1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Facebook sập trên toàn cầu: Meta đang làm ăn ra sao?

Huỳnh Anh

(Dân trí) - Facebook, Messenger, Instagram, Threads gặp lỗi diện rộng vào tối 5/3 (theo giờ Việt Nam). Hàng loạt người dùng bị đăng xuất khỏi ứng dụng. Meta của Mark Zuckerberg đang làm ăn ra sao?

Theo Daily mail, các nền tảng Facebook, Messenger và Instagram của Meta ngừng hoạt động trên toàn thế giới, khiến hàng trăm nghìn người dùng không thể truy cập các nền tảng truyền thông xã hội.

Một lượng lớn người dùng đã bị đăng xuất khỏi tài khoản Facebook của họ. Nền tảng mạng xã hội do Meta sở hữu dường như đang gặp sự cố ngừng hoạt động.

Khi đang sử dụng, nhiều người dùng nhận được thông báo rằng họ đã đăng xuất khỏi tài khoản. Người dùng được yêu cầu đăng nhập lại nhưng lại nhận được thông báo rằng mật khẩu của họ không chính xác và không thể đăng nhập lại thành công. Hiện Meta vẫn chưa lên tiếng về sự cố này.

Thay đổi lớn nhất với Meta năm 2023 là về nhân sự. Họ chọn cách "thắt lưng buộc bụng" thay vì mạnh tay chi cho tương lai thiếu chắc chắn của vũ trụ ảo. Meta đã cắt giảm hơn 20.000 nhân viên trong 4 vòng cắt giảm, bắt đầu từ cuối năm ngoái.

CEO Mark Zuckerberg chi hơn 3,5 tỷ USD để thu hẹp quy mô, gồm 2,5 tỷ USD cho việc hợp nhất cơ sở vật chất, tức đóng cửa và tinh gọn văn phòng, cùng một tỷ USD cho chi phí thôi việc và các chi phí nhân sự khác.

Meta hiện hoạt động với 67.300 nhân viên trên toàn cầu, giảm 22% so với cùng kỳ năm 2022. Theo Zuckerberg, chiến lược đã giúp công ty hoàn thành mục tiêu đề ra của năm 2023 là doanh thu tăng 16% và lợi nhuận tăng 69%.

Facebook sập trên toàn cầu: Meta đang làm ăn ra sao? - 1

Tất cả ứng dụng của Meta gặp lỗi tối 5/3 (Ảnh: CNBC).

Mark Zuckerberg từng bị chỉ trích dữ dội trong năm 2021 và 2022 vì rời xa các mảng kinh doanh cốt lõi Facebook, Instagram và WhatsApp để tập trung cho vũ trụ ảo. Nhưng năm nay, anh đã hưởng lợi lớn khi Meta lật ngược thế cờ.

Ông chủ Meta cũng nhận trách nhiệm về việc tuyển dụng ồ ạt trong đại dịch, khi nhu cầu sản phẩm và quảng cáo trực tuyến lên cao. Meta tìm cách ổn định dòng tiền năm nay bằng cách giảm mức độ ưu tiên của nhiều dự án AI (trí tuệ nhân tạo). Năm nay, công ty gặp điều kiện thuận lợi.

Công ty này cũng thành công trong việc tăng trưởng người dùng, kiếm tiền từ tính năng video ngắn trên Istagram và ra mắt thành công Threads.

Tuy nhiên, mạng xã hội lớn nhất thế giới đã ghi nhận kết quả kinh doanh khởi sắc trong thời gian gần đây sau thời gian bết bát. Năm 2022, cổ phiếu Meta giảm 65%, khiến vốn hóa công ty bốc hơi 600 tỷ USD. Tuy nhiên, năm nay, cổ phiếu đại gia mạng xã hội đã tăng hơn 170%.

Lợi nhuận quý IV/2023 tăng hơn 200% so với cùng kỳ năm trước, lên 14 tỷ USD. Doanh thu cũng tăng 25%, lên hơn 40 tỷ USD.

Số người dùng hoạt động hàng ngày tăng 6% so với cùng kỳ năm trước đó, lên hơn 2,1 tỷ USD. Threads, đối thủ của X, cũng đã đạt 130 triệu người dùng hoạt động mỗi tháng.

Giá quảng cáo trung bình của Meta tăng 2% so với cùng kỳ năm trước đó. Quảng cáo hiện vẫn là nguồn thu chủ chốt của hãng này, với 38,7 tỷ USD quý trước, tăng gần 24%.

Năm ngoái, sự lạc quan về tiềm năng của trí tuệ nhân tạo (AI) giúp cổ phiếu Meta, Nvidia, Microsoft và Broadcom liên tiếp lập kỷ lục. CEO Meta Mark Zuckerberg cho biết công ty đã chi hàng tỷ USD để đạt "năm hiệu quả" và trong tương lai cũng sẽ không tuyển dụng ồ ạt nữa.

Theo Daily mail, Reuters