòng được điều tra, có 90% thị trường có giá thuê tăng trong vòng 12 tháng tính đến quý 1 năm 2007.

Mạnh Hùng